Trung Quốc cấm nhập 545.000 tấn ngô biến đổi gene của Mỹ

VOV.VN -Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, số ngô này phát hiện thành phần biến đổi gene MIR162 chưa được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phê chuẩn.

Ngày 20/12, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc chính thức khẳng định sẽ hoàn trả 545.000 tấn ngô nhập khẩu từ Mỹ do phát hiện thành phần biến đổi gene không phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp lần thứ 24 Uỷ ban liên hợp thương mại mậu dịch Trung - Mỹ tổ chức tại Bắc Kinh ngày 20/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngưu Thuẫn cho biết, phía Trung Quốc không chấp nhận lô hàng nói trên do không được kiểm định theo đúng quy trình trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

"Trung Quốc quyết định hoàn trả lại toàn bộ số ngô nói trên do chưa thực hiện đúng quy trình kiểm định chất lượng hàng hoá theo quy định của Trung Quốc. Lô hàng trên chưa nhận được giấy chứng nhận an toàn hàng hoá, vì vậy không được phép nhập khẩu vào Trung Quốc" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngưu Thuẫn cho biết.
Việc Trung Quốc không nhập số ngô trên do phát hiện chất biến đổi gene MIR16. Ảnh: KT

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngưu Thuẫn cũng khẳng định, mặc dù xảy ra vụ việc nói trên, song Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ mậu dịch với phía Mỹ.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Thomas James Vilsack, phía Mỹ quan tâm sâu sắc vụ việc, hy vọng Trung Quốc đưa quyết định liên quan là dựa trên cơ chế quản lý minh bạch và hệ thống giám sát đáng tin cậy.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, cơ quan kiểm dịch Phúc Kiến, Sơn Đông, Quảng Đông, Triết Gia và Hạ Môn đã tiến hành kiểm tra 12 lô hàng tổng số 545.000 tấn ngô nhập khẩu từ phía Mỹ, phát hiện thành phần biến đổi gene MIR162 chưa được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phê chuẩn.

Cuộc họp lần thứ 24 Uỷ ban liên hợp thương mại mậu dịch Trung - Mỹ diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 19-20/12. Hai bên tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan lĩnh vực tài chính, tiền tệ, thương mại và đầu tư, đồng thời ký kết 4 văn kiện hợp tác quan trọng giữa chính phủ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ
Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ

VOV.VN -Phía Trung Quốc cho biết, tàu hải quân Trung Quốc đang tiến hành “tuần tra bình thường” trước khi “chạm trán” tàu của Mỹ.

Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ

Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ

VOV.VN -Phía Trung Quốc cho biết, tàu hải quân Trung Quốc đang tiến hành “tuần tra bình thường” trước khi “chạm trán” tàu của Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

VOV.VN -Dù không chỉ đích danh nhưng cảnh báo của Bắc Kinh rõ ràng là muốn nhắm vào Washington sau những tuyên bố gần đây của ông Kerry.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

VOV.VN -Dù không chỉ đích danh nhưng cảnh báo của Bắc Kinh rõ ràng là muốn nhắm vào Washington sau những tuyên bố gần đây của ông Kerry.

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Chiến lược của Trung Quốc ở Đông Bắc Á: Hòa Hàn, ép Nhật
Chiến lược của Trung Quốc ở Đông Bắc Á: Hòa Hàn, ép Nhật

VOV.VN - Trung Quốc một mặt muốn khẳng định chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, một mặt lo ngại Seoul và Tokyo xích lại gần nhau.

Chiến lược của Trung Quốc ở Đông Bắc Á: Hòa Hàn, ép Nhật

Chiến lược của Trung Quốc ở Đông Bắc Á: Hòa Hàn, ép Nhật

VOV.VN - Trung Quốc một mặt muốn khẳng định chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, một mặt lo ngại Seoul và Tokyo xích lại gần nhau.

Trung Quốc xây thêm 2 trạm nghiên cứu tại Nam Cực
Trung Quốc xây thêm 2 trạm nghiên cứu tại Nam Cực

VOV.VN - Trung Quốc đang trong quá trình hoàn tất việc xây dựng cơ sở chính thuộc trạm nghiên cứu thứ 4 tại Nam Cực.

Trung Quốc xây thêm 2 trạm nghiên cứu tại Nam Cực

Trung Quốc xây thêm 2 trạm nghiên cứu tại Nam Cực

VOV.VN - Trung Quốc đang trong quá trình hoàn tất việc xây dựng cơ sở chính thuộc trạm nghiên cứu thứ 4 tại Nam Cực.

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'
Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, 2 nước cần phải có “một số cơ chế cần thiết” để xoa dịu căng thẳng khi nó xảy ra.

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, 2 nước cần phải có “một số cơ chế cần thiết” để xoa dịu căng thẳng khi nó xảy ra.

Trung Quốc xác nhận thêm bệnh nhân mắc virus H7N9
Trung Quốc xác nhận thêm bệnh nhân mắc virus H7N9

VOV.VN -Bệnh nhân mới là một người dân địa phương 38 tuổi, sống tại Thâm Quyến và hiện đang ở tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc xác nhận thêm bệnh nhân mắc virus H7N9

Trung Quốc xác nhận thêm bệnh nhân mắc virus H7N9

VOV.VN -Bệnh nhân mới là một người dân địa phương 38 tuổi, sống tại Thâm Quyến và hiện đang ở tình trạng nguy kịch.