Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn

VOV.VN - Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện đang bị điều tra do nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, cụm từ thường được dùng để chỉ tội danh tham nhũng. Đây cũng là vị bộ trưởng đầu tiên chính thức “ngã ngựa” khi còn đương chức trong chính phủ khóa này của Trung Quốc.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc (CDDI) ngày 18/5 đã ra thông báo về việc ông Đường Nhân Kiện bị điều tra trên trang web chính thức.

Lần xuất hiện gần đây nhất của ông là vào ngày 15/5 tại một hội nghị về công tác nhân tài nông thôn ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây.

Theo truyền thông nước này, bộ trưởng bị điều tra khi còn đương chức là điều ít khi xảy ra ở Trung Quốc. Quan chức này “ngã ngựa” chỉ một tháng sau khi Trung ương đưa đoàn thanh tra vào Bộ Nông nghiệp và Nông thôn. Việc ông Đường Nhân Kiện bị hạ bệ có thể đại diện cho một xu hướng mới trong chống tham nhũng ở nước này.

Trước đó, Cựu Ngoại trưởng Tần Cương và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị miễn nhiệm vào năm ngoái, nhưng chưa có thông báo chính thức nào về việc bị điều tra hay lý do miễn nhiệm.

Thông tin công khai cho thấy, ông Đường Nhân Kiện, 62 tuổi, có bằng Tiến sĩ kinh tế và là nhà kinh tế cấp cao. Trước khi làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn, ông từng giữ chức Tỉnh trưởng Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc và Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Ông Đường bị thông báo “ngã ngựa” đồng nghĩa với việc đã có 25 cán bộ do Trung ương quản lý của Trung Quốc bị điều tra trong 5 tháng đầu năm nay.

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc giờ đã được đẩy lên cao hơn và sâu hơn, không chỉ “đả hổ diệt ruồi” mà còn diệt cả “ruồi và kiến”. Điều tra nghiêm  nạn “tham nhũng ruồi kiến” đã được đưa vào 1 trong 10 từ khóa “hot” về chống tham nhũng ở nước này năm 2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên kế hoạch đưa du khách lên vũ trụ vào năm 2028
Trung Quốc lên kế hoạch đưa du khách lên vũ trụ vào năm 2028

VOV.VN - Một công ty vũ trụ thương mại của Trung Quốc mới đây cho biết sẽ phóng phương tiện du lịch vũ trụ lần đầu vào năm 2027 và đưa du khách bay đến rìa vũ trụ vào năm 2028.

Trung Quốc lên kế hoạch đưa du khách lên vũ trụ vào năm 2028

Trung Quốc lên kế hoạch đưa du khách lên vũ trụ vào năm 2028

VOV.VN - Một công ty vũ trụ thương mại của Trung Quốc mới đây cho biết sẽ phóng phương tiện du lịch vũ trụ lần đầu vào năm 2027 và đưa du khách bay đến rìa vũ trụ vào năm 2028.

Trung Quốc tung gói giải cứu bất động sản “khủng” chưa từng có
Trung Quốc tung gói giải cứu bất động sản “khủng” chưa từng có

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (17/5) đã công bố gói chính sách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vực dậy thị trường bất động sản, với việc nới lỏng toàn diện chính sách cho vay mua nhà và cho phép chính quyền địa phương mua lại nhà ở thương mại tồn đọng.

Trung Quốc tung gói giải cứu bất động sản “khủng” chưa từng có

Trung Quốc tung gói giải cứu bất động sản “khủng” chưa từng có

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (17/5) đã công bố gói chính sách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vực dậy thị trường bất động sản, với việc nới lỏng toàn diện chính sách cho vay mua nhà và cho phép chính quyền địa phương mua lại nhà ở thương mại tồn đọng.

Cận cảnh Tổng thống Nga Putin thăm Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)
Cận cảnh Tổng thống Nga Putin thăm Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

VOV.VN - Sau khi tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) và dự một loạt sự kiện cấp cao, Tổng thống Nga Putin đã thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang - nơi có nhiều dấu ấn văn hóa đặc biệt trong quan hệ song phương Nga - Trung Quốc.

Cận cảnh Tổng thống Nga Putin thăm Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

Cận cảnh Tổng thống Nga Putin thăm Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

VOV.VN - Sau khi tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) và dự một loạt sự kiện cấp cao, Tổng thống Nga Putin đã thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang - nơi có nhiều dấu ấn văn hóa đặc biệt trong quan hệ song phương Nga - Trung Quốc.