Trung Quốc kiên quyết phản đối "Chiến tranh Lạnh mới" và "tách rời"

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải hôm qua (1/10) tái khẳng định, Bắc Kinh kiên quyết phản đối Chiến tranh Lạnh mới và luôn sẵn sàng đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo "bình thường".

Phát biểu tại buổi tiệc âm nhạc mừng Quốc khánh và Trung Thu trực tuyến, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thừa nhận, hiện nay, quan hệ Trung-Mỹ đang trải qua khó khăn nghiêm trọng hiếm thấy trong suốt 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông chỉ trích "một số người" mưu toan phủ định những thành quả phát triển "không dễ gì có được" trong quan hệ Trung-Mỹ, cổ động hai nước "tách rời", khơi mào đối kháng ý thức hệ và "Chiến tranh Lạnh mới".

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối "Chiến tranh Lạnh mới" và "tách rời", cho biết tâm nguyện ban đầu của nước này đối với việc thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định là không thay đổi.

Đại sứ Trung Quốc cho biết, quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh, ổn định phù hợp với lợi ích của hai nước, cũng là yêu cầu tất yếu để nước này thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, xây dựng công đồng chung vận mệnh.

Ông khẳng định, Bắc Kinh luôn duy trì tính ổn định và liên tục trong chính sách với Mỹ, sẵn sàng phát triển quan hệ với Washington với thiện chí và thành ý, thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào quỹ đạo đúng đắn không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng với tinh thần khẩn trương nhanh chóng.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu trực tuyến tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từng khẳng định, nước này không muốn Chiến tranh Lạnh hay chiến tranh nóng với bất cứ quốc gia nào. Trong cuộc gặp trực tuyến sau đó với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ không tiến hành đối kháng ý thức hệ, không chủ trương tách rời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả năng chiến đấu của Nga mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh
Khả năng chiến đấu của Nga mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London (IISS), các lực lượng vũ trang của Nga hiện đang ở mức khả năng chiến đấu cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Khả năng chiến đấu của Nga mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

Khả năng chiến đấu của Nga mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London (IISS), các lực lượng vũ trang của Nga hiện đang ở mức khả năng chiến đấu cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ
Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 22/9 kêu gọi thế giới cần nỗ lực để ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 22/9 kêu gọi thế giới cần nỗ lực để ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc.