Trung Quốc lần đầu tiên ra quy định kiểm soát thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (28/6) vừa công bố “Điều lệ tạm thời về quản lý các thiết bị bay không người lái”. Theo đó, từ năm tới, nước này sẽ thực thi các quy định quản lý thiết bị này. Nếu vi phạm có thể bị phạt lên tới 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng Việt Nam).

Quy định mới do Quốc vụ viện (Chính phủ) và Quân ủy Trung ương Trung Quốc công bố và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Điều lệ tạm thời về quản lý các thiết bị bay không người lái này có 63 điều, gồm các quy định về quản lý thiết bị bay không người lái dân dụng và người điều khiển, quản lý vùng trời và hoạt động bay, giám sát và ứng phó khẩn cấp cũng như các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Về quản lý người điều khiển, điều lệ quy định chủ sở hữu thiết bị bay không người lái dân dụng phải đăng ký tên thật theo pháp luật, các thiết bị có yếu tố nước ngoài phải đăng ký quốc tịch theo luật định. Với các hoạt động bay liên quan đến nước ngoài, thiết bị bay không người lái nước ngoài hoặc do người nước ngoài điều khiển bị cấm thực hiện các hoạt động bay như khảo sát đo đạc, kiểm tra tham số sóng vô tuyến điện v.v...

Điều lệ cũng yêu cầu người điều khiển phải có giấy phép và không có tiền án hình sự về các tội cố ý gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, an toàn công cộng hoặc vi phạm quyền cá nhân của công dân và gây rối trật tự công cộng trong vòng 5 năm trở lại đây.

Liên quan đến quản lý vùng trời và hoạt động bay, điều lệ liệt kê 8 loại vùng trời chịu sự kiểm soát, gồm những nơi có liên quan đến bảo mật như khu vực quân sự, khu vực quản lý quân sự, các địa điểm chịu sự giám sát và phạm vi nhất định xung quanh; khu tưởng niệm cách mạng quan trọng, hiện vật văn hóa quan trọng không thể di dời và một số khu vực xung quanh...

Nếu vi phạm ở mức độ nhẹ sẽ bị phạt dưới 200 nhân dân tệ (khoảng 660.000 đồng), nặng sẽ lên tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng), cộng với các trách nhiệm dân sự hoặc hình sự khác, bao gồm cả việc thu hồi giấy phép hoặc trục xuất.

Trang web chính thức của Bộ Tư pháp Trung Quốc đăng nội dung lãnh đạo bộ này và Văn phòng Ủy ban Quản lý bay quốc gia trả lời truyền thông giải thích về nguyên do xây dựng các quy định này cho biết, sự ra đời của điều lệ là nhằm kịp thời khắc phục những lỗ hổng trong quy định về quản lý thiết bị bay không người lái, tăng cường giám sát an toàn hoạt động bay của thiết bị, hóa giải và ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro, thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh của các ngành liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên
Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên

VOV.VN - Hôm qua (28/6), Quốc hội Trung Quốc thông qua “Luật Quan hệ đối ngoại” - bộ luật đầu tiên trong lĩnh vực này và được đánh giá là nhằm khắc phục những “kẽ hở pháp luật” về đối ngoại trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với những thách thức mới trong quan hệ đối ngoại. 

Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên

Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên

VOV.VN - Hôm qua (28/6), Quốc hội Trung Quốc thông qua “Luật Quan hệ đối ngoại” - bộ luật đầu tiên trong lĩnh vực này và được đánh giá là nhằm khắc phục những “kẽ hở pháp luật” về đối ngoại trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với những thách thức mới trong quan hệ đối ngoại. 

Chiêm ngưỡng những tác phẩm sứ trắng của Trung Quốc
Chiêm ngưỡng những tác phẩm sứ trắng của Trung Quốc

VOV.VN - Gốm sứ Trung Quốc đã có bề dày lịch sử lên tới hàng chục nghìn năm. Ngoài Cảnh Đức Trấn, Tuyền Châu (Phúc Kiến) cũng là nơi có những những lò gốm nức tiếng không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên thế giới.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm sứ trắng của Trung Quốc

Chiêm ngưỡng những tác phẩm sứ trắng của Trung Quốc

VOV.VN - Gốm sứ Trung Quốc đã có bề dày lịch sử lên tới hàng chục nghìn năm. Ngoài Cảnh Đức Trấn, Tuyền Châu (Phúc Kiến) cũng là nơi có những những lò gốm nức tiếng không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên thế giới.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu
Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ
Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách C919 để cạnh tranh với hãng lớn của phương Tây là Boeing và Airbus. Thế nhưng máy bay này được cho là có dựa vào các linh kiện và hệ thống của Mỹ khiến máy bay có thể gặp khó khi ra thị trường toàn cầu.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách C919 để cạnh tranh với hãng lớn của phương Tây là Boeing và Airbus. Thế nhưng máy bay này được cho là có dựa vào các linh kiện và hệ thống của Mỹ khiến máy bay có thể gặp khó khi ra thị trường toàn cầu.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga
Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…

Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?
Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?

VOV.VN - Vừa qua dư luận chú ý nhiều đến các thông tin về các UAV (được cho là của Ukraine) tấn công thẳng vào thủ đô Moscow của Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đó dường như không mang lại nhiều lợi thế cho Ukraine.

Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?

Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?

VOV.VN - Vừa qua dư luận chú ý nhiều đến các thông tin về các UAV (được cho là của Ukraine) tấn công thẳng vào thủ đô Moscow của Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đó dường như không mang lại nhiều lợi thế cho Ukraine.

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow
Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

VOV.VN - Giới chức Nga cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đáng lẽ phải lên án vụ tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow. Họ cho rằng việc phương Tây từ chối lên án là bằng chứng cho thấy Nga đang đối đầu thực sự với phương Tây.

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

VOV.VN - Giới chức Nga cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đáng lẽ phải lên án vụ tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow. Họ cho rằng việc phương Tây từ chối lên án là bằng chứng cho thấy Nga đang đối đầu thực sự với phương Tây.