Trung Quốc phản đối Mỹ về vấn đề pin mặt trời

(VOV) - Trung Quốc cho rằng phán quyết của Mỹ đã bóp méo hiện trạng cũng như các sản phẩm pin điện mặt trời của Trung Quốc.

Ngày 8/11, Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc - đại diện cho ngành điện mặt trời Trung Quốc ra tuyên bố phản đối quyết định của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ về vấn đề pin mặt trời và linh kiện liên quan của Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, phán quyết này đã bóp méo hiện trạng của ngành điện mặt trời Trung Quốc và sản phẩm điện mặt trời xuất khẩu sang Mỹ.

Việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của ngành năng lượng sạch Trung - Mỹ nói riêng và thế giới nói chung cũng như lợi ích của người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đang thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ?
Trung Quốc đang thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ?

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Mỹ của Trung Quốc có thể lên kỷ lục hơn 8 tỷ USD trong 2012, theo một báo cáo mới công bố ngày 25/7.

Trung Quốc đang thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ?

Trung Quốc đang thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ?

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Mỹ của Trung Quốc có thể lên kỷ lục hơn 8 tỷ USD trong 2012, theo một báo cáo mới công bố ngày 25/7.

S&P hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc
S&P hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc

(VOV) - Năm 2012, GDP của Trung Quốc hạ xuống còn 7,5%

S&P hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc

S&P hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc

(VOV) - Năm 2012, GDP của Trung Quốc hạ xuống còn 7,5%

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc
Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

Cả EU và Mỹ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại.

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

Cả EU và Mỹ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại.

Mercedes-Benz thu hồi 922 xe tại Trung Quốc
Mercedes-Benz thu hồi 922 xe tại Trung Quốc

(VOV) - 922 xe các dòng E200, E260, E350 Cooper bị lỗi túi khí sẽ được Mercedes-Benz thu hồi từ ngày 28/10.

Mercedes-Benz thu hồi 922 xe tại Trung Quốc

Mercedes-Benz thu hồi 922 xe tại Trung Quốc

(VOV) - 922 xe các dòng E200, E260, E350 Cooper bị lỗi túi khí sẽ được Mercedes-Benz thu hồi từ ngày 28/10.