Trung Quốc phản ứng với tuyên bố chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Phản đối nội dung liên quan đến Trung Quốc trong tuyên bố chung về “Đối thoại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi các bên liên quan từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng ở khu vực.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 8/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc chú ý đến việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc đối thoại liên quan và đưa ra tuyên bố chung, đồng thời bày tỏ sự quan ngại về một số nội dung liên quan đến nước này. Trung Quốc kiên quyết phản đối các nước liên quan nhân danh hợp tác, can thiệp vào công việc nội bộ, làm mất uy tín của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tình hình hiện nay ở Biển Đông nhìn chung ổn định. Trung Quốc luôn kiên định bảo vệ lợi ích biển, đồng thời cùng các nước liên quan giải quyết thỏa đáng những khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán. 

Bà Mao Ninh đưa ra phản đối trên khi vào ngày 6/1 vừa qua, Chính phủ Mỹ công bố tuyên bố chung về “Đối thoại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho biết sẽ tiếp tục tiến hành hợp tác an ninh và chấp pháp trên biển ba bên theo luật pháp quốc tế. Ba nước này cũng nhắc lại hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan là không thể thiếu đối với an ninh, thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh: “Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là vùng phát triển hòa bình, không phải là ván cờ giữa các cường quốc. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tôn trọng nỗ lực bảo vệ hòa bình và ổn định của các nước trong khu vực, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, ngừng tạo ra sự đối đầu nhóm, làm trầm trọng thêm căng thẳng ở khu vực”.

Đối với vấn đề Đài Loan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm và là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ các thế lực bên ngoài. Chìa khóa để duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan là tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và kiên quyết phản đối các thế lực đòi ly khai ở hòn đảo này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối dùng cạnh tranh định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ
Trung Quốc phản đối dùng cạnh tranh định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/11 tuyên bố, Mỹ không nên tìm cách định hình hay thay đổi nước này, đồng thời khẳng định Bắc Kinh phản đối việc dùng cạnh tranh để định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ.

Trung Quốc phản đối dùng cạnh tranh định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ

Trung Quốc phản đối dùng cạnh tranh định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/11 tuyên bố, Mỹ không nên tìm cách định hình hay thay đổi nước này, đồng thời khẳng định Bắc Kinh phản đối việc dùng cạnh tranh để định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ bán đợt vũ khí mới cho Đài Loan, cho rằng điều này đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng ngay hoạt động này.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ bán đợt vũ khí mới cho Đài Loan, cho rằng điều này đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng ngay hoạt động này.

Trung Quốc phản đối báo cáo của Mỹ về sức mạnh hạt nhân quân sự
Trung Quốc phản đối báo cáo của Mỹ về sức mạnh hạt nhân quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng phản đối về báo cáo sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong lĩnh vực hạt nhân, do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố.

Trung Quốc phản đối báo cáo của Mỹ về sức mạnh hạt nhân quân sự

Trung Quốc phản đối báo cáo của Mỹ về sức mạnh hạt nhân quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng phản đối về báo cáo sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong lĩnh vực hạt nhân, do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc công bố bản đồ mới liên quan khu vực tranh chấp
Ấn Độ phản đối Trung Quốc công bố bản đồ mới liên quan khu vực tranh chấp

VOV.VN - Ấn Độ ngày 30/8 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc công bố bản đồ mới bao gồm các phần đang tranh chấp với Ấn Độ.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc công bố bản đồ mới liên quan khu vực tranh chấp

Ấn Độ phản đối Trung Quốc công bố bản đồ mới liên quan khu vực tranh chấp

VOV.VN - Ấn Độ ngày 30/8 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc công bố bản đồ mới bao gồm các phần đang tranh chấp với Ấn Độ.

Trung Quốc phản đối Liên Hợp Quốc xem xét tình hình nhân quyền của Triều Tiên
Trung Quốc phản đối Liên Hợp Quốc xem xét tình hình nhân quyền của Triều Tiên

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên vào ngày 17/8, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc phản đối việc Hội đồng Bảo an xem xét tình hình nhân quyền của Triều Tiên. 

Trung Quốc phản đối Liên Hợp Quốc xem xét tình hình nhân quyền của Triều Tiên

Trung Quốc phản đối Liên Hợp Quốc xem xét tình hình nhân quyền của Triều Tiên

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên vào ngày 17/8, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc phản đối việc Hội đồng Bảo an xem xét tình hình nhân quyền của Triều Tiên.