Trung Quốc: Phát hiện loài khủng long lông vũ hoá thạch mới

Loài khủng long này được các nhà khoa học Trung Quốc đặt tên là “Khổng tử thiên vũ long” có chiều dài khoảng 80 cm, có lông vũ nhưng không bay được …

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện ra một loại khủng long  lông vũ tại tại tỉnh Liêu Ninh. Các nhà khoa học tin rằng đây chính là thuỷ tổ  của loài chim hiện nay. Phát hiện này được đăng trên tạp chí “Tự nhiên” của Anh số ra hôm qua.

Loài khủng long này được các nhà khoa học Trung Quốc đặt tên là “Khổng tử thiên vũ long” có chiều dài khoảng 80 cm, có lông vũ nhưng không bay được và có răng nanh giống động vật ăn thịt, ước tính sống cách đây hơn 100 triệu năm. Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này rất có ý nghĩa trong việc nghiên cứu nguồn gốc của loài chim hiện nay. Giúp cung cấp bằng chứng quan trọng về mối quan hệ tiến hóa giữa loài chim và khủng long, ngoài ra loại khủng long này cũng mang đặc điểm của loài khủng long ăn thịt, như vậy có thể thấy, loài khủng long có lông vũ xuất hiện vào thời kỳ đầu của loài khủng long ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên