Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vụ kiện Biển Đông của Philippines là đáng tiếc và nước này phải tự tìm cách giải quyết vụ này.

Theo Reuters, phát biểu trong thời gian đến thăm Philippines ngày 10/11, ông Vương Nghị nhấn mạnh, vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến chủ quyền của các bên ở Biển Đông đã làm tổn hại đến mối quan hệ song phương và Trung Quốc mong đợi Philippines sẽ có những hành động để cải thiện mối quan hệ này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bãi đá bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông. Ảnh CSIS

Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị cho biết, vụ kiện nói trên là “một nút thắt” ngăn trở sự phát triển quan hệ Trung Quốc- Philippines.

“Chúng tôi không muốn nút thắt này ngày càng bị thít chặt hơn và trở thành một nút chết. Tuy nhiên, việc làm cách nào để nới lỏng hay tháo gỡ nút thắt này hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của Philippines”, ông Vương Nghị nói thêm.

“Nước nào gây chuyện thì phải tự tìm cách giải quyết. Chúng tôi hy vọng rằng Philippines sẽ đưa ra một lựa chọn hợp lý hơn”, ông Vương Nghị nói.

Việc Philippines kiện Trung Quốc xuất phát từ việc nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu khắp Biển Đông gây ra tranh chấp với một số nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc luôn khăng khăng cho rằng, tranh chấp này cần phải được giải quyết riêng rẽ với từng bên có liên quan.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã vấp phải thất bại đầu tiên khi Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) ra phán quyết rằng Tòa có quyền xét xử vụ kiện của Philippines.

Phán quyết của PCA đã nhận được sự hoan nghênh của Philippines và Mỹ.

Chánh án Cao cấp Tòa án Tối cao Philippines Carpio lạc quan cho rằng: “Một khi PCA ra phán quyết rằng mình có thẩm quyền xét xử vụ này, chúng tôi có thể tin chắc rằng, tòa sẽ bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố, theo quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), phán quyết của tòa sẽ có giá trị pháp lý với cả Philippines và Trung Quốc.

Thượng Nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã hoan nghênh phán quyết của tòa PCA.

“Phán quyết của PCA ngày hôm nay là một bước đi quan trọng trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chống lại mưu đồ áp đặt chủ quyền một cách rất đáng ngờ của Trung Quốc ở Biển Đông”, ông McCain nói.

Ông McCain khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nước đối tác và đồng minh của mình như Philippines nhằm đối phó với những yêu sách phi lý của Trung Quốc thông qua việc tiếp tục tuần tra để đảm bảo quyền tự do hàng hải như tàu USS Lassen đã làm ngày 27/10 vừa qua.

Bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington đã mô tả kết quả này là “một đòn giáng mạnh vào Trung Quốc khi tòa từ chối lời tranh tụng của Trung Quốc rằng Philippines đã không thực hiện đủ việc đàm phán để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc”.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố tẩy chay phán quyết này của PCA và không chấp nhận thẩm quyền của PCA trong vụ kiện này.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không tham gia và không chấp nhận PCA. Phán quyết của tòa sẽ không ảnh hưởng gì đến quan điểm của phía Trung Quốc và cũng không ảnh hưởng đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông. Các quyền trên của chúng tôi sẽ không thể bị xâm phạm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông
Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

Mỹ: Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp có thể gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý
Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/11 khẳng định, tranh chấp ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực muốn Mỹ hiện diện tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Malaysia họp bàn về Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/11 khẳng định, tranh chấp ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực muốn Mỹ hiện diện tại đây.

Vắng Trung Quốc, không ảnh hưởng đến phán quyết về vụ kiện Biển Đông
Vắng Trung Quốc, không ảnh hưởng đến phán quyết về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN -Tòa án Trọng tài Quốc khẳng định, Trung Quốc không tham gia vụ kiện sẽ không làm thay đổi quyền phán quyết của tổ chức này theo luật biển quốc tế.

Vắng Trung Quốc, không ảnh hưởng đến phán quyết về vụ kiện Biển Đông

Vắng Trung Quốc, không ảnh hưởng đến phán quyết về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN -Tòa án Trọng tài Quốc khẳng định, Trung Quốc không tham gia vụ kiện sẽ không làm thay đổi quyền phán quyết của tổ chức này theo luật biển quốc tế.

Thế giới 24h: Mỹ tố Trung Quốc là nhân tố gây xung đột ở Biển Đông
Thế giới 24h: Mỹ tố Trung Quốc là nhân tố gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.

Thế giới 24h: Mỹ tố Trung Quốc là nhân tố gây xung đột ở Biển Đông

Thế giới 24h: Mỹ tố Trung Quốc là nhân tố gây xung đột ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép và tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông có thể gây xung đột.