Trung Quốc tăng cường quan hệ với EU qua Đức

(VOV) - Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ có bài phát biểu tại buổi gặp các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Đức.

Ngày 25/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến thăm Đức, nước cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường.

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Berlin (Đức), chuyến thăm Đức lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Trung Quốc - Đức vì Đức là thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy nhất mà Thủ tướng Lý Khắc Cường tới thăm trong chuyến công du 4 nước lần này.

Đại sứ Trung Quốc tại Berlin nhấn mạnh, quan hệ hợp tác thực chất giữa Đức và Trung Quốc đóng vai trò hàng đầu trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU. Hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Đức là đặc trưng bởi việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương hiệu quả.

Trong chuyến công du tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 8/2012, Thủ tướng Đức Merkel đã đi cùng với 7 bộ trưởng, tham dự vòng tham vấn liên chính phủ thứ hai giữa Trung Quốc và Đức.

Đây là mức độ cao nhất của cơ chế tham vấn mà Trung Quốc có với một nước phương Tây. Thời gian qua, hai nước đã tổ chức hơn 40 cuộc đối thoại và tham vấn với cấp độ khác nhau trong nhiều lĩnh vực như: chính sách đối ngoại, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hoá.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Đức lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường, một loạt các văn bản liên quan đến hợp tác trong sản xuất, đầu tư, tài chính và đô thị hóa sẽ được hai bên ký kết. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng sẽ có bài phát biểu tại buổi gặp các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định, các bên liên quan cần bình tĩnh và tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định, các bên liên quan cần bình tĩnh và tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc
Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

Trung Quốc - Pakistan: Mối quan hệ mặn mà, hiệu quả
Trung Quốc - Pakistan: Mối quan hệ mặn mà, hiệu quả

(VOV) - Hai bên đã có nhiều dự án rất thiết thực để hỗ trợ lẫn nhau về cả quốc phòng và kinh tế.

Trung Quốc - Pakistan: Mối quan hệ mặn mà, hiệu quả

Trung Quốc - Pakistan: Mối quan hệ mặn mà, hiệu quả

(VOV) - Hai bên đã có nhiều dự án rất thiết thực để hỗ trợ lẫn nhau về cả quốc phòng và kinh tế.

Mỹ - Trung Quốc và Myanmar
Mỹ - Trung Quốc và Myanmar

(VOV) - Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia bình luận về vấn đề quốc tế trả lời phỏng vấn VOV online về vấn đề này.

Mỹ - Trung Quốc và Myanmar

Mỹ - Trung Quốc và Myanmar

(VOV) - Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia bình luận về vấn đề quốc tế trả lời phỏng vấn VOV online về vấn đề này.