Trung Quốc thêm an ninh quốc gia vào chuyên ngành giáo dục đại học

VOV.VN - ​Trung Quốc mới đây đã phê duyệt bổ sung 24 chuyên ngành mới vào chương trình giáo dục đại học, trong đó có nghiên cứu an ninh quốc gia. Các điều chỉnh này được cho là nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển chất lượng cao và phục vụ tốt hơn các chiến lược quốc gia.

Thông báo bổ sung các ngành học bậc đại học được Bộ Giáo dục Trung Quốc (MOE) công bố ngày 19/3. Các chuyên ngành mới sẽ bắt đầu tuyển sinh trong năm 2024.

Theo bộ này, việc bổ sung các chuyên ngành như nghiên cứu an ninh quốc gia và an ninh lợi ích ở nước ngoài nhằm phục vụ nhu cầu chiến lược quốc gia, trong khi việc thành lập các chuyên ngành như vật liệu thông tin điện tử và thiết bị hàng hải thông minh nhằm mục đích bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học tiên tiến và công nghệ chủ chốt.

Các chuyên ngành mới khác như Trung Quốc cổ điển học hay chăm sóc sức khỏe thể thao và bóng đá, nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sáng tạo và phát triển đổi mới của văn hóa truyền thống Trung Hoa và đưa Trung Quốc trở thành cường quốc thể thao.

Các nhà phân tích cho rằng, việc bổ sung ngành học là sự chỉ dẫn và ủng hộ đối với các trường đại học Trung Quốc trong việc thành lập các chuyên ngành mới cấp thiết đối với chiến lược quốc gia và phát triển vùng, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao.

Về việc tăng thêm chuyên ngành nghiên cứu an ninh quốc gia, các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng, động thái này nhằm mục đích bồi dưỡng các nhân tài có nền tảng lý luận và kỹ năng vững vàng về an ninh quốc gia trước những thay đổi lớn của trật tự quốc tế hiện nay.

Năm 2023, Bộ Giáo dục nước này đã ban hành phương án cải cách nhằm điều chỉnh và tối ưu hóa các chuyên ngành giáo dục đại học, trong đó nêu rõ đến năm 2025 sẽ thành lập một loạt môn học và ngành học mới thích ứng với công nghệ mới, ngành nghề mới và mô hình mới, trong khi các môn học và ngành học không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội sẽ bị đào thải.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy việc điều chỉnh linh hoạt các chuyên ngành, đào tạo có mục tiêu nhân tài chiến lược quốc gia và nhân tài có nhu cầu cao, nhằm nâng cao vai trò và tác động của giáo dục trong phát triển chất lượng cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát động chiến dịch truy lùng tội phạm tham nhũng đào tẩu
Trung Quốc phát động chiến dịch truy lùng tội phạm tham nhũng đào tẩu

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát động chiến dịch chống tham nhũng mang tên “Lưới trời” (Sky Net) nhằm thúc đẩy việc xây dựng một cơ chế tích hợp giữa truy bắt và ngăn chặn tội phạm tham nhũng bỏ trốn.

Trung Quốc phát động chiến dịch truy lùng tội phạm tham nhũng đào tẩu

Trung Quốc phát động chiến dịch truy lùng tội phạm tham nhũng đào tẩu

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát động chiến dịch chống tham nhũng mang tên “Lưới trời” (Sky Net) nhằm thúc đẩy việc xây dựng một cơ chế tích hợp giữa truy bắt và ngăn chặn tội phạm tham nhũng bỏ trốn.

Trung Quốc liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong
Trung Quốc liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Hai vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra ở miền Bắc và Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Trung Quốc liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong

Trung Quốc liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Hai vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra ở miền Bắc và Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Trung Quốc đả 4 “hổ” chỉ trong một tuần sau “Lưỡng hội”
Trung Quốc đả 4 “hổ” chỉ trong một tuần sau “Lưỡng hội”

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục tăng cường các nỗ lực chống tham nhũng khi chỉ một tuần sau “Lưỡng hội” tức hai kỳ họp Nhân đại và Chính hiệp toàn quốc, 4 lãnh đạo cấp bộ đã bị “ngã ngựa”. Mới nhất là quan chức chống khủng bố cấp Thứ trưởng Bộ Công an vừa bị thông báo điều tra hôm 18/3.

Trung Quốc đả 4 “hổ” chỉ trong một tuần sau “Lưỡng hội”

Trung Quốc đả 4 “hổ” chỉ trong một tuần sau “Lưỡng hội”

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục tăng cường các nỗ lực chống tham nhũng khi chỉ một tuần sau “Lưỡng hội” tức hai kỳ họp Nhân đại và Chính hiệp toàn quốc, 4 lãnh đạo cấp bộ đã bị “ngã ngựa”. Mới nhất là quan chức chống khủng bố cấp Thứ trưởng Bộ Công an vừa bị thông báo điều tra hôm 18/3.