Trung Quốc thử nghiệm thành công động cơ tên lửa nhiên liệu rắn 500 tấn

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (19/10) tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ tên lửa nhiên liệu rắn nguyên khối có sức đẩy lớn nhất thế giới.

Cuộc thử nhiệm diễn ra tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc. Động cơ thử nghiệm có lực đẩy lên tới 500 tấn, đường kính 3,5m, là loại động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn nguyên khối có lực đẩy lớn nhất thế giới hiện nay.

Trước đó, Viện nghiên cứu số 4, tức cơ quan nghiên cứu công nghệ động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn lớn nhất nước này, thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (AASPT), đã đề ra kế hoạch 3 bước với việc nghiên cứu chế tạo động cơ có lực đẩy “120 tấn, 200 tấn và 500 tấn”. Việc thử nghiệm thành công loại động cơ 500 tấn, đánh dấu kế hoạch này đã chính thức hoàn thành và hiện thực hóa.

Viện này cho biết, việc động cơ có lực đẩy 500 tấn bước vào giai đoạn ứng dụng kỹ thuật, mang tính bước ngoặt hướng tới sự phát triển của động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy 1.000 tấn của Trung Quốc.

Hiện nay, dựa trên động cơ nguyên khối có lực đẩy 500 tấn này, Viện nghiên cứu số 4 đang tiến hành nghiên cứu loại động cơ phân khúc đường kính 3,5m. Loại động cơ này được chia làm 5 đoạn, lực đẩy tối đa đạt hơn 1.000 tấn, có thể được sử dụng làm động cơ cho các tên lửa đẩy cỡ lớn và hạng nặng, đáp ứng các nhu cầu về thiết bị đẩy trong các chương trình vũ trụ của Trung Quốc liên quan đến thiết bị trong không gian, đưa người lên Mặt Trăng và thám hiểm không gian sâu...

Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh, vụ thử thành công này đánh dấu sự nâng cao đáng kể về năng lực vận chuyển của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn nước này và có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghệ tên lửa đẩy cỡ lớn và hạng nặng của Trung Quốc trong tương lai.

Được biết, năm 2009, Trung Quốc đã phát triển một động cơ đường kính 2m với lực đẩy 120 tấn, một kỷ lục vào thời điểm đó, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của tên lửa đẩy nhiên liệu rắn đầu tiên của nước này Trường Chinh-11.

Năm 2019, việc ra mắt động cơ đường kính 2,6m, lực đẩy 200 tấn đã thúc đẩy việc phê duyệt dự án phát triển tên lửa đẩy thương mại Smart Dragon-3 (SD-3). Tên lửa này có khả năng đưa vật nặng 1,5 tấn vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 500km, dự kiến sẽ phóng lần đầu vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế
Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế

VOV.VN - Ngày 19/10, Nga cho rằng việc Trung Quốc thử vũ khí siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga.

Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế

Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế

VOV.VN - Ngày 19/10, Nga cho rằng việc Trung Quốc thử vũ khí siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga.

Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh
Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Theo ông Robert Wood, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ gặp khó khăn khi theo dõi những loại vũ khí có tốc độ cao, cơ động, có thể né tránh hệ thống phòng thủ ngăn chúng xâm nhập vào lãnh thổ.

Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh

Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Theo ông Robert Wood, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ gặp khó khăn khi theo dõi những loại vũ khí có tốc độ cao, cơ động, có thể né tránh hệ thống phòng thủ ngăn chúng xâm nhập vào lãnh thổ.

Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh
Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/10 đã lên tiếng phủ nhận việc nước này thử tên lửa siêu thanh thế hệ mới, đồng thời cho biết đang phát triển công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ.

Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

Trung Quốc phủ nhận thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/10 đã lên tiếng phủ nhận việc nước này thử tên lửa siêu thanh thế hệ mới, đồng thời cho biết đang phát triển công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ.

Trung Quốc sẽ phóng tên lửa siêu trọng trên 100 tấn vào khoảng năm 2028
Trung Quốc sẽ phóng tên lửa siêu trọng trên 100 tấn vào khoảng năm 2028

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu thám hiểm Mặt Trăng và không gian sâu trong tương lai, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc chế tạo tên lửa đẩy siêu trọng thế hệ mới. Dự kiến ​chuyến bay đầu tiên của loại tên lửa này sẽ được thực hiện vào khoảng năm 2028.

Trung Quốc sẽ phóng tên lửa siêu trọng trên 100 tấn vào khoảng năm 2028

Trung Quốc sẽ phóng tên lửa siêu trọng trên 100 tấn vào khoảng năm 2028

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu thám hiểm Mặt Trăng và không gian sâu trong tương lai, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc chế tạo tên lửa đẩy siêu trọng thế hệ mới. Dự kiến ​chuyến bay đầu tiên của loại tên lửa này sẽ được thực hiện vào khoảng năm 2028.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại
Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.