Trung Quốc tiếp tục "chìa cành ô liu" với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đang tích cực “chìa cành ô liu” với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden với mục đích ổn định lại quan hệ Trung – Mỹ sau 4 năm căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc trao đổi trực tuyến với đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - Trung Quốc (USCBC) ngày 7/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, quan hệ Trung – Mỹ đang ở thời khắc lịch sử quan trọng.

Ông Vương Nghị cho biết, trong điện mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình gửi ông Joe Biden nhân dịp ông này đắc cử Tổng thống Mỹ có nêu rõ, Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ tuân thủ tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định và tiến về phía trước. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, đây là chủ trương và kỳ vọng của Trung Quốc về quan hệ Trung – Mỹ trong giai đoạn sắp tới, đồng thời hy vọng điều này cũng sẽ ngày càng trở thành nhận thức chung trong nhiều giới của Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là hai bên cần cùng nhau loại bỏ các rào cản, đưa quan hệ Trung – Mỹ vượt qua giai đoạn quá độ, đồng thời cần tiếp tục phát triển theo phương hướng phù hợp với lợi ích hai nước, nhân dân hai nước, cố gắng giai đoạn tới khởi động lại đối thoại, xây dựng lại tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai bên quay trở lại quỹ đạo đúng đắn. Cũng tại cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ bao gồm: cần có sự hiểu biết chiến lược đúng đắn về nhau; tăng cường trao đổi đối thoại; mở rộng hợp tác cùng có lợi; kiểm soát tốt bất đồng và cải thiện nhận thức của người dân hai nước về nhau.

Đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - Trung Quốc cho rằng, Mỹ - Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, do đó quan hệ Mỹ - Trung lành mạnh và ổn định có ảnh hưởng quan trọng đối với kinh tế và an ninh của thế giới. Giới doanh nghiệp và doanh nhân Mỹ tích cực ủng hộ Mỹ - Trung tăng cường đối thoại, xây dựng tin cậy chính trị đồng thời mong muốn đóng góp đưa quan hệ hai bên quay trở lại quỹ đạo đúng đắn.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của Trung Quốc tiếp tục “bày tỏ thiện chí” mong muốn Trung – Mỹ sớm nối lại đối thoại, khi trước đó trả lời báo chí nhân chuyến thăm Hàn Quốc (27/11), Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, bất cứ vấn đề nào giữa nước này và Mỹ đều có thể giải quyết thông qua đối thoại. Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cũng đã tái khẳng định lập trường “hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất” giữa 2 bên của Bắc Kinh và nhấn mạnh một quan hệ Trung – Mỹ phát triển không lành mạnh và ổn định sẽ gây ra cục diện bất ổn cho “thế giới hậu đại dịch”.

Có thể thấy, Trung Quốc đang tích cực “chìa cành ô liu” với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden với mục đích ổn định lại quan hệ Trung – Mỹ sau 4 năm căng thẳng, đây cũng được cho là sự đồng thuận cao độ trong chính giới nước này. Tuy nhiên, từ góc độ chuyên gia học giả, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng, cần thận trọng đánh giá về quan hệ Trung – Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Phát biểu tại hội nghị cuối năm của Thời báo hoàn cầu hôm 5/12 vừa qua, giáo sư Hoàng Tịnh – Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh nhận định, trong nửa nhiệm kỳ đầu của ông Joe Biden, quan hệ Trung – Mỹ sẽ tiếp tục “tương đối căng” khi về mặt đối ngoại ông Biden sẽ đẩy mạnh “liên minh các quốc gia dân chủ” nhằm kiềm chế Trung Quốc, còn đối nội ông Biden sẽ thể hiện thái độ cứng rắn với Trung Quốc nhằm “đoàn kết” lại nước Mỹ sau cuộc bầu cử đầy chia rẽ vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp giáng thêm đòn trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc
Mỹ sắp giáng thêm đòn trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt sớm nhất là vào hôm nay (7/12), nhằm vào nhiều quan chức trong chính phủ Trung Quốc.

Mỹ sắp giáng thêm đòn trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc

Mỹ sắp giáng thêm đòn trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt sớm nhất là vào hôm nay (7/12), nhằm vào nhiều quan chức trong chính phủ Trung Quốc.

Tổng thống Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ tiếp theo dỡ bỏ trừng phạt
Tổng thống Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ tiếp theo dỡ bỏ trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (6/12) kêu gọi chính quyền tiếp theo ở Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Tổng thống Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ tiếp theo dỡ bỏ trừng phạt

Tổng thống Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ tiếp theo dỡ bỏ trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (6/12) kêu gọi chính quyền tiếp theo ở Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Đại sứ Trung Quốc: Mỹ - Trung cần cùng nhau cải thiện quan hệ
Đại sứ Trung Quốc: Mỹ - Trung cần cùng nhau cải thiện quan hệ

VOV.VN - Ngày 5/12, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, Trung Quốc và Mỹ cần cùng nhau cải thiện mối quan hệ, trên tinh thần thiện chí.

Đại sứ Trung Quốc: Mỹ - Trung cần cùng nhau cải thiện quan hệ

Đại sứ Trung Quốc: Mỹ - Trung cần cùng nhau cải thiện quan hệ

VOV.VN - Ngày 5/12, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, Trung Quốc và Mỹ cần cùng nhau cải thiện mối quan hệ, trên tinh thần thiện chí.