Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hạn chế chống dịch, Thượng Hải vẫn là điểm nóng

VOV.VN - Ngày 15/4, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận kỷ lục các ca mắc Covid-19 có triệu chứng trong khi các khu vực khác của Trung Quốc áp đặt các hạn chế nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “zero Covid”.

Thượng Hải ngày 15/4 ghi nhận kỷ lục 3.590 ca mắc có triệu chứng và gần 20.000 ca mắc không có triệu chứng. Số ca mắc ở Thượng Hải chiếm đa số các trường hợp lây nhiễm trên toàn Trung Quốc, bất chấp việc phần lớn cư dân Thượng Hải vẫn đang bị phong tỏa. Các hạn chế kéo dài đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và có khả năng dẫn đến sự chậm trễ trong vận chuyển giao hàng của các công ty.

Trong khi đó, tại Tây Bắc Trung Quốc, chính quyền thành phố Tây An kêu gọi người dân tránh các chuyến đi không cần thiết bên ngoài khu dân cư và khuyến khích các công ty để nhân viên làm việc tại nhà hoặc sống tại nơi làm việc.

Các chuyên gia kinh tế cho biết các biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm nay. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm qua đã cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ, giúp “giải phóng” khoảng 530 tỷ nhân dân tệ (83,25 tỷ USD) thanh khoản dài hạn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) giữa phong tỏa vì Covid-19
Cuộc sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) giữa phong tỏa vì Covid-19

VOV.VN - Giới chức Thượng Hải ngày 14/4 cảnh báo bất kỳ ai vi phạm các biện pháp phong tỏa sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời kêu gọi hơn 25 triệu cư dân “đồng lòng chống dịch”.

Cuộc sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) giữa phong tỏa vì Covid-19

Cuộc sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) giữa phong tỏa vì Covid-19

VOV.VN - Giới chức Thượng Hải ngày 14/4 cảnh báo bất kỳ ai vi phạm các biện pháp phong tỏa sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời kêu gọi hơn 25 triệu cư dân “đồng lòng chống dịch”.

Covid-19 lây lan ngoài Thượng Hải: Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn
Covid-19 lây lan ngoài Thượng Hải: Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn

VOV.VN - Tính đến ngày 11/4, 45 thành phố, chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế Trung Quốc đã thực hiện phong tỏa một phần hoặc hoàn toàn. Sự lây lan của Covid-19 ra ngoài Thượng Hải đang khiến Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn.

Covid-19 lây lan ngoài Thượng Hải: Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn

Covid-19 lây lan ngoài Thượng Hải: Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn

VOV.VN - Tính đến ngày 11/4, 45 thành phố, chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế Trung Quốc đã thực hiện phong tỏa một phần hoặc hoàn toàn. Sự lây lan của Covid-19 ra ngoài Thượng Hải đang khiến Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn.

Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19
Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thượng Hải – nơi đang bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc, hôm nay (15/4) một lần nữa lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong chống dịch, sau khi làn sóng chỉ trích và phàn nàn của người dân được cho là “lên đến đỉnh điểm”.

Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19

Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thượng Hải – nơi đang bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc, hôm nay (15/4) một lần nữa lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong chống dịch, sau khi làn sóng chỉ trích và phàn nàn của người dân được cho là “lên đến đỉnh điểm”.