Trung Quốc tuyên bố đáp trả biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào quan chức nước này

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ, tuy nhiên không nêu rõ những biện pháp cụ thể của nước này là gì.

Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, Mỹ áp lệnh trừng phạt tài chính lên quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong vì có vai trò trong việc thay đổi hệ thống bầu cử của Đặc khu này, tại buổi họp báo chiều nay (17/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, nước này đã áp dụng các biện pháp đáp trả cần thiết đối với Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không nêu rõ những biện pháp cụ thể đã áp dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, việc Mỹ căn cứ vào Đạo luật tự trị Hong Kong (HKAA) để trừng phạt quan chức Trung Quốc là hành vi đi ngược lại với luật quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, việc Trung Quốc hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong nhằm mục đích bảo vệ trật tự và trị an lâu dài tại đặc khu này, là động thái nhằm hoàn thiện chính sách “Một quốc gia hai chế độ”. Do đó, Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng ngay việc can thiệp vào vấn đề Hong Kong, dừng ngay việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân nước mình, tuy nhiên ông này cũng không nêu rõ những biện pháp cụ thể của nước này là gì. Trước đó, hôm nay (17/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Mỹ trừng phạt tài chính lên hàng loạt các quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong vì có vai trò trong việc thay đổi hệ thống bầu cử tại Đặc khu này.

Trong số những quan chức bị Mỹ áp lệnh trừng phạt tài chính lần này có 14 phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, cùng các quan chức trong Sở An ninh Quốc gia của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau.

Theo đó, Mỹ cấm tất cả các tổ chức tài chính nước ngoài thực hiện giao dịch quan trọng đối với các cá nhân bị trừng phạt. Động thái của Mỹ được cho là sẽ khiến gia tăng căng thẳng cho Đối thoại chiến lược cấp cao Trung – Mỹ diễn ra vào ngày 18 và 19/3 tới tại bang Alaska, Mỹ, nơi mà quan chức cấp cao hai bên sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứng rắn và không ngại vấn đề nhạy cảm, Mỹ đối phó với Trung Quốc từ “vị thế của sức mạnh”
Cứng rắn và không ngại vấn đề nhạy cảm, Mỹ đối phó với Trung Quốc từ “vị thế của sức mạnh”

VOV.VN - Liệu cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn biến thế nào khi Nhà Trắng thống nhất trong lập trường cứng rắn với Bắc Kinh và sẵn sàng “chạm” đến những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ 2 bên?

Cứng rắn và không ngại vấn đề nhạy cảm, Mỹ đối phó với Trung Quốc từ “vị thế của sức mạnh”

Cứng rắn và không ngại vấn đề nhạy cảm, Mỹ đối phó với Trung Quốc từ “vị thế của sức mạnh”

VOV.VN - Liệu cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn biến thế nào khi Nhà Trắng thống nhất trong lập trường cứng rắn với Bắc Kinh và sẵn sàng “chạm” đến những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ 2 bên?

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về các hành vi “cưỡng ép và gây hấn” của Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về các hành vi “cưỡng ép và gây hấn” của Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản hôm 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích việc Trung Quốc sử dụng các hành động "cưỡng ép và gây hấn" trên trường quốc tế và cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về các hành vi “cưỡng ép và gây hấn” của Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về các hành vi “cưỡng ép và gây hấn” của Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản hôm 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích việc Trung Quốc sử dụng các hành động "cưỡng ép và gây hấn" trên trường quốc tế và cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng nếu cần thiết.

Tuyên bố chung Mỹ - Nhật đề cập vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên
Tuyên bố chung Mỹ - Nhật đề cập vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản ngày 16/3 đã tham dự cuộc họp ủy ban tham vấn an ninh giữa hai nước. Hai bên đã ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên sau cuộc họp.

Tuyên bố chung Mỹ - Nhật đề cập vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên

Tuyên bố chung Mỹ - Nhật đề cập vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản ngày 16/3 đã tham dự cuộc họp ủy ban tham vấn an ninh giữa hai nước. Hai bên đã ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên sau cuộc họp.

Mỹ trừng phạt hàng chục quan chức Trung Quốc ngay trước cuộc gặp cấp cao
Mỹ trừng phạt hàng chục quan chức Trung Quốc ngay trước cuộc gặp cấp cao

VOV.VN - Mỹ đã trừng phạt 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) trước thềm cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ở Alaska ngày 18/3.

Mỹ trừng phạt hàng chục quan chức Trung Quốc ngay trước cuộc gặp cấp cao

Mỹ trừng phạt hàng chục quan chức Trung Quốc ngay trước cuộc gặp cấp cao

VOV.VN - Mỹ đã trừng phạt 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) trước thềm cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ở Alaska ngày 18/3.