Trung Quốc tuyên bố sẽ không chấp nhận các điều kiện đơn phương của Mỹ

VOV.VN - Khi nói đến quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 4/4 tuyên bố không chấp nhận quốc gia nào trên thế giới đặt mình cao hơn nước khác và ra điều kiện đơn phương.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc luôn mở rộng cánh cửa đối thoại, nhưng việc này nên diễn ra trên cơ sở bình đẳng với thái độ tôn trọng lẫn nhau. “Trung Quốc không chấp nhận nước nào trên thế giới đặt mình cao hơn nước khác” hay “một nước nào đó có tiếng nói cuối cùng trong các vấn đề toàn cầu”.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Tân Hoa về chuyến thăm của Ngoại trưởng 4 nước ASEAN và Hàn Quốc tới nước này tuần qua.

Ngoại trưởng Vương Nghị còn cho biết, nếu Mỹ muốn hợp tác, Trung Quốc hoan nghênh, nhưng hợp tác cần xem xét tới quan ngại của nhau và đạt tới lợi ích song hành, không thể đưa ra các điều kiện hay danh sách đơn phương. Nếu Mỹ muốn đối đầu, Trung Quốc sẽ bình thản chấp nhận mà không sợ hãi.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng tái khẳng định việc cương quyết phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh, cũng như những lệnh trừng phạt đơn phương “dựa trên những lời dối trá và thông tin sai”.

Trong quan hệ với ASEAN, ông cho biết, Bắc Kinh đã đề xuất tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt giữa hai bên nhằm mở ra phương hướng và mục tiêu hợp tác lâu dài trong tương lai, tận dụng cơ hội kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại song phương, nâng cao chất lượng và nâng cấp quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.

Về vấn đề Myanmar, ông tin tưởng với trí tuệ và khả năng của mình, ASEAN sẽ khiến tình hình Myanmar “hạ cánh mềm” và vượt qua khó khăn hiện tại.

Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, ông Vương Nghị cho rằng, vấn đề then chốt là giải quyết các áp lực và đe dọa quân sự mà Bình Nhưỡng phải đối mặt suốt nhiều năm qua. Do vậy, cần cùng lúc thực hiện việc phi hạt nhân hóa và cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?
Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã gây tổn thất lớn cho chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Nhưng sáng kiến này đã có những điều chỉnh để thích ứng với khó khăn. Trong bối cảnh đó, Mỹ buộc phải có một đối sách đa diện nếu muốn cạnh tranh đại cường với Trung Quốc.

Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã gây tổn thất lớn cho chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Nhưng sáng kiến này đã có những điều chỉnh để thích ứng với khó khăn. Trong bối cảnh đó, Mỹ buộc phải có một đối sách đa diện nếu muốn cạnh tranh đại cường với Trung Quốc.

Liên minh không phải lựa chọn tốt nhất của Nga và Trung Quốc để đối đầu Mỹ
Liên minh không phải lựa chọn tốt nhất của Nga và Trung Quốc để đối đầu Mỹ

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy hợp tác và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, nhưng việc xây dựng một liên minh không phải là lựa chọn tốt nhất. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng là một mối đe dọa đối với Nga.

Liên minh không phải lựa chọn tốt nhất của Nga và Trung Quốc để đối đầu Mỹ

Liên minh không phải lựa chọn tốt nhất của Nga và Trung Quốc để đối đầu Mỹ

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy hợp tác và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, nhưng việc xây dựng một liên minh không phải là lựa chọn tốt nhất. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng là một mối đe dọa đối với Nga.

Liên minh chống Trung Quốc của Mỹ ở châu Á: 9 người 10 ý
Liên minh chống Trung Quốc của Mỹ ở châu Á: 9 người 10 ý

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden cần một kế hoạch trong cuộc chơi ở châu lục là nơi sinh sống của 2/3 dân số thế giới và cũng là nơi có đối thủ lớn nhất của Mỹ.

Liên minh chống Trung Quốc của Mỹ ở châu Á: 9 người 10 ý

Liên minh chống Trung Quốc của Mỹ ở châu Á: 9 người 10 ý

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden cần một kế hoạch trong cuộc chơi ở châu lục là nơi sinh sống của 2/3 dân số thế giới và cũng là nơi có đối thủ lớn nhất của Mỹ.