Trung Quốc xử quan tham ngành Đường sắt

(VOV) - Cựu Bộ trưởng Đường sắt có thể đối mặt mức án tử hình.

Hôm nay (9/6), Trung Quốc mở phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân vì tội tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Đây là vụ xét xử quan chức cấp cao tham nhũng đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức Chủ tịch nước hồi tháng 3 vừa qua.

Cựu Bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân (ảnh: channelnewsasia)


Theo cáo trạng, ông Lưu Chí Quân đã lợi dụng chức quyền để giúp 11 người thăng quan tiến chức và giành hợp đồng dự án, cũng như nhận hối lộ 64,6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 10,53 triệu USD) từ những người này trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 2011. Cáo trạng nêu rõ hành động phạm pháp của ông Lưu Chí Quân đã gây thất thoát một lượng lớn tiền của nhân dân cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước và người dân. 

Phiên tòa diễn ra trong tình trạng an ninh được thắt chặt và có thể chỉ kéo dài trong vòng 2 tuần. Nếu bị luận tội, ông Lưu Chí Quân sẽ có thể phải lĩnh án tử hình hoặc tù chung thân.

Những sai phạm của ông Lưu Chí Quân được cho là nguyên nhân khiến ngành đường sắt Trung Quốc đối mặt với hàng loạt vấn đề như: nợ nần sau các dự án xây dựng hàng loạt tuyến đường sắc cao tốc, lãng phí, hối lộ, chất lượng công trình kém dẫn tới vụ tai nạn năm 2011 làm 40 người thiệt mạng … Chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ minh bạch hóa ngành đường sắt của nước này bằng việc mở cửa cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lớn nếu tham nhũng tiếp diễn
Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lớn nếu tham nhũng tiếp diễn

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng tham nhũng là nhân tố chính khiến xã hội bất ổn, chính quyền sụp đổ.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lớn nếu tham nhũng tiếp diễn

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lớn nếu tham nhũng tiếp diễn

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng tham nhũng là nhân tố chính khiến xã hội bất ổn, chính quyền sụp đổ.