Tướng Nga và NATO gặp nhau bàn về an ninh châu Âu

VOV.VN - Tướng lĩnh quân sự hàng đầu Nga và NATO đã gặp nhau tại Baku, Azerbaijan để thảo luận về an ninh châu Âu cũng như toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (10/7) cho biết, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov mới đây đã có cuộc họp với Tư lệnh Tối cao NATO, Tướng Tod Wolters ở Baku, Azerbaijan. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh của châu Âu và toàn cầu, những biện pháp nhằm ngăn chặn sự cố giữa Nga và NATO, cũng như triển vọng nối lại đối thoại giữa các chuyên gia quân sự.

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Tư lệnh Tối cao NATO Tod Wolters cũng đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, sự gia tăng các hoạt động cướp biển, tình hình ở Afghanistan và Syria.

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, hai tướng lĩnh quân sự cấp cao Nga và NATO này cũng đã có cuộc trò chuyện đầu tiên qua điện thoại kể từ khi ông Tod Wolters được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tối cao NATO hồi đầu tháng 5./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh báo Mỹ không lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu với Iran
Pháp cảnh báo Mỹ không lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Pháp cảnh báo rằng, Mỹ không nên lôi kéo các đồng minh trong khối NATO vào cuộc xung đột tại vùng Vịnh.

Pháp cảnh báo Mỹ không lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu với Iran

Pháp cảnh báo Mỹ không lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Pháp cảnh báo rằng, Mỹ không nên lôi kéo các đồng minh trong khối NATO vào cuộc xung đột tại vùng Vịnh.

Không nhận được sự ủng hộ của NATO, Mỹ “dịu giọng” trong vấn đề Iran
Không nhận được sự ủng hộ của NATO, Mỹ “dịu giọng” trong vấn đề Iran

VOV.VN - Thái độ của các đồng minh đã phần nào làm thay đổi thái độ của Mỹ sau khi căng thẳng Mỹ và Iran bị đẩy lên cao.

Không nhận được sự ủng hộ của NATO, Mỹ “dịu giọng” trong vấn đề Iran

Không nhận được sự ủng hộ của NATO, Mỹ “dịu giọng” trong vấn đề Iran

VOV.VN - Thái độ của các đồng minh đã phần nào làm thay đổi thái độ của Mỹ sau khi căng thẳng Mỹ và Iran bị đẩy lên cao.

Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh NATO trong vấn đề Iran
Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh NATO trong vấn đề Iran

VOV.VN - Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 27/6 đã kêu gọi các nước đồng minh NATO lên án các hoạt động thù địch của Iran.

Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh NATO trong vấn đề Iran

Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh NATO trong vấn đề Iran

VOV.VN - Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 27/6 đã kêu gọi các nước đồng minh NATO lên án các hoạt động thù địch của Iran.

Ý tưởng của Mỹ thành lập “NATO Arab” liệu có khả thi?
Ý tưởng của Mỹ thành lập “NATO Arab” liệu có khả thi?

VOV.VN - Mỹ đã thúc đẩy thành lập Liên minh chiến lược Trung Đông mới (còn gọi là “NATO Arab”). Trục đồng minh của Mỹ ở Trung Đông gồm Saudi, Israel và UAE.

Ý tưởng của Mỹ thành lập “NATO Arab” liệu có khả thi?

Ý tưởng của Mỹ thành lập “NATO Arab” liệu có khả thi?

VOV.VN - Mỹ đã thúc đẩy thành lập Liên minh chiến lược Trung Đông mới (còn gọi là “NATO Arab”). Trục đồng minh của Mỹ ở Trung Đông gồm Saudi, Israel và UAE.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ra tối hậu thư với Nga
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ra tối hậu thư với Nga

VOV.VN - Hôm nay (26/6) tại thủ đô Brussels, Bỉ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ra tối hậu thư với Nga

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ra tối hậu thư với Nga

VOV.VN - Hôm nay (26/6) tại thủ đô Brussels, Bỉ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đàm phán cứu Hiệp ước INF giữa Nga – NATO không đạt tiến bộ
Đàm phán cứu Hiệp ước INF giữa Nga – NATO không đạt tiến bộ

VOV.VN - Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không từ bỏ nỗ lực thuyết phục Nga phá hủy tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8.

Đàm phán cứu Hiệp ước INF giữa Nga – NATO không đạt tiến bộ

Đàm phán cứu Hiệp ước INF giữa Nga – NATO không đạt tiến bộ

VOV.VN - Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không từ bỏ nỗ lực thuyết phục Nga phá hủy tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8.