Tuyên bố cấm tàu ngầm hạt nhân Australia, New Zealand lại muốn tham gia AUKUS

VOV.VN - New Zealand đã mở cánh cửa tham gia thỏa thuận quốc phòng AUKUS với Australia, Anh và Mỹ trong khi vẫn duy trì lệnh cấm đối với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cao ủy new Zealand tại Australia Annette King cho biết, New Zealand có thể tham gia thỏa thuận AUKUS (thỏa thuận hợp tác quốc phòng Australia, Anh và Mỹ) để thúc đẩy phát triển các công nghệ không gian mạng như trí tuệ nhân tạo hay điện toán lượng tử.

Bà Annette King cũng nhấn mạnh rằng, AUKUS sẽ không làm thay đổi mối quan hệ an ninh và tình báo giữa New Zealand với Australia, Mỹ và Anh. Dù không tham gia vào việc phát triển tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân nhưng New Zealand hoan nghênh việc Mỹ và Anh tăng cường can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Chúng tôi tái khẳng định mục tiêu tập thể của chúng tôi là đem lại hòa bình và ổn định trong khu vực và bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên các quy tắc”, bà Annette King nói.

“Không gian mạng là một trong những khía cạnh mà chúng tôi quan tâm, nhưng hiện giờ vẫn chưa có chi tiết”, Cao ủy Annette King cho biết thêm.

Khi được hỏi về khả năng các đồng minh khác của Mỹ như Nhật Bản, New Zealand tham gia vào thỏa thuận AUKUS, tướng Nicholas Carter, tham mưu trưởng quân đội Anh nói rằng “AUKUS không được thiết kế theo bất cứ hình thức có chọn lọc nào. Đó là bước đầu tiên việc trong phát triển công nghiệp giữa các đối tác có chung quan điểm. Nếu có cơ hội, đó là hướng mà mọi việc sẽ diễn ra. Điều tương tự cũng áp dụng với nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) cũng như các nước khác có chung quan điểm”.

Khi AUKUS được công bố đầu tháng 9/2021, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từng tuyên bố, bất kỳ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nào mà Australia mua được theo thỏa thuận này sẽ không được phép vào lãnh hải của New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS
“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS

VOV.VN - Australia coi New Zealand là “đồng minh tự nhiên”, nhưng nhận định của Thủ tướng Australia Scott Morrison rằng AUKUS là “mối quan hệ đối tác mãi mãi cho một thời kỳ mới giữa những người bạn lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất” đặt ra câu hỏi về liên minh tự nhiên với Wellington.

“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS

“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS

VOV.VN - Australia coi New Zealand là “đồng minh tự nhiên”, nhưng nhận định của Thủ tướng Australia Scott Morrison rằng AUKUS là “mối quan hệ đối tác mãi mãi cho một thời kỳ mới giữa những người bạn lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất” đặt ra câu hỏi về liên minh tự nhiên với Wellington.

New Zealand sẽ cấm tàu ngầm hạt nhân Australia đi vào vùng biển nước mình
New Zealand sẽ cấm tàu ngầm hạt nhân Australia đi vào vùng biển nước mình

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa lên tiếng hoan nghênh việc hình thành liên minh an ninh mới giữa Mỹ, Anh và Australia, nhưng đồng thời cũng khẳng định nước này sẽ cấm các tàu ngầm hạt nhân của Australia đi vào vùng biển của mình.

New Zealand sẽ cấm tàu ngầm hạt nhân Australia đi vào vùng biển nước mình

New Zealand sẽ cấm tàu ngầm hạt nhân Australia đi vào vùng biển nước mình

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa lên tiếng hoan nghênh việc hình thành liên minh an ninh mới giữa Mỹ, Anh và Australia, nhưng đồng thời cũng khẳng định nước này sẽ cấm các tàu ngầm hạt nhân của Australia đi vào vùng biển của mình.