UAV Ukraine mở rộng khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Theo một hãng tin điều tra độc lập của Nga, một khu vực lãnh thổ của Nga có khả năng bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công.

Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng động thái này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng không của Nga trước những cuộc tập kích của Kiev.

Verstka, một hãng tin điều tra độc lập, cho biết, diện tích lãnh thổ của Nga mà Ukraine có thể tấn công đã tăng hơn 300.000km2 kể từ tháng 9/2023. Những khu vực này bao gồm các thành phố St. Petersburg, Nizhny Novgorod và Yaroslavl.

Theo tính toán của Verstka, điều này có nghĩa là “hơn một triệu km2 lãnh thổ Nga (không bao gồm Crimea và Sevastopol bị sáp nhập) nằm trong khu vực dễ bị UAV của quân đội Ukraine tấn công”.

Vertska lưu ý rằng một máy bay không người lái cảm tử đã lần đầu tiên tấn công thành phố Sochi ở phía Nam nước Nga vào ngày 20/9/2023. Hai ngày sau, một UAV khác tấn công thị trấn Tuapse, cách khoảng 100km về phía Bắc ở vùng Krasnodar.

Thành phố St. Petersburg, quê hương của Tổng thống Vladimir Putin, cũng bị UAV của Ukraine tấn công lần đầu tiên vào ngày 18/1 vừa qua. Một UAV khác tấn công nhà máy lọc dầu Nevsky Mazut ngày 31/1 và bị hệ thống phòng không S-400 của Nga đánh chặn.

Nga cũng đánh chặn UAV nhằm vào Yaroslavl, một thành phố nằm cách Moscow khoảng 418km về phía Đông Bắc, hôm 29/1. Hai ngày sau, một UAV đã lần đầu tiên nhắm mục tiêu về phía Nizhny Novgorod, nằm cách Ukraine khoảng 804km.

Đêm 2/2, rạng sáng 3/2 (giờ địa phương), một đám cháy bùng phát ở tại nhà máy lọc dầu Volgograd của Nga sau khi bị UAV tấn công. Andrey Bocharov, lãnh đạo tỉnh Volgograd của Nga, đổ lỗi vụ tấn công bằng UAV này cho Ukraine.

Ông Bocharov cho biết hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Công ty dầu khí Lukoil, chủ sở hữu nhà máy, cho biết cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường sau vụ tấn công.

Trong thời gian gần đây, Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Lực lượng không quân Ukraine ngày 3/2 báo cáo rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 9 trong số 14 máy bay không người lái Shahed do Moscow phóng từ miền Nam nước Nga và Crimea.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga
Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga

VOV.VN - Sau thất bại của chiến dịch phản công và đối mặt với lợi thế to lớn của Nga, Ukraine có khả năng sẽ phải dùng đến các chiến thuật tấn công hết sức táo bạo, với sự tham gia của lực lượng tình báo nước này.

Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga

Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga

VOV.VN - Sau thất bại của chiến dịch phản công và đối mặt với lợi thế to lớn của Nga, Ukraine có khả năng sẽ phải dùng đến các chiến thuật tấn công hết sức táo bạo, với sự tham gia của lực lượng tình báo nước này.

Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?
Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?

VOV.VN - Các bức ảnh và video mới cho thấy Ukraine tiếp tục nghi binh bằng tên lửa và radar giả để thu hút tên lửa thật của Nga.

Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?

Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?

VOV.VN - Các bức ảnh và video mới cho thấy Ukraine tiếp tục nghi binh bằng tên lửa và radar giả để thu hút tên lửa thật của Nga.

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine
Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chỉ trích đề xuất của Nga về một khu phi quân sự giữa lãnh thổ Nga và tiền tuyến ở Ukraine.

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chỉ trích đề xuất của Nga về một khu phi quân sự giữa lãnh thổ Nga và tiền tuyến ở Ukraine.