Ukraine cảnh báo thời gian để Mỹ viện trợ cho Kiev sắp hết

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cảnh báo rằng cái giá mà các nước phương Tây phải trả sẽ lớn hơn nhiều nếu lực lượng Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo “không còn nhiều thời gian” để các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng cái giá mà các quốc gia phương Tây phải trả sẽ lớn hơn nhiều nếu lực lượng Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Trong bài phỏng vấn của ABC News đăng tải ngày 15/1, ông Kuleba cho biết, việc cung cấp thêm tài chính và vũ khí cho Ukraine sẽ giúp Mỹ và các đồng minh NATO tránh đối đầu trực tiếp với Nga.

“Cho dù cái giá của việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là bao nhiêu thì cái giá để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thất bại trong cuộc xung đột sẽ cao hơn rất nhiều”, ông Kuleba cho hay.

Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, bao gồm viện trợ quân sự trực tiếp, gián tiếp cũng như hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Kiev.

Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine, với trị giá 250 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy quốc hội phê duyệt khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới.

ABC News lưu ý rằng các lực lượng Nga đã giành được một số lãnh thổ trong những tuần gần đây và chiếm ưu thế về hỏa lực. Tuy nhiên, ông Kuleba nói rằng những bước tiến của Nga là rất nhỏ và phủ nhận việc Nga đang giành ưu thế trên chiến trường.

Ngoại trưởng Kuleba cũng bác bỏ một báo cáo vào tuần trước cho rằng một cuộc điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ không theo dõi chính xác số vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD được gửi đến Ukraine.

“Mọi thứ bạn trao cho chúng tôi đều được sử dụng cho mục đích tốt nhất là kết thúc cuộc xung đột này với việc Ukraine giành chiến thắng càng sớm càng tốt”, ông Kuleba nói.

Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng các báo cáo về việc vũ khí do Mỹ cung cấp được chuyển từ Ukraine sang các nơi khác trên thế giới là “giả mạo”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây tạm dừng "tiếp lửa" cho Ukraine, Nga chớp thời cơ giành lợi thế
Phương Tây tạm dừng "tiếp lửa" cho Ukraine, Nga chớp thời cơ giành lợi thế

VOV.VN - Khi cuộc chiến với Nga chuẩn bị bước sang năm thứ 3, các nhà lãnh đạo Ukraine dường như đang phải chiến đấu trên một mặt trận mới: thu hút và duy trì sự ủng hộ của phương Tây.

Phương Tây tạm dừng "tiếp lửa" cho Ukraine, Nga chớp thời cơ giành lợi thế

Phương Tây tạm dừng "tiếp lửa" cho Ukraine, Nga chớp thời cơ giành lợi thế

VOV.VN - Khi cuộc chiến với Nga chuẩn bị bước sang năm thứ 3, các nhà lãnh đạo Ukraine dường như đang phải chiến đấu trên một mặt trận mới: thu hút và duy trì sự ủng hộ của phương Tây.

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga
UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào UAV đang hứa hẹn giúp Ukraine đương đầu với lực lượng quân sự Nga đông hơn và mạnh hơn.

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào UAV đang hứa hẹn giúp Ukraine đương đầu với lực lượng quân sự Nga đông hơn và mạnh hơn.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/1
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/1/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/1

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/1/2023.