Ukraine cố làm dịu căng thẳng trong nước

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov yêu cầu người biểu tình cần chấm dứt việc phong tỏa các trụ sở chính phủ.

Chính phủ Ukraine ngày 3/12 thông báo sẽ cử hai phái đoàn tới Brussels và Moscow nhằm thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu mà vẫn củng cố được các mối quan hệ chiến lược với nước láng giềng Nga.

Đây được xem là những nỗ lực của chính phủ Ukraine nhằm làm dịu bầu không khí căng thẳng suốt 10 ngày qua, liên quan tới quyết định của Tổng thống Viktor Yanukovich ngừng ký Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu.

Người biểu tình tại Kiev dùng xe chặn các trụ sở của Chính phủ (Ảnh AP)

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 3/12 cho biết Chính phủ nước này sẵn sàng đối thoại với những người biểu tình phản đối việc chính phủ nước này quay lưng lại với châu Âu. Song, Thủ tướng Azarov cũng yêu cầu người biểu tình cần chấm dứt việc phong tỏa các trụ sở chính của chính phủ và các tòa nhà công quyền khác.

“Phong tỏa các tòa nhà chính phủ hay các văn phòng bộ trưởng không phải là cách để hội nhập với châu Âu mà chỉ dẫn tới bạo lực. Tôi yêu cầu tất cả những ai có trách nhiệm phải dừng hành động phi pháp này lại bởi họ sẽ bị trừng phạt thích đáng vì điều đó”, ông Azarov nhấn mạnh.

Từ 10 ngày nay, những người biểu tình tại Ukraine đã tập trung tại các trụ sở chính quyền để phản đối quyết định của Tổng thống ngừng ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu. Dù Chính phủ Ukraine đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, song hàng nghìn người vẫn tập trung tại trung tâm thủ đô kêu gọi giải tán Chính phủ.

Hồi cuối tuần trước, hơn 100.000 người đã tập trung tại thủ đô Kiev và hàng chục nghìn người khác trên khắp Ukraine để phản đối quyết định của chính phủ. Đây dược xem là các cuộc biểu tình rầm rộ nhất kể từ làn sóng biểu tình được gọi là "Cách mạng Cam" hồi năm 2004. Các vụ đụng độ đã làm hơn 100 người bị thương, trong đó có cả cảnh sát, sinh viên và nhà báo.

Tại cuộc họp hôm qua ở Brussels, Bỉ, Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Ukraine đối thoại, hướng tới một tiến trình cải cách.

Trong một thông cáo chung, Ngoại trưởng 28 nước thành viên tổ chức quân sự này phản đối mạnh mẽ việc sử dụng bạo lực quá mức nhằm vào những người biểu tình hòa bình và kêu gọi tất cả các bên từ bỏ mọi hành vi khiêu khích và bạo lực.

Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, bạo lực không có chỗ trong một quốc gia hiện đại ở châu Âu.

“Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Ukraine lắng nghe tiếng nói của nhân dân, muốn được sống trong tự do, cơ hội và sự thịnh vượng. Chúng tôi thúc giục tất cả các bên hành xử theo cách hòa bình. Bạo lực không có chỗ trong một quốc gia châu Âu hiện đại”, ông Kerry tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các cuộc biểu tình ở Kiev hiện nay mang hơi hướng của một cuộc lật đổ chứ không phải cách mạng. Theo ông, đây là vấn đề chính trị nội bộ của Ukraine và Nga sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của người dân nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùng phát biểu tình lớn tại Ukraine
Bùng phát biểu tình lớn tại Ukraine

VOV.VN -Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính phủ, đụng độ với cảnh sát chống bạo động bên ngoài văn phòng Tổng thống.

Bùng phát biểu tình lớn tại Ukraine

Bùng phát biểu tình lớn tại Ukraine

VOV.VN -Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính phủ, đụng độ với cảnh sát chống bạo động bên ngoài văn phòng Tổng thống.

Putin: Những gì đang diễn ra ở Ukraine là "bạo động"
Putin: Những gì đang diễn ra ở Ukraine là "bạo động"

VOV.VN -Tổng thống Nga cho rằng, không có điều gì phải bàn cãi về mối quan hệ Ukraine – EU.

Putin: Những gì đang diễn ra ở Ukraine là "bạo động"

Putin: Những gì đang diễn ra ở Ukraine là "bạo động"

VOV.VN -Tổng thống Nga cho rằng, không có điều gì phải bàn cãi về mối quan hệ Ukraine – EU.

Ông Kerry kêu gọi Ukraine lưu tâm đến tương lai châu Âu
Ông Kerry kêu gọi Ukraine lưu tâm đến tương lai châu Âu

VOV.VN - Phát biểu của ông Kerry đưa ra trong lúc biểu tình ở Ukraine nổ ra hết sức mạnh mẽ.

Ông Kerry kêu gọi Ukraine lưu tâm đến tương lai châu Âu

Ông Kerry kêu gọi Ukraine lưu tâm đến tương lai châu Âu

VOV.VN - Phát biểu của ông Kerry đưa ra trong lúc biểu tình ở Ukraine nổ ra hết sức mạnh mẽ.

Ukraine vẫn "cứng rắn" trước thuyết phục của EU
Ukraine vẫn "cứng rắn" trước thuyết phục của EU

VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố ngừng ký kết Hiệp định liên kết với EU làm cho chương trình Hội nghị "Đối tác phương Đông" bị đảo lộn.

Ukraine vẫn "cứng rắn" trước thuyết phục của EU

Ukraine vẫn "cứng rắn" trước thuyết phục của EU

VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố ngừng ký kết Hiệp định liên kết với EU làm cho chương trình Hội nghị "Đối tác phương Đông" bị đảo lộn.

Tổng thống Ukraine tới Trung Quốc bất chấp bất ổn trong nước
Tổng thống Ukraine tới Trung Quốc bất chấp bất ổn trong nước

VOV.VN - Ukraine đang rơi vào khủng hoảng sau quyết định ngừng ký kết Hiệp định thương mại tự do với châu Âu.

Tổng thống Ukraine tới Trung Quốc bất chấp bất ổn trong nước

Tổng thống Ukraine tới Trung Quốc bất chấp bất ổn trong nước

VOV.VN - Ukraine đang rơi vào khủng hoảng sau quyết định ngừng ký kết Hiệp định thương mại tự do với châu Âu.

Bỏ lại biểu tình, Tổng thống Ukraine đi thăm Trung Quốc
Bỏ lại biểu tình, Tổng thống Ukraine đi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Ông Viktor Yanukovich đến Trung Quốc giữa lúc các cuộc biểu tình tại Kiev đã vượt tầm kiểm soát.

Bỏ lại biểu tình, Tổng thống Ukraine đi thăm Trung Quốc

Bỏ lại biểu tình, Tổng thống Ukraine đi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Ông Viktor Yanukovich đến Trung Quốc giữa lúc các cuộc biểu tình tại Kiev đã vượt tầm kiểm soát.

Ukraine: giằng co giữa lợi ích Đông - Tây
Ukraine: giằng co giữa lợi ích Đông - Tây

VOV.VN - Quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục căng thẳng sau khi nước này quyết định hoãn liên kết với EU.

Ukraine: giằng co giữa lợi ích Đông - Tây

Ukraine: giằng co giữa lợi ích Đông - Tây

VOV.VN - Quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục căng thẳng sau khi nước này quyết định hoãn liên kết với EU.

Chính phủ Ukraine tránh được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Chính phủ Ukraine tránh được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày 3/12 thất bại trong việc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ khi chỉ có 186 phiếu thuận. 

Chính phủ Ukraine tránh được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Ukraine tránh được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày 3/12 thất bại trong việc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ khi chỉ có 186 phiếu thuận. 

Ukraine bắt đầu đối thoại kinh tế với Nga vào tháng tới
Ukraine bắt đầu đối thoại kinh tế với Nga vào tháng tới

VOV.VN - Ukraine trước đó đã hoãn ký 1 thỏa thuận thương mại tự do và hợp tác với Liên minh châu Âu.

Ukraine bắt đầu đối thoại kinh tế với Nga vào tháng tới

Ukraine bắt đầu đối thoại kinh tế với Nga vào tháng tới

VOV.VN - Ukraine trước đó đã hoãn ký 1 thỏa thuận thương mại tự do và hợp tác với Liên minh châu Âu.

Ukraine vẫn để ngỏ cánh cửa liên kết với châu Âu
Ukraine vẫn để ngỏ cánh cửa liên kết với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết, liên kết với EU vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Ukraine vẫn để ngỏ cánh cửa liên kết với châu Âu

Ukraine vẫn để ngỏ cánh cửa liên kết với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho biết, liên kết với EU vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu.