Ukraine đang làm gì khi nguồn cung đạn dược từ phương Tây cạn kiệt?

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết nước này đã tăng cường sản xuất UAV cảm tử để đối phó với nguồn cung đạn dược ngày càng suy giảm từ phương Tây. Nỗ lực này được thực hiện khi sự hỗ trợ từ các đồng minh lớn của Kiev như Mỹ và châu Âu đang lung lay.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrylyuk nói với BBC rằng Ukraine đang tăng cường tự sản xuất vũ khí trong nước. Ông cho biết, Ukraine sẽ sản xuất nhiều UAV cảm tử hơn để bù đắp sự thiếu hụt về nguồn cung đạn dược chưa có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt.

"Ukraine quyết định sẽ giải quyết các vấn đề này bằng cách đẩy mạnh sản xuất UAV", ông Ivan Gavrylyuk tiết lộ. Cả Nga và Ukraine đều đầu tư mạnh vào các loại UAV có thể nhắm thẳng vào mục tiêu và phát nổ.

Ukraine cũng sẽ sản xuất nhiều đạn pháo hơn, bao gồm cả loại đạn pháo sử dụng cho các hệ thống vũ khí thời Liên Xô và đạn pháo cỡ nòng 155mm sử dụng trong nhiều hệ thống pháo do phương Tây cung cấp.

Các quan chức Ukraine khác thì cho rằng, việc thiếu vũ khí mới từ phương Tây đã cản trở khả năng chiến đấu với Nga của các lực lượng Kiev.

Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết, Ukraine đang "phân phối lại" những gì mà nước này hiện có và thu hẹp quy mô chiến dịch quân sự do thiếu đạn dược. Ông nhận định, việc thiếu vũ khí là điều được cảm nhận "trên toàn bộ tiền tuyến". Ukraine đang phải sử dụng đạn pháo một cách dè chừng bởi nguồn cung hạn chế.

Một số đồng minh của Ukraine đã thẳng thắn tuyên bố họ không còn gì để cung cấp cho Kiev. Một quan chức EU trả lời Politico cho biết các nước EU không thể đáp ứng mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm tới.

NATO thông báo hồi tháng 10 rằng kho vũ khí còn lại mà các nước này có thể cung cấp cho Ukraine đã gần như trống rỗng.

Một quan chức Nhà Trắng thì cảnh báo Quốc hội Mỹ vào đầu tháng này rằng, "nếu Quốc hội không hành động, vào cuối năm nay, chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn lực để thu mua thêm vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine cũng như cung cấp thiết bị từ kho quân sự của Mỹ". Theo quan chức này, nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên, việc phương Tây gia tăng hỗ trợ cho Ukraine sẽ khó có thể xảy ra trong thời gian sớm.

Tại Mỹ, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã phớt lờ đề nghị của Tổng thống Joe Biden để hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev và nói rằng, Tổng thống Biden phải đáp ứng trước các yêu cầu của họ về ngân sách cho biên giới phía Nam. Trong khi đó, tại EU, gói hỗ trợ 52 tỷ USD cho Ukraine đã bị Hungary phủ quyết.

Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nước với hy vọng sẽ giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước phương Tây. Những nỗ lực này bao gồm việc tự sản xuất lựu pháo cũng như tăng cường sản xuất tên lửa, UAV và đạn dược.

Nga cũng đang có những nỗ lực tương tự, một phần là do các lệnh trừng phạt quốc tế đã hạn chế khả năng nước này tiếp nhận vũ khí và linh kiện từ các quốc gia khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Ukraine phơi bày sự thật về thiết bị quân sự phương Tây
Xung đột Ukraine phơi bày sự thật về thiết bị quân sự phương Tây

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, xung đột ở Ukraine đã làm phơi bày sự thật về hiệu quả của các thiết bị quân sự phương Tây.

Xung đột Ukraine phơi bày sự thật về thiết bị quân sự phương Tây

Xung đột Ukraine phơi bày sự thật về thiết bị quân sự phương Tây

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, xung đột ở Ukraine đã làm phơi bày sự thật về hiệu quả của các thiết bị quân sự phương Tây.

Tổng thống Zelensky tin Mỹ sẽ không phản bội Ukraine
Tổng thống Zelensky tin Mỹ sẽ không phản bội Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ không phản bội Ukraine bằng cách từ chối khoản tài trợ quan trọng  trong bối cảnh chiến sự tại quốc gia Đông Âu này vẫn đang diễn biến ác liệt. Và Liên minh châu Âu cũng sẽ sớm phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho nước này.

Tổng thống Zelensky tin Mỹ sẽ không phản bội Ukraine

Tổng thống Zelensky tin Mỹ sẽ không phản bội Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ không phản bội Ukraine bằng cách từ chối khoản tài trợ quan trọng  trong bối cảnh chiến sự tại quốc gia Đông Âu này vẫn đang diễn biến ác liệt. Và Liên minh châu Âu cũng sẽ sớm phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho nước này.

Kịch bản Nga đánh bại quân đội Ukraine khiến phương Tây "mất ăn mất ngủ"
Kịch bản Nga đánh bại quân đội Ukraine khiến phương Tây "mất ăn mất ngủ"

VOV.VN - Dòng viện trợ của Mỹ và châu Âu cho Ukraine bị nghẽn lại khiến các đồng minh của Ukraine bắt đầu suy nghĩ về điều mà họ không muốn tưởng tượng trước đây, khi Nga mới phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”: Tổng thống Putin đang có cơ giành được thắng lợi lớn tại chiến trường Ukraine.

Kịch bản Nga đánh bại quân đội Ukraine khiến phương Tây "mất ăn mất ngủ"

Kịch bản Nga đánh bại quân đội Ukraine khiến phương Tây "mất ăn mất ngủ"

VOV.VN - Dòng viện trợ của Mỹ và châu Âu cho Ukraine bị nghẽn lại khiến các đồng minh của Ukraine bắt đầu suy nghĩ về điều mà họ không muốn tưởng tượng trước đây, khi Nga mới phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”: Tổng thống Putin đang có cơ giành được thắng lợi lớn tại chiến trường Ukraine.

Chiến đấu cơ Nga dội bom lượn phá hủy cứ điểm của Ukraine tại Kherson
Chiến đấu cơ Nga dội bom lượn phá hủy cứ điểm của Ukraine tại Kherson

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 18/12 đưa tin, lực lượng hàng không của nước này đã thực hiện cuộc không kích có độ chính xác cao, thả bom lượn phá hủy cứ điểm của Ukraine tại Kherson.

Chiến đấu cơ Nga dội bom lượn phá hủy cứ điểm của Ukraine tại Kherson

Chiến đấu cơ Nga dội bom lượn phá hủy cứ điểm của Ukraine tại Kherson

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 18/12 đưa tin, lực lượng hàng không của nước này đã thực hiện cuộc không kích có độ chính xác cao, thả bom lượn phá hủy cứ điểm của Ukraine tại Kherson.

Nga sẵn sàng đàm phán về tương lai của Ukraine
Nga sẵn sàng đàm phán về tương lai của Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu các nước này muốn như vậy. Tuy nhiên, Nga sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Nga sẵn sàng đàm phán về tương lai của Ukraine

Nga sẵn sàng đàm phán về tương lai của Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu các nước này muốn như vậy. Tuy nhiên, Nga sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.