Ukraine kêu gọi người dân bình tĩnh và phương Tây "ngừng gây hoảng loạn" về chiến tranh

VOV.VN - Quan hệ Nga-phương Tây đang ở thời điểm nguy hiểm khi “cuộc chiến đổ lỗi” và những động thái quân sự “ăn miếng trả miếng” giữa 2 bên đang đặt an ninh châu Âu nói chung và vấn đề Ukraine nói riêng trước những thách thức chưa từng có. Riêng Ukraine kêu gọi phương Tây “ngừng gây hoảng loạn”.

Bất chấp các hoạt động ngoại giao “con thoi” và điện đàm liên tục trong những ngày qua, vấn đề Ukraine vẫn không ngừng leo thang căng thẳng cả trên thực địa cũng như trên mặt trận ngoại giao. Mỹ và các đồng minh cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine ngày càng cận kề, ồ ạt khuyến cáo công dân rời Ukraine. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ điều này. 

Mỹ và các đồng minh tố cáo Nga điều động hơn 100.000 quân cùng nhiều khí tài quân sự áp sát biên giới Ukraine; liên tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở nhiều khu vực khác nhau; cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào và cuộc tấn công mở màn có thể là một chiến dịch không kích. 

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Fiji hôm 12/2, Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục nhận thấy những dấu hiệu rất đáng lo ngại về sự leo thang của Nga, bao gồm cả các lực lượng mới được triển khai xung quanh biên giới Ukraine. Như tôi đã nói ngày hôm qua, chúng ta đang trong ngưỡng cửa khi một cuộc xâm lược của Nga có thể bắt đầu bất cứ lúc nào nếu Tổng thống Putin quyết định như vậy, bao gồm cả trong những ngày tới. Chúng tôi không biết liệu Tổng thống Putin có đưa ra quyết định đó hay không, nhưng chúng tôi biết rằng ông ấy đã có khả năng để hành động như vậy trong một thời gian ngắn”.

Đáp lại, Nga cũng chỉ trích Mỹ và các đồng minh tăng cường triển khai quân đội và khí tài tới Đông Âu, tiến hành nhiều hoạt động do thám ngay trong lãnh thổ, lãnh hải của Nga; nhấn mạnh những động thái này là bước đi sai lầm có nguy cơ bùng phát khủng hoảng. Đặc biệt, trong các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga với Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua, phía Nga đều cáo buộc các nước Phương Tây đang “cuồng loạn” đưa ra các động thái nhằm thực hiện cái gọi là biện pháp ứng phó với nguy cơ Nga sắp tấn công Ukraine. Tổng thống Nga tái khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine và rằng những cáo buộc về việc Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine là “sự suy đoán mang tính khiêu khích”, tiềm ẩn nguy cơ có thể dẫn đến một cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bác bỏ những thông tin của truyền thông phương Tây liên quan các động thái của Nga là thông tin giả mạo, tạo cớ để phương Tây thực hiện các ý đồ của mình.

Trước đó, hàng chục quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Australia, New Zealand, Bỉ, Italy, Hà Lan đã kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ còn ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev và nhân viên của Mỹ làm việc trong phái bộ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hoạt động tại Ukraine rời khỏi nước này ngay lập tức.

Trong khi đó, theo trang mạng Strana.ua, hôm qua (12/2) đã xảy ra một vụ nổ lớn tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Hiện vẫn chưa ghi nhận thông tin về người thiệt mạng hoặc bị thương cũng như nguyên nhân xảy ra vụ nổ, song vụ việc này có thể khiến tình hình Ukraine càng trở nên căng thẳng hơn.

Trước hàng loạt những thông tin nhiễu loạn như trên, ngày 12/2, Tổng thống Ukraine cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều thông tin, bởi vì chúng tôi đang trực tiếp ở trên những tuyến biên giới của chúng tôi. Đó là biên giới của chúng tôi, đó là lãnh thổ của chúng tôi. Bạn biết đấy, tôi, với tư cách một Tổng thống, phải nói với người dân sự thật và sự thật là chúng tôi có những thông tin khác nhau. Hiện nay, người bạn tốt nhất cho kẻ thù chính là sự hoảng loạn ở đất nước chúng tôi. Tất cả những thông tin hiện chỉ giúp ích cho sự hoảng loạn này, không giúp ích gì cho chúng tôi”.

Bộ Ngoại giao Ukraine ra thông cáo kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tránh các hành động gây mất ổn định và hoảng loạn. Nhiều người dân Ukraine đã tham gia cuộc diễu hành mang tên “Tháng Ba thống nhất” tại Quảng trường Độc lập ở Kiev để thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối những hành động gây hấn, khiêu khích chiến tranh.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng như lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới hối thúc các bên kiềm chế, giải quyết căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao. Dư luận nhìn chung cũng tin rằng sẽ khó có thể xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, nhất là trong bối cảnh các bên liên quan vẫn đang nỗ lực và ưu tiên thực hiện các bước đi ngoại giao để hạ nhiệt tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia rời Đại sứ quán ra khỏi thủ đô Ukraine
Australia rời Đại sứ quán ra khỏi thủ đô Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình tại Ukraine đang diễn biến phức tạp, sáng nay (13/2), Australia vừa tuyên bố tạm thời đóng cửa Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Kiev và chuyển tới văn phòng tạm thời ở một thành phố khác của Ukraine. 

Australia rời Đại sứ quán ra khỏi thủ đô Ukraine

Australia rời Đại sứ quán ra khỏi thủ đô Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình tại Ukraine đang diễn biến phức tạp, sáng nay (13/2), Australia vừa tuyên bố tạm thời đóng cửa Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Kiev và chuyển tới văn phòng tạm thời ở một thành phố khác của Ukraine. 

Ngoại giao với Nga bế tắc, nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân rời Ukraine
Ngoại giao với Nga bế tắc, nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân rời Ukraine

VOV.VN - Một loạt quốc gia châu Âu ngày 12/2 đã ra khuyến cáo công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Ukraine hoặc hạn chế đến quốc gia này do lo ngại tình hình an ninh tại đây có thể xấu đi nhanh chóng nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Ngoại giao với Nga bế tắc, nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân rời Ukraine

Ngoại giao với Nga bế tắc, nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân rời Ukraine

VOV.VN - Một loạt quốc gia châu Âu ngày 12/2 đã ra khuyến cáo công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Ukraine hoặc hạn chế đến quốc gia này do lo ngại tình hình an ninh tại đây có thể xấu đi nhanh chóng nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ, Pháp về căng thẳng Ukraine
Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ, Pháp về căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Theo các nguồn tin Nga, Tổng thống V.Putin ngày 12/2 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp E.Macron về căng thẳng liên quan đến Ukraine.

Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ, Pháp về căng thẳng Ukraine

Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ, Pháp về căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Theo các nguồn tin Nga, Tổng thống V.Putin ngày 12/2 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp E.Macron về căng thẳng liên quan đến Ukraine.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine
Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine
Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine
Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 3/2/2022 tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 3/2/2022 tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Hé lộ video quân dự bị Ukraine huấn luyện đề phòng nổ ra xung đột với Nga
Hé lộ video quân dự bị Ukraine huấn luyện đề phòng nổ ra xung đột với Nga

VOV.VN - Một lượng lớn lính dự bị của Ukraine đang trải qua huấn luyện quân sự phòng khi nổ ra xung đột với quân đội Nga. Trong clip sau có thể thấy các quân nhân Ukraine tập luyện giữa tiết trời mùa đông với nhiều loại súng bộ binh khác nhau, trong đó có khẩu AK kinh điển.

Hé lộ video quân dự bị Ukraine huấn luyện đề phòng nổ ra xung đột với Nga

Hé lộ video quân dự bị Ukraine huấn luyện đề phòng nổ ra xung đột với Nga

VOV.VN - Một lượng lớn lính dự bị của Ukraine đang trải qua huấn luyện quân sự phòng khi nổ ra xung đột với quân đội Nga. Trong clip sau có thể thấy các quân nhân Ukraine tập luyện giữa tiết trời mùa đông với nhiều loại súng bộ binh khác nhau, trong đó có khẩu AK kinh điển.