Ukraine lo “trận bão Kiev, Odessa” – Những điều tồi tệ ở phía trước?

VOV.VN -Mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga rất có thể là thành phố Odessa và thủ đô Kiev. Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho các trận chiến được coi là quan trọng này. Trong khi đó, thế giới đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngừng bắn, với nhiều hoạt động ngoại giao con thoi.

Các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực của Ukraine. Ngày 6/3, Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa, để phá hủy sân bay Vinnytsia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, hầu hết các máy bay chiến đấu của Ukraine hoạt động tốt đều đã bị phá hủy, đồng thời cáo buộc một số máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay tới các quốc gia láng giềng.

“Hầu hết tất cả các máy bay hiệu quả của Ukraine đều đã bị phá hủy. Đồng thời, chúng tôi cũng biết rõ về các máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay tới Romania và các quốc gia láng giềng khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc cho phép máy bay chiến đấu Ukraine sử dụng sân bay của các quốc gia này để chống lại Nga, có thể coi là hành vi tham chiến vào cuộc xung đột của các quốc gia này”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Văn phòng Tổng thống Nga – Điện Kremlin nhấn mạnh, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ chỉ dừng lại khi Ukraine ngừng kháng cự và thực hiện các yêu cầu an ninh mà phía Moscow đã thông báo.

Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đêm qua xác định, Nga đang “bắt đầu tích lũy các nguồn lực cho trận bão tấn công vào thủ đô Kiev”. Theo các hãng truyền thông, hàng dài xe quân sự hàng chục km của Nga từ nhiều ngày trước đã di chuyển đang hướng về thủ đô Kiev. Để chuẩn bị ứng phó, các binh sĩ Ukraine tại thủ đô đang gấp rút đào hào, tìm cách chặn các tuyến đường vào thành phố và huy động lực lượng dân phòng tăng cường phòng thủ.

Trong khi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng, thành phố Odessa cũng đang là một mục tiêu tấn công của Nga: “Họ đang chuẩn bị bắn phá Odessa. Người Nga thường đến thăm Odessa, họ luôn cảm nhận được ở Odessa sự hiếu khách, sự chân thành. Và bây giờ thì sao? Họ ném bom Odessa? Pháo kích chống lại Odessa? Phóng tên lửa chống lại Odessa?”

Các cuộc giao tranh tại thành phố Mariupol cũng đang khiến hàng trăm nghìn người dân Ukraine gặp khó khi di tản, bất chấp lệnh ngừng bắn và hành lang nhân đạo được thiết lập trong ngày 6/3.

Trước tình hình chiến sự căng thẳng tại Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu đang nghiên cứu lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga – điều dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Quốc hội nước này đang xem xét việc ban hành lệnh cấm và sẽ tham khảo ý kiến các đồng minh châu Âu – nơi phụ thuộc phần lớn vào khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, ông vẫn phải thừa nhận, vẫn cần đảm bảo sự ổn định của nguồn cung cấp dầu và khí đốt toàn cầu.

Trong khi đó, một loạt các hoạt động ngoại giao con thoi nhằm tìm cách hạ nhiệt tình hình, với sự vào cuộc của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Naftali Bennet đã bất ngờ tới thăm cả Nga và Đức, để gặp Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đồng thời thực hiện các cuộc điện đàm với cả Tổng thống Pháp và Ukraine trong thời gian tới Nga và Đức.

Trở về sau chuyến thăm, Thủ tướng Israel cho biết: “Một vài giờ trước, tôi trở về từ Moscow và Berlin. Tôi đến đó với mục đích giúp tất cả các bên đối thoại. Như chúng ta đã biết, tình hình hiện nay không tốt. Con người phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và nó có thể trở nên tồi tệ hơn nếu mọi thứ tiếp tục như hiện tại”.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga ngừng bắn tại Ukraine để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, đồng thời cho biết Ankara sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Pháp cũng vừa có cuộc điện đàm gần 2 giờ đồng hồ với người đồng cấp Nga, do lo ngại Nga sắp tiến hành các cuộc tấn công quân sự lớn.

Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có 364 dân thường Ukraine thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và khoảng 1,5 triệu người phải rời bỏ đất nước đi tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ thời gian địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ 3 Nga - Ukraine
Tiết lộ thời gian địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ 3 Nga - Ukraine

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra lúc 15h ngày 7/3 (giờ địa phương) tại Belovezhskaya Pushcha.

Tiết lộ thời gian địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ 3 Nga - Ukraine

Tiết lộ thời gian địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ 3 Nga - Ukraine

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra lúc 15h ngày 7/3 (giờ địa phương) tại Belovezhskaya Pushcha.

Nga cảnh báo các quốc gia cho Ukraine sử dụng sân bay
Nga cảnh báo các quốc gia cho Ukraine sử dụng sân bay

VOV.VN - Ngày 6/3, Nga tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cho phép Ukraine sử dụng sân bay của mình để tấn công Nga đều có thể bị coi là đã tham gia vào cuộc xung đột.

Nga cảnh báo các quốc gia cho Ukraine sử dụng sân bay

Nga cảnh báo các quốc gia cho Ukraine sử dụng sân bay

VOV.VN - Ngày 6/3, Nga tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cho phép Ukraine sử dụng sân bay của mình để tấn công Nga đều có thể bị coi là đã tham gia vào cuộc xung đột.

Anh nỗ lực đẩy nhanh tiến trình trừng phạt để gia tăng áp lực lên Nga trong vấn đề Ukraine
Anh nỗ lực đẩy nhanh tiến trình trừng phạt để gia tăng áp lực lên Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm 7/3, Anh sẽ tìm cách thúc đẩy tiến trình trừng phạt của họ thông qua các luật mới được thiết kế nhằm cho phép các bộ trưởng nước này thắt chặt hạn chế đối với các doanh nghiệp Nga và các cá nhân giàu có người Nga.

Anh nỗ lực đẩy nhanh tiến trình trừng phạt để gia tăng áp lực lên Nga trong vấn đề Ukraine

Anh nỗ lực đẩy nhanh tiến trình trừng phạt để gia tăng áp lực lên Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm 7/3, Anh sẽ tìm cách thúc đẩy tiến trình trừng phạt của họ thông qua các luật mới được thiết kế nhằm cho phép các bộ trưởng nước này thắt chặt hạn chế đối với các doanh nghiệp Nga và các cá nhân giàu có người Nga.