Ukraine nêu điều kiện với phương Tây để đánh bại Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định, với việc sử dụng hiệu quả các hệ thống pháo phản lực tiên tiến và những vũ khí chính xác mà phương Tây cung cấp, Kiev sẵn sàng để giành lại tất cả lãnh thổ, bao gồm cả Crimea.

Gần 5 tháng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và giữa bối cảnh những lo ngại về sự ủng hộ của phương Tây cho Kiev sẽ phai nhạt dần, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov bày tỏ hy vọng nước này có thể giành chiến thắng.

“Nga hoàn toàn có thể bị đánh bại", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định với cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine John Herbst trong một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương ngày 10/7.

"Ukraine sẽ cho thấy mình có thể làm gì", Bộ trưởng Oleksii Reznikov nói.

Ông Oleksii Reznikov nhận định, với việc sử dụng hiệu quả các hệ thống pháo phản lực tiên tiến và những vũ khí chính xác mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, Kiev đã sẵn sàng để giành lại tất cả lãnh thổ của Ukraine, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, nhịp độ cung cấp vũ khí vẫn là một thách thức lớn, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay.

"Chúng tôi cần vũ khí được cung cấp nhanh và đầy đủ về số lượng".

Ông Oleksii Reznikov đã khen ngợi khả năng quân sự của lực lượng Ukraine trong việc gây ra tổn thất cho quân đội Nga, dặc biệt là bằng hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Mỹ.

"Với chúng tôi, việc cứu sống người dân là một nhiệm vụ quan trọng vào lúc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng hệ thống HIMARS một cách chính xác giống như dao mổ của bác sĩ phẫu thuật".

Tuy nhiên, theo ông Reznikov, trong khi Ukraine giải phóng được hơn 1.000 thị trấn và khu dân cư do Nga kiểm soát trước đó thì nước này vẫn cần giành lại 2.500 thị trấn. Đó là lý do tại sao Kiev cần thêm "ít nhất 100 hệ thống HIMARS và hệ thống tên lửa đa nòng (MLRS) để "thay đổi cuộc chiến" trong bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine.

"Chúng ta cần chứng minh cho các đối tác của mình thấy rằng chúng ta có thể sử dụng chúng một cách tiết kiệm và chính xác". Ông cũng cho biết, Ukraine cần thêm 50 hệ thống HIMARS nữa để ngăn chặn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ của nước này.

Theo ông Reznikov, Ukraine cần các tên lửa tầm xa có thể nhắm trúng các mục tiêu cách xa ít nhất 100 - 150 km để "phá hủy hoàn toàn" tuyến hậu cần của Nga, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần có các hệ thống phòng không, hệ thống chống tên lửa, chiến đấu cơ, xe tăng, xe bọc thép để thực hiện một cuộc phản công thành công.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng chỉ riêng pháo binh thì không đủ. Nước này cần thêm cả các máy bay trinh sát để tiếp tục nhắm trúng các lực lượng của Nga trong khi hạn chế tối đa tổn thất. Ông cũng tin rằng các nhà sản xuất vũ khí phương Tây sẽ có những lợi ích rõ ràng nếu cung cấp các sản phẩm của mình cho Ukraine - khi mà chiến trường có thể trở thành "bãi thử" các vũ khí mới.

Ông Reznikov dẫn ra pháo tự hành AHS Crab của Ba Lan làm ví dụ, đồng thời cho biết, quân đội của ông thường chia sẻ phản hồi về việc các thiết bị vận hành như thế nào trên thực tế trước kẻ thù được vũ trang hiện đại.

"Hãy đưa cho chúng tôi các công cụ. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và cung cấp các thông tin mới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nêu ra rằng, một cách nữa để phương Tây hỗ trợ Kiev là chính thức đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine
Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Syria quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để đáp trả quyết định tương tự của Kiev hồi tháng 6, SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Syria quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để đáp trả quyết định tương tự của Kiev hồi tháng 6, SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Nga sẽ ra điều kiện chặt chẽ hơn nếu khôi phục đàm phán với Ukraine
Nga sẽ ra điều kiện chặt chẽ hơn nếu khôi phục đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Moscow sẽ nêu các yêu cầu khắt khe hơn nếu cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được khôi phục, ông Leonid Slutsky, thành viên đoàn đàm phán Nga cảnh báo.

Nga sẽ ra điều kiện chặt chẽ hơn nếu khôi phục đàm phán với Ukraine

Nga sẽ ra điều kiện chặt chẽ hơn nếu khôi phục đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Moscow sẽ nêu các yêu cầu khắt khe hơn nếu cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được khôi phục, ông Leonid Slutsky, thành viên đoàn đàm phán Nga cảnh báo.

Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?
Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?

VOV.VN - Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine để hoàn thành các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được nhất trí hồi tháng 3/2022.

Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?

Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?

VOV.VN - Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine để hoàn thành các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được nhất trí hồi tháng 3/2022.

Ukraine đe dọa phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí phương Tây
Ukraine đe dọa phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí phương Tây

VOV.VN - Ukraine sẽ phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại Crimea bằng vũ khí phương Tây, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov tuyên bố trong chuyến công du tới Anh.

Ukraine đe dọa phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí phương Tây

Ukraine đe dọa phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí phương Tây

VOV.VN - Ukraine sẽ phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại Crimea bằng vũ khí phương Tây, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov tuyên bố trong chuyến công du tới Anh.

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine
“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 với những trận chiến ác liệt tại khu vực Donbass, nhưng những lằn ranh đỏ thực sự vẫn chưa bị phá vỡ. Kể từ khi chiến sự bùng phát cả Nga và phương Tây dường như đã đưa ra một loạt quy tắc bất thành văn.

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 với những trận chiến ác liệt tại khu vực Donbass, nhưng những lằn ranh đỏ thực sự vẫn chưa bị phá vỡ. Kể từ khi chiến sự bùng phát cả Nga và phương Tây dường như đã đưa ra một loạt quy tắc bất thành văn.