Ukraine: Nga đang huấn luyện quân đội để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ Nga leo thang xung đột vào mùa đông giữa bối cảnh Moscow đang cố gắng cải thiện cục diện hiện nay, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho hay ngày 18/12.

Theo ông Mykhailo Podolyak, quân đội Nga đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn tương tự như các chiến thuật từng được Liên Xô triển khai trong Thế chiến II.

Bình luận của ông Podolyak được đưa ra giữa bối cảnh các lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine đưa ra cảnh báo trong những cuộc trả lời phỏng vấn gần đây rằng Nga đang tập hợp lực lượng và vũ khí trên quy mô lớn để tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa xuân trong nỗ lực kiểm soát thủ đô Kiev lần thứ hai.

Nga đang huấn luyện trên quy mô lớn cho các binh lính có thể được triển khai trong cuộc tấn công bộ binh, ông Podolyak cho hay. Kiev cho rằng đây là một trong những mối đe dọa mà quân đội Ukraine đối mặt từ phía Nga trong những tháng mùa đông.

Ông Podolyak đánh giá, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ Nga tiến hành cuộc tấn công mới và nhấn mạnh rằng các nước phương Tây cần hiểu rõ điều này. Giữa bối cảnh các nước phương Tây lên kế hoạch cho các đợt vận chuyển vũ khí mới cho Ukraine thì các vũ khí này nên đáp ứng các mối đe dọa tương lai.

Chỉ huy quân sự tối cao của Ukraine - Tướng Valeriy Zaluzhnyi cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Economist đăng tải vào tuần trước rằng Ukraine đang huấn luyện và trang bị cho lực lượng dự bị để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công mới của Nga có thể sẽ diễn ra vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3/2023.

"Nga đang chuẩn bị thêm khoảng 200.000 binh lính mới. Rõ ràng họ sẽ có một cuộc tiến công khác vào Kiev", Tướng Ukraine nói.

Những nhận định của các quan chức cấp cao của Ukraine gần đây dường như là một phần trong nỗ lực cảnh báo tâm lý tự mãn của phương Tây khi cho rằng quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường.

Song song với việc chiến đấu trên tiền tuyến, Nga cũng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Các nhà phân tích quân sự cho rằng chiến thuật này được thực hiện nhằm khiến quân đội Ukraine nản lỏng và buộc chính quyền Kiev phải chấp nhận lệnh ngừng bắn, từ đó khiến Nga có thời gian để tập hợp lực lượng và trang bị vũ khí cho các cuộc tấn công trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dựa vào các nguồn tin tình báo mở cho biết khó có thể biết được điều gì đang xảy ra trong các căn cứ huấn luyện quân sự của Nga. Điện Kremlin từng cho biết hồi tháng 9 rằng Nga sẽ huy động thêm 300.000 binh lính và một số trong lực lượng này sẽ được triển khai ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine
Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm của Nga được thiết kế nhằm tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật như hàng rào thép gai, phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.

Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine

Pháo tự hành Gvozdika của Nga nã đạn về phía mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm của Nga được thiết kế nhằm tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật như hàng rào thép gai, phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.

Nga cảnh báo Mỹ ngày càng lún sâu vào xung đột ở Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ ngày càng lún sâu vào xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Washington đang bị kéo ngày càng sâu vào xung đột ở Ukraine, mất đi bản năng tự vệ và chính việc cung cấp nhiều vũ khí hiện đại cho Ukraine đã nói lên thái độ leo thang căng thẳng của Mỹ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định với Newsweek.

Nga cảnh báo Mỹ ngày càng lún sâu vào xung đột ở Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ ngày càng lún sâu vào xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Washington đang bị kéo ngày càng sâu vào xung đột ở Ukraine, mất đi bản năng tự vệ và chính việc cung cấp nhiều vũ khí hiện đại cho Ukraine đã nói lên thái độ leo thang căng thẳng của Mỹ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định với Newsweek.

Tên lửa “Thủy thần” của Ukraine bị cố ý làm sai lệch hệ thống dẫn đường?
Tên lửa “Thủy thần” của Ukraine bị cố ý làm sai lệch hệ thống dẫn đường?

VOV.VN - Tên lửa Neptune được coi là vũ khí lợi hại của Ukraine, nhưng điều đáng chú ý là tên lửa đã nhiều lần bắn trượt mục tiêu trong cuộc xung đột với Nga.

Tên lửa “Thủy thần” của Ukraine bị cố ý làm sai lệch hệ thống dẫn đường?

Tên lửa “Thủy thần” của Ukraine bị cố ý làm sai lệch hệ thống dẫn đường?

VOV.VN - Tên lửa Neptune được coi là vũ khí lợi hại của Ukraine, nhưng điều đáng chú ý là tên lửa đã nhiều lần bắn trượt mục tiêu trong cuộc xung đột với Nga.

Cái giá Mỹ và đồng minh phải “gánh” ở Ukraine
Cái giá Mỹ và đồng minh phải “gánh” ở Ukraine

VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga liên tiếp trong hơn 2 tháng qua đã tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine và khiến Kiev đối mặt với thảm họa kinh tế.

Cái giá Mỹ và đồng minh phải “gánh” ở Ukraine

Cái giá Mỹ và đồng minh phải “gánh” ở Ukraine

VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga liên tiếp trong hơn 2 tháng qua đã tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine và khiến Kiev đối mặt với thảm họa kinh tế.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đã sẵn sàng tâm lý để giành lại Crimea bằng vũ lực
Tổng thống Zelensky: Ukraine đã sẵn sàng tâm lý để giành lại Crimea bằng vũ lực

VOV.VN - Ukraine hiện đã sẵn sàng tâm lý để giành lại Bán đảo Crimea từ Nga bằng vũ lực, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với kênh TF-1 của Pháp trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 18/12.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đã sẵn sàng tâm lý để giành lại Crimea bằng vũ lực

Tổng thống Zelensky: Ukraine đã sẵn sàng tâm lý để giành lại Crimea bằng vũ lực

VOV.VN - Ukraine hiện đã sẵn sàng tâm lý để giành lại Bán đảo Crimea từ Nga bằng vũ lực, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với kênh TF-1 của Pháp trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 18/12.