Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/12.

Nga nói thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự là do Ukraine tự gây ra. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, những sai lầm của lực lượng Ukraine trong nỗ lực đẩy lùi tên lửa của Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó, Kiev đổ lỗi cho lực lượng Moscow đánh trúng các tòa nhà dân cư trong cuộc không kích hôm 16/12.

“Sự thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị phòng không Ukraine đã dẫn đến thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự trên mặt đất của chính họ”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nga dựng “mái vòm” khổng lồ trên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đoạn video ngắn về việc xây dựng mái vòm đã được quan chức cấp cao tại Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov đăng tải trên Telegram ngày 17/12. Đoạn video cho thấy các kỹ thuật viên đang thiết lập các tấm chắn trên các bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Ông Rogov giải thích rằng mái vòm được thiết kế để bảo vệ các bể chứa khỏi mảnh đạn và các thiết bị nổ tự tạo do máy bay không người lái (UAV) mang theo. Sau này, các mái vòm sẽ được gia cố thêm. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga trước đó đã cảnh báo rằng nếu các thùng chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị thiệt hại, chúng có nguy cơ giải phóng chất phóng xạ vào khí quyển, với những hậu quả khó lường.

Mỹ từng tìm cách ngăn Ukraine giết tướng hàng đầu của Nga. Theo New York Times, Mỹ đã biết về kế hoạch thăm tiền tuyến của Tướng Gerasimov vào cuối tháng 4 nhưng quyết định không tiết lộ thông tin với Ukraine vì lo ngại Kiev có thể tìm cách giết vị tướng này, từ đó có khả năng gây ra xung đột giữa Mỹ và Nga.

Quân đội Ukraine vẫn có được thông tin về kế hoạch của Tướng Gerasimov, khiến các quan chức Mỹ phải liên lạc với phía Ukraine và yêu cầu họ hủy bỏ kế hoạch tấn công tướng quân đội Nga. NYT cho biết yêu cầu này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến với Nhà Trắng.

Quân đội Nga chuẩn bị triển khai hệ thống trinh sát Penicillin mới ở Ukraine. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một nguồn tin cho biết, quân đội Nga đã nhận được lô hệ thống trinh sát tiên tiến có tên “Penicillin”. Hệ thống mới này dự kiến được triển khai ở Ukraine.

Hệ thống trinh sát Penicilin có thể phát hiện các hệ thống tên lửa và phòng không, đồng thời ghi sóng âm và sóng hồng ngoại. Điều này cung cấp cho người điều khiển tọa độ chính xác để xác định vị trí khai hỏa của đối phương. Thời gian cần thiết để định vị một mục tiêu không quá 5 giây. Một ưu điểm lớn khác của Penicillin là không dựa vào sóng vô tuyến, do đó không bị áp chế điện tử và không thể bị phát hiện bằng các phương tiện kỹ thuật vô tuyến.

Gói trừng phạt thứ 9 của EU ảnh hưởng trực tiếp đến người dân châu Âu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, gói trừng phạt thứ 9 của EU, cũng như các gói trừng phạt trước đó “làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế - xã hội ở chính các nước châu Âu”. “Do những bước đi của ban lãnh đạo EU, cư dân của các nước châu Âu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu điện và lạm phát tăng vọt”. 

Tổng thống Putin họp với các chỉ huy quân sự về chiến dịch ở Ukraine. Điện Kremlin ngày 17/12 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở ban tham mưu chung của tất cả quân chủng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin đã có cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga về các hành động của Moscow trong ngắn hạn và trung hạn. Tuy nhiên, thông báo không đề cập cụ thể địa điểm diễn ra cuộc họp. Những bức ảnh do Điện Kremlin công bố cho thấy cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng, và Tướng Sergey Surovikin - Tư lệnh lực lượng Nga tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 18/12.

“Người đứng đầu quân đội Nga bay quanh các khu vực triển khai lực lượng và kiểm tra các vị trí quan trọng của các đơn vị trong phạm vi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram cho biết. Bộ trưởng Shoigu trò chuyện với các binh lính “ở tiền tuyến” và tại một “sở chỉ huy”. Hiện chưa rõ chuyến thăm diễn ra khi nào hoặc liệu ông Shoigu có đến thăm các lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin họp với các chỉ huy quân sự về chiến dịch ở Ukraine
Tổng thống Putin họp với các chỉ huy quân sự về chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 17/12 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở ban tham mưu chung của tất cả quân chủng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin họp với các chỉ huy quân sự về chiến dịch ở Ukraine

Tổng thống Putin họp với các chỉ huy quân sự về chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 17/12 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở ban tham mưu chung của tất cả quân chủng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch ở Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa có chuyến thị sát lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 18/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa có chuyến thị sát lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 18/12.

Quân đội Nga chuẩn bị triển khai hệ thống trinh sát Penicillin mới ở Ukraine
Quân đội Nga chuẩn bị triển khai hệ thống trinh sát Penicillin mới ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 17/12 dẫn một nguồn tin cho biết, quân đội Nga đã nhận được lô hệ thống trinh sát tiên tiến có tên “Penicillin”. Hệ thống mới này dự kiến được triển khai ở Ukraine.

Quân đội Nga chuẩn bị triển khai hệ thống trinh sát Penicillin mới ở Ukraine

Quân đội Nga chuẩn bị triển khai hệ thống trinh sát Penicillin mới ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 17/12 dẫn một nguồn tin cho biết, quân đội Nga đã nhận được lô hệ thống trinh sát tiên tiến có tên “Penicillin”. Hệ thống mới này dự kiến được triển khai ở Ukraine.