Ukraine nói gì về việc nhượng lãnh thổ cho Nga để gia nhập NATO?

VOV.VN - Nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy tư cách thành viên NATO không phải một lựa chọn, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay.

Ý tưởng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO là điều không thể chấp nhận được, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay bên lề hội nghị ngoại trưởng NATO ở Brussels.

Ý tưởng trên được một số cựu quan chức cấp cao NATO đưa ra, trong đó có cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và cựu Chỉ huy Lực lượng NATO ở châu Âu James Stavridis. Ông Kuleba đã chỉ trích đề xuất này trước thềm cuộc họp giữa ngoại trưởng Ukraine và các ngoại trưởng NATO.

Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ nhận định cho rằng phương Tây đã "mệt mỏi" vì xung đột ở Ukraine, khẳng định sự thiếu hụt trong việc cung cấp vũ khí không liên quan đến việc này.

Tuần trước, tờ Bild của Đức đưa tin, các quan chức Mỹ và Đức muốn Kiev nhượng bộ cũng như tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. Là những nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine, hai nước này đang hạn chế cung cấp vũ khí mới song vẫn duy trì hỗ trợ ở mức tối thiểu để tránh quân đội Ukraine sụp đổ hoàn toàn.

Nói về nguồn cung vũ khí tại trụ sở của NATO, Ngoại trưởng Ukraine cho biết ông "không có lý do" gì để cho rằng phương Tây không thể cung cấp những gì Kiev mong đợi vì "thiếu ý chí chính trị".

"Nhưng tôi có lý do để tin rằng nhiều công việc kỹ thuật cần được tiến hành để cung cấp vũ khí cho Ukraine", Ngoại trưởng Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine cho biết, trong số 1 triệu đầu đạn pháo EU cam kết hỗ trợ, chỉ 300.000 đầu đạn đến tay Kiev. Ông tuyên bố Ukraine vẫn kiên định với các mục tiêu của mình, khẳng định "không gì có thể ngăn cản chúng tôi".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh
Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh

VOV.VN - Mặc dù không thể bắt kịp Nga về số lượng pháo binh nhưng Ukraine đang dần thu hẹp khoảng cách với Moscow về mặt hiệu quả chiến đấu, với những cuộc tấn công ngày càng trở nên sát thương hơn.

Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh

Chìa khóa giúp Ukraine phá thế áp đảo của Nga trong cuộc chiến pháo binh

VOV.VN - Mặc dù không thể bắt kịp Nga về số lượng pháo binh nhưng Ukraine đang dần thu hẹp khoảng cách với Moscow về mặt hiệu quả chiến đấu, với những cuộc tấn công ngày càng trở nên sát thương hơn.

Nga nắm thế chủ động, xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối?
Nga nắm thế chủ động, xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối?

VOV.VN - Những nỗ lực của Kiev nhằm đạt được ít nhất một hình thức chiến thắng nào đó đã thất bại hoàn toàn. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Ukraine?

Nga nắm thế chủ động, xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối?

Nga nắm thế chủ động, xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối?

VOV.VN - Những nỗ lực của Kiev nhằm đạt được ít nhất một hình thức chiến thắng nào đó đã thất bại hoàn toàn. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Ukraine?

Slovakia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine
Slovakia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Slovakia của Thủ tướng Robert Fico hôm 29/11 đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa nông sản từ Ukraine và thắt chặt các quy định quá cảnh.

Slovakia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine

Slovakia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Slovakia của Thủ tướng Robert Fico hôm 29/11 đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa nông sản từ Ukraine và thắt chặt các quy định quá cảnh.

Ukraine phá hủy hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga ở Zaporizhzhia
Ukraine phá hủy hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Trang Defense Express của Ukraine ngày 29/11 đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng nước này phá hủy hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga ở Zaporizhzhia.

Ukraine phá hủy hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga ở Zaporizhzhia

Ukraine phá hủy hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Trang Defense Express của Ukraine ngày 29/11 đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng nước này phá hủy hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga ở Zaporizhzhia.

NATO thừa nhận thực tế về cuộc phản công của Ukraine
NATO thừa nhận thực tế về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một số ngoại trưởng trong cuộc họp của NATO tuần này ở Brussels thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đã không thể tạo ra đột phá, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay.

NATO thừa nhận thực tế về cuộc phản công của Ukraine

NATO thừa nhận thực tế về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một số ngoại trưởng trong cuộc họp của NATO tuần này ở Brussels thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đã không thể tạo ra đột phá, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay.