Ukraine nói lính Wagner đã trở lại mặt trận miền Đông

VOV.VN - Người phát ngôn  quân đội Ukraine ngày 27/9 cho biết, lính Wagner đã trở lại mặt trận phía Đông sau khi chuyển đến Belarus trong 3 tháng qua.

Người phát ngôn Nhóm Lực lượng miền Đông của Ukraine, Ilya Yevlash, nói rằng khoảng 500 lính Wagner đã trở lại Ukraine từ Belarus và đang được triển khai ra tiền tuyến. Những người này đã đàm phán lại hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

“Nhóm lính này nằm trong số những người được đào tạo bài bản nhất trong quân đội Nga, nhưng họ sẽ không thể thay đổi cục diện xung đột”, Đài truyền hình RBC-Ukraine dẫn lời ông Yevlash nói.

Thông tin mà ông Yevlash đưa ra được dựa trên báo cáo tình báo của Ukraine.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

CNN mới đây cũng dẫn lời một binh sỹ Ukraine cho biết, lực lượng Wagner đã trở lại chiến trường miền Đông.

Phần lớn lực lượng Wagner từng tham chiến ở Ukraine và tham gia cuộc binh biến ở Nga hồi cuối tháng 6 đã chuyển đến Belarus vào tháng 7 theo một thỏa thuận do Tổng thống Alexander Lukashenko làm trung gian.

Sự hiện diện của lực lượng Wagner ở Belarus khiến nước láng giềng Ba Lan lo ngại. Hồi tháng 8, chính quyền Ba Lan ước tính có ít nhất 4.000 lính Wagner đang ở Belarus, trong khi Cơ quan biên giới Ukraine cho rằng con số này lên tới 6.000 người.

Theo ông Yevlash các trại ở Belarus đang bị dỡ bỏ, một số chiến binh Wagner được gửi đến Ukraine và một số được triển khai tới Châu Phi.

Lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã giúp Nga giành được thành phố chiến lược Bakhmut từ lực lượng Ukraine vào tháng 5. Tuy nhiên, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin, đã phát động một cuộc nổi loạn chống lại quân đội Nga vào giữa tháng 6. Cuộc nổi loạn bị dập tắt chỉ trong 24 giờ, sau đó các binh sĩ Wagner được chuyển đến Belarus.

Ông Prigozhin đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay vào tháng 8 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh chính thức đưa lực lượng Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố
Anh chính thức đưa lực lượng Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố

VOV.VN - Anh ngày 15/9 đã chính thức tuyên bố đưa lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga vào danh sách tổ chức khủng bố, khiến việc gia nhập hoặc ủng hộ lực lượng này trở thành hành vi bất hợp pháp tại Anh.

Anh chính thức đưa lực lượng Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố

Anh chính thức đưa lực lượng Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố

VOV.VN - Anh ngày 15/9 đã chính thức tuyên bố đưa lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga vào danh sách tổ chức khủng bố, khiến việc gia nhập hoặc ủng hộ lực lượng này trở thành hành vi bất hợp pháp tại Anh.

Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ
Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự ở Belarus đang trong tình trạng dỡ bỏ, làm dấy lên đồn đoán rằng cơ sở được xem là căn cứ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể đang bị đóng cửa.

Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ

Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự ở Belarus đang trong tình trạng dỡ bỏ, làm dấy lên đồn đoán rằng cơ sở được xem là căn cứ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể đang bị đóng cửa.

Xuất hiện video gây xôn xao về thủ lĩnh Wagner trước vụ tai nạn máy bay
Xuất hiện video gây xôn xao về thủ lĩnh Wagner trước vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Kênh Telegram Grey Zone liên kết với tập đoàn Wagner của Nga ngày 31/8 đăng tải video về ông Prigozhin - thủ lĩnh lực lượng quân sự tư nhân này trước khi ông tử nạn trong vụ tai nạn máy bay.

Xuất hiện video gây xôn xao về thủ lĩnh Wagner trước vụ tai nạn máy bay

Xuất hiện video gây xôn xao về thủ lĩnh Wagner trước vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Kênh Telegram Grey Zone liên kết với tập đoàn Wagner của Nga ngày 31/8 đăng tải video về ông Prigozhin - thủ lĩnh lực lượng quân sự tư nhân này trước khi ông tử nạn trong vụ tai nạn máy bay.