Ukraine thừa nhận Nga có cách áp chế tên lửa HIMARS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thừa nhận Nga có hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh và Moscow đã tìm ra cách áp chế tên lửa HIMARS và cũng như pháo dẫn đường bằng GPS.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói rằng Nga đã tìm được cách áp chế các loại đạn pháo dẫn đường bằng GPS, bao gồm cả đạn dành cho hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Khi những hệ thống này lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào năm 2022, chúng “có độ chính xác cao”, ông Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 5/7.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Nga có hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh và Moscow đã tìm ra cách áp chế tên lửa HIMARS và cũng như pháo dẫn đường bằng GPS.

“Đây là một cuộc chiến của công nghệ. Nga đã tìm ra biện pháp đối phó, chúng tôi thông báo cho các đối tác và họ đưa ra một biện pháp mới đối phó với điều này”, ông Reznikov nói.

Ông Reznikov cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của Kiev rằng, “đối với ngành công nghiệp quốc phòng thế giới, không có bãi thử nào tốt hơn Ukraine”. Các nước phương Tây có thể thực sự thấy vũ khí của họ có hoạt động hay không, hiệu quả như thế nào và liệu chúng có cần được nâng cấp hay không.

Các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine hàng chục Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), có tầm bắn 85 km, kể từ tháng 6/2022. Truyền thông phương Tây mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Hồi tháng 5 vừa qua, CNN dẫn 5 nguồn tin từ Mỹ, Anh và Ukraine cho biết, hệ thống HIMARS do Mỹ thiết kế “ngày càng kém hiệu quả” trước sự ngăn chặn quyết liệt của lực lượng Nga. Thiết bị áp chế điện tử làm tắt hệ thống định vị mục tiêu được dẫn đường bằng GPS của tên lửa HIMARS khiến chúng đánh trượt mục tiêu.

Trong suốt cuộc xung đột, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy hàng chục hệ thống HIMARS thông qua việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử và hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, Kiev và Washington bác bỏ thông tin này.

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí tinh vi hơn cho Ukraine có thể vượt qua “lằn ranh đỏ” và khiến căng thăng leo thang. Việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội Ukraine đồng nghĩa với việc các quốc gia phương Tây trên thực tế là các bên của cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến Ukraine phản công không đạt kết quả như kỳ vọng
Nguyên nhân khiến Ukraine phản công không đạt kết quả như kỳ vọng

VOV.VN - Những bãi mìn được bố trí dày đặc của Nga, nhịp độ hỗ trợ của phương Tây và sự chuẩn bị kỹ càng của Moscow đang khiến cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

Nguyên nhân khiến Ukraine phản công không đạt kết quả như kỳ vọng

Nguyên nhân khiến Ukraine phản công không đạt kết quả như kỳ vọng

VOV.VN - Những bãi mìn được bố trí dày đặc của Nga, nhịp độ hỗ trợ của phương Tây và sự chuẩn bị kỹ càng của Moscow đang khiến cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine
Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine

VOV.VN - Hungary sẽ không thông qua bất kỳ gói hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine đến khi Kiev đưa công ty cho vay lớn nhất nước này khỏi danh sách "những bên tài trợ chiến tranh", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay trong cuộc họp báo ngày 4/7.

Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine

Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine

VOV.VN - Hungary sẽ không thông qua bất kỳ gói hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine đến khi Kiev đưa công ty cho vay lớn nhất nước này khỏi danh sách "những bên tài trợ chiến tranh", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay trong cuộc họp báo ngày 4/7.

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine
Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.