Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Điều này được xem là cần thiết, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang tại các khu vực Đông Nam Ukraine.

Các nhà ngoại giao Đức, Pháp, Nga và Ukraine ngày 2/7, kêu gọi nối lại đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Điều này được xem là cần thiết, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang tại các khu vực Đông Nam Ukraine. 

 

Các tay súng ly khai ở miền Đông Ukraine (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp ở Thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov khẳng định đã nhất trí về một loạt các biện pháp cần thực hiện nhằm chấm dứt xung đột giữa quân đội Ukraine và các lực lượng đòi ly khai.

Các nhà ngoại giao cũng kêu gọi từ nay đến ngày 5/7 tổ chức một cuộc họp nhóm tiếp xúc về Ukraine nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững, trong đó có sự tham gia của đại diện các nhóm đòi ly khai tại miền Đông Nam nước này. Nhóm tiếp xúc 3 bên này gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Theo Ngoại trưởng Đức Steinmeier, các đại diện tham dự cuộc họp ngày 2/7 đều ý thức được rằng, không có giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề, song tin tưởng, đây sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới một lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn, Nga tuyên bố sẵn sàng cho phép lực lượng biên phòng Ukraine vào lãnh thổ Nga để tham gia việc kiểm soát một số cửa khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine chấm dứt báo hiệu nhiều bất ổn
Lệnh ngừng bắn tại Ukraine chấm dứt báo hiệu nhiều bất ổn

VOV.VN - Quyết định chấm dứt ngừng bắn tại Ukraine cho thấy, tình hình tại đây trong những ngày tới sẽ còn diễn biến căng thẳng.

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine chấm dứt báo hiệu nhiều bất ổn

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine chấm dứt báo hiệu nhiều bất ổn

VOV.VN - Quyết định chấm dứt ngừng bắn tại Ukraine cho thấy, tình hình tại đây trong những ngày tới sẽ còn diễn biến căng thẳng.

Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai
Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai

VOV.VN - Trước đó Tổng thống nước này ông Porosenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn.

Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai

Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai

VOV.VN - Trước đó Tổng thống nước này ông Porosenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine
Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”
Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon kịch liệt lên án những vụ bạo lực có bàn tay của các nhóm vũ trang, đồng thời kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon kịch liệt lên án những vụ bạo lực có bàn tay của các nhóm vũ trang, đồng thời kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.