Ukraine trước giờ bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Có cử tri cho rằng chưa có ứng cử viên nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Ngày mai (26/10/2014), tại Ukraine diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn với sự tham gia của 29 chính đảng để giành 450 ghế trong Quốc hội khóa mới. Theo dự tính có khoảng 34 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu. 

Tòa nhà Quốc hội Ukraine trước ngày bầu cử
Không khí chung ở Thủ đô Kiev, kể cả ở khu trung tâm thành phố, nơi đã từng diễn ra biểu tình, dựng trại, đốt phá, thương vong… những ngày này khá yên bình và càng trở nên yên bình hơn khi hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần và là “ngày im lặng”.

Một cuộc biểu tình qui mô nhỏ trước tòa nhà Chính phủ Ukraine
Để đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử, 82.000 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ tham gia bảo vệ các cử tri và tiến trình bầu cử. Trong đó, khoảng 8.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trên các đường phố. 4.000 người sẽ tham gia lực lượng phản ứng đặc biệt để chống lại các mối đe dọa khủng bố hay các hành động gây rối trong quá trình bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử Trung ương đã bắt đầu làm việc từ nhiều ngày nay và một Trung tâm báo chí được đặt ngay bên trong tòa nhà của Ủy ban Bầu cử sẽ hoạt động tích cực trong ngày bầu cử để cung cấp thông tin cho lực lượng phóng viên báo chí trong nước và quốc tế tới đưa tin đông tới hàng nghìn người.

Nhịp sống bình thường vẫn diễn ra 
Dư luận trong nước lẫn quốc tế đều kỳ vọng cuộc bầu cử này có thể tạo ra được bước đột phá, giúp xoay chuyển tình thế và đưa Ukraine thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, những diễn biến chính trị thời gian qua và những khó khăn phía trước khiến nhiều cử tri Ukraine không mấy tin tưởng vào triển vọng này. Phóng viên VOV đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn nhiều cử tri Ukraine tại thủ đô Kiev. Nhiều cử tri khẳng định sẽ đi bỏ phiếu, tuy nhiên bầu chọn ai thì họ chưa thể khẳng định, bởi họ còn phân vân rằng người được chọn có thể làm cho tương lai của Ukraine sáng sủa hơn hay không.

Ông Valeri, một cử tri Kiev nêu quan điểm của mình: “Tôi cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội lần này cũng chỉ là một bước chuyển tiếp bởi gần như không có ứng cử viên nào đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. Tôi nghĩ rằng, những đảng phái tham gia tranh cứ vẫn chưa thực sự tạo được một sự dân chủ và sẽ cần phải có một cuộc bầu cử dân chủ hơn nữa để chọn ra được một Quốc hội mới và một Chính phủ mới. Theo tôi, Quốc hội mới được bầu này sẽ chỉ có thể tồn tại trong khoảng 2 năm và lúc đó thì mọi cái sẽ rõ”.

Quảng trường Độc lập Maidan
Còn cô Polina, một giảng viên, kiêm phiên dịch viên trẻ của một trường học ở Kiev thì cho rằng: “Tôi nghĩ rằng, trước tiên là chúng tôi phải thể hiện trách nhiệm công dân của mình và đi bầu cử. Tôi không biết ai sẽ chiến thắng và cái gì sẽ tiếp diễn, nhưng chúng tôi muốn sống trong hòa bình, ổn định và không có ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi”.

Ông Grigori Leshenko, một cử tri thành phố Zaporoje nói: “Theo tôi, bầu cử là cần thiết và người dân cần bỏ phiếu cho những người vì đất nước Ukraine. Tôi hy vọng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Ukraine”.

Kết quả cuộc bầu cử là gì?, đảng phái nào sẽ có nhiều ghế trong Quốc hội để có thể đứng ra thành lập Liên minh mới, Chính phủ mới? … -  tất cả sẽ chỉ rõ sau ngày 26/10.

Còn người dân Ukraine, cử tri Ukraine chỉ mong sao Liên minh ấy, chính phủ ấy phải đủ mạnh để có thể giải quyết những vấn đề an sinh, xã hội của đất nước, nhất là việc cung cấp những điều kiện tối thiểu là hệ thống sưởi ấm khi mùa đông lạnh giá đã đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử
Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

VOV.VN -Việc bảo vệ trật tự dân sự và tiến trình bầu cử sẽ do 82.000 nhân viên an ninh đảm nhiệm.

Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

VOV.VN -Việc bảo vệ trật tự dân sự và tiến trình bầu cử sẽ do 82.000 nhân viên an ninh đảm nhiệm.

OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine
OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine

VOV.VN -Hoạt động này trong nỗ lực tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine

OSCE triển khai máy bay không người lái tới Ukraine

VOV.VN -Hoạt động này trong nỗ lực tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm
Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

VOV.VN - Thương vong trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine đang không ngừng gia tăng.

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

VOV.VN - Thương vong trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine đang không ngừng gia tăng.

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?
Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Cả gia đình ra ứng cử Quốc hội Ukraine
Cả gia đình ra ứng cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội Ukraine trong tương lai là họ hàng của các chính trị gia đương chức.

Cả gia đình ra ứng cử Quốc hội Ukraine

Cả gia đình ra ứng cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội Ukraine trong tương lai là họ hàng của các chính trị gia đương chức.

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội
Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt
EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.