Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tiến hành các chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ucraina, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/2 đã chủ trì một cuộc họp khẩn Ủy ban An ninh Nội các để thảo luận về tình hình tại đây và phản ứng của Ấn Độ. Cả Nga và Ukraine đều là đồng minh của Ấn Độ.

Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức hàng đầu Chính phủ Ấn Độ như Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính và Công thương. Tại cuộc họp, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đảm bảo an ninh và an toàn cho công dân Ấn Độ, bao gồm cả sinh viên ở Ukraine. Các quan chức tham dự cuộc họp cũng đã thảo luận về những tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế Ấn Độ và khu vực, trong đó có các biện pháp để giảm thiểu giá dầu thô đang tăng cao.

Phát biểu trong một cuộc họp đặc biệt về tình hình Ukraine sau cuộc họp Ủy ban An ninh Nội các, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Shringla cho biết, tình hình trên thực tế đang khó khăn và diễn biến nhanh chóng. Chính phủ Ấn Độ đã vạch ra các kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện để sơ tán công dân khỏi Kiev và đến những nơi an toàn hơn, bao gồm việc dỡ bỏ giới hạn về số lượng chuyến bay mà cơ quan hàng không dân dụng hai nước đang thực thi.

"Có 440 chuyến bay có thể bay mỗi tuần, giới hạn đó đã được gỡ bỏ. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng số lượng chuyến bay được tăng lên, từ khoảng 2 chuyến một tuần lên 2 chuyến một ngày. Khoảng 4.000 công dân Ấn Độ đã rời Ukraine. Chúng ta cũng nên nhớ rằng có một số lựa chọn khác có sẵn thông qua các chuyến bay đến Dubai, Istanbul và những nơi khác từ Kiev".

Theo ông Harsh Shringla, các quốc gia như Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Ấn Độ sẽ xem xét kỹ lưỡng những tác động của các biện pháp trừng phạt đối với lợi ích của nước này.

"Các biện pháp trừng phạt bổ sung đã được đưa ra bởi Mỹ, Australia, Nhật Bản, Anh và một số nước khác. Đây là một vấn đề phức tạp. Chúng tôi phải đánh giá kỹ lưỡng về những tác động của các biện pháp trừng phạt đối với lợi ích quốc gia. Thực tế, chúng tôi sẽ hành động một cách thận trọng bởi vì bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng sẽ có tác động đến mối quan hệ của Ấn Độ".

Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ chờ nghị quyết cuối cùng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine trước khi đưa ra quan điểm của mình, do Nga và Ukraine đều là đồng minh thân cận của nước này cả về quân sự lẫn ngoại giao.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Ukraine cũng đã đưa ra một số khuyến cáo đối với công dân trong những ngày gần đây. Chính quyền Ấn Độ đã yêu cầu các cơ quan đại diện của nước này ở các nước láng giềng Ukraine cử một nhóm hỗ trợ đến các khu vực biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Ấn Độ xuất cảnh khỏi Ukraine và trở về Ấn Độ một cách an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ nhận định: Nga sẽ đưa Medvedchuk lên thay thế Tổng thống Ukraine
Chuyên gia Mỹ nhận định: Nga sẽ đưa Medvedchuk lên thay thế Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Hãng truyền thông Newsweek hôm nay (25/2) đưa tin như sau: Các quan chức của Mỹ dự báo thủ đô Kiev của Ukraine có thể thất thủ trong vài ngày tới. Khi đó Tổng thống Nga Putin được cho là sẽ đưa ông Viktor Medvedchuk lên làm lãnh đạo “bù nhìn” thay thế Tổng thống Zelensky.

Chuyên gia Mỹ nhận định: Nga sẽ đưa Medvedchuk lên thay thế Tổng thống Ukraine

Chuyên gia Mỹ nhận định: Nga sẽ đưa Medvedchuk lên thay thế Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Hãng truyền thông Newsweek hôm nay (25/2) đưa tin như sau: Các quan chức của Mỹ dự báo thủ đô Kiev của Ukraine có thể thất thủ trong vài ngày tới. Khi đó Tổng thống Nga Putin được cho là sẽ đưa ông Viktor Medvedchuk lên làm lãnh đạo “bù nhìn” thay thế Tổng thống Zelensky.

Putin điện đàm giải thích việc tấn công Ukraine, Hàn Quốc chưa trừng phạt Nga
Putin điện đàm giải thích việc tấn công Ukraine, Hàn Quốc chưa trừng phạt Nga

VOV.VN - Venezuela kêu gọi giải pháp ngoại giao tránh leo thang căng thẳng Ukraine và bảo toàn tính mạng người dân, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã làm rõ tình hình với các nhà lãnh đạo khác. Hàn Quốc tránh đơn phương áp đặt trừng phạt riêng Nga.

Putin điện đàm giải thích việc tấn công Ukraine, Hàn Quốc chưa trừng phạt Nga

Putin điện đàm giải thích việc tấn công Ukraine, Hàn Quốc chưa trừng phạt Nga

VOV.VN - Venezuela kêu gọi giải pháp ngoại giao tránh leo thang căng thẳng Ukraine và bảo toàn tính mạng người dân, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã làm rõ tình hình với các nhà lãnh đạo khác. Hàn Quốc tránh đơn phương áp đặt trừng phạt riêng Nga.

Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?
Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?

VOV.VN - Sau khi Nga phát động tiến công Ukraine, phương Tây đã lập tức có nhiều lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga. Nga sẽ đối phó với các thách thức đó như thế nào?

Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?

Nga sẽ đối phó ra sao khi bị phương Tây trừng phạt chưa từng thấy?

VOV.VN - Sau khi Nga phát động tiến công Ukraine, phương Tây đã lập tức có nhiều lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga. Nga sẽ đối phó với các thách thức đó như thế nào?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?
Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi
Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi
Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại
Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tin tưởng và thân thiết với Nga. Trong tình hình mới hiện nay, Nga có thể là xúc tác hàn gắn quan hệ giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tin tưởng và thân thiết với Nga. Trong tình hình mới hiện nay, Nga có thể là xúc tác hàn gắn quan hệ giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng
Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc vào hôm 6/12, khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc vào hôm 6/12, khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.