Ủy hội sông Mekong Quốc tế ủng hộ Lào rà soát các đập thủy điện

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra sau Sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân tỉnh Attapeu – Nam Lào.

Sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi đã trở thành sự kiện được dư luận khu vực và quốc tế rất quan tâm. Chính phủ Lào cùng với sự hỗ trợ của các nước bạn bè, các đối tác trong khu vực đã có những phản ứng kịp thời nhằm giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Đồ họa máy tính về một đập nước do công ty điện Xe-Pian Xe-Namnoy xây dựng ở Lào. Ảnh: sky news/PNPC

Tại một phiên họp của Chính phủ Lào mới đây, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã quyết định thành lập một ủy ban chuyên trách thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại tất cả các đập thủy điện đã đưa vào khai thác thương mại cũng như các đập đang xây dựng, tạm dừng triển khai các dự án thủy điện đã ký biên bản ghi nhớ, chấp thuận đầu tư với các đối tác nhằm cập nhật kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của mình một cách bền vững hơn.

Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) đã ra thông cáo bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này của Lào.

“Là một tổ chức liên chính phủ, chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh quyết định này cũng như sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lào khi cho xem xét lại toàn bộ mức độ an toàn của các đập thủy điện đang khai thác cũng như kiểm tra lại các dự án đầu tư mới, cập nhật, xem xét lại kế hoạch, chiến lược phát triển thủy điện” - Ông Phạm Tuấn Phan - Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC cho biết.

Ông Phạm Tuấn Phan nêu rõ, “điều đó rất tốt cho việc xem lại tất cả những việc đã làm từ trước đến nay, đồng thời nhìn về tương lai để nghiên cứu, phát triển, khai thác sông Mekong bền vững hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào
Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh
Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

VOV.VN - Tuy chưa phát hiện các bệnh lây nhiễm tại đây, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó.

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

VOV.VN - Tuy chưa phát hiện các bệnh lây nhiễm tại đây, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó.

Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố
Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Lào cho biết, đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 31 nạn nhân, hiện vẫn còn trên 100 người mất tích.

Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố

Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Lào cho biết, đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 31 nạn nhân, hiện vẫn còn trên 100 người mất tích.

Cộng đồng người Việt ủng hộ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện
Cộng đồng người Việt ủng hộ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh miền Trung Lào đã kêu gọi và ủng hộ tiền cũng như lương thực và đồ dùng...

Cộng đồng người Việt ủng hộ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

Cộng đồng người Việt ủng hộ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh miền Trung Lào đã kêu gọi và ủng hộ tiền cũng như lương thực và đồ dùng...

Nghĩa tình Việt-Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Sanamxay
Nghĩa tình Việt-Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Sanamxay

VOV.VN - Lực lượng Quân khu 5 (Việt Nam) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu (Lào) triển khai nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập.

Nghĩa tình Việt-Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Sanamxay

Nghĩa tình Việt-Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Sanamxay

VOV.VN - Lực lượng Quân khu 5 (Việt Nam) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu (Lào) triển khai nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập.