Venezuela công bố các biện pháp tăng cường an ninh

VOV.VN - Tổng thống Maduro đã yêu cầu triển khai các lực lượng đặc nhiệm với tinh thần sẵn sàng hành động tại các khu vực diễn ra bạo lực.

Ngày 13/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố một loạt biện pháp tăng cường an ninh trong bối cảnh gia tăng làn sóng bạo lực do các nhóm cực hữu gây ra nhằm chống phá chính quyền.

Các biện pháp này được công bố tại một cuộc họp các quan chức quốc phòng và an ninh tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Caracas. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Venezuela trong việc bảo đảm an ninh và ổn định trong nước vì lợi ích của người dân. 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Maduro đã yêu cầu triển khai các lực lượng đặc nhiệm với tinh thần sẵn sàng hành động tại các khu vực diễn ra bạo lực. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng ra lệnh bắt giữ các tay súng bắn tỉa bị cáo buộc ám sát người đứng đầu Lực lượng Cảnh vệ quốc gia Bolivar Ramso Ernesto Bracho Bravo và những kẻ hậu thuẫn các nhóm cực hữu.

Dưới sự chủ trì của Tổng thống Maduro, cuộc họp có sự tham gia của Phó Tổng thống Jorge Arreaza, Bộ trưởng Quốc phòng Carmen Melendez, Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez Torres, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, Bộ trưởng Truyền thông Rodriguez cùng nhiều quan chức quốc phòng cấp cao khác.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Maduro đã kêu gọi nhóm sinh viên đối lập sớm tham gia Hội Sinh viên trẻ, một diễn đàn dành riêng cho sinh viên trong khuôn khổ Hội nghị Hòa bình quốc gia. Ông nhấn mạnh các sinh viên cực hữu nên tham gia đối thoại hòa bình với Chính phủ đồng thời cam kết sẽ lắng nghe quan điểm của họ.

Trước đó một ngày, các sinh viên và thanh niên ủng hộ chính phủ đã tham dự Hội nghị Hòa bình sinh viên, là phần trong khuôn khổ Hội nghị Hòa bình quốc gia đã diễn ra ngày 27/2 vừa qua. 

Song song với sự kiện này, đông đảo thanh niên, sinh viên ở nhiều bang của Venezuela cũng đã tuần hành hòa bình phản đối tình trạng bạo lực nhằm vào các cơ sở giáo dục. Đông đảo các tầng lớp nhân dân khác tại Venezuela như giới doanh nhân, công nhân, tài xế, phụ nữ, cao niên... cũng đang có kế hoạch tổ chức các hội nghị tương tự.

Các cuộc biểu tình do cánh hữu phản động tại Venezuela kích động đã kéo dài hơn một tháng qua, gây bất ổn tình hình trong nước và khiến ít nhất 28 người thiệt mạng cùng 365 người bị thương, khoảng 30% số này là nhân viên an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng vì bất ổn ở Venezuela
Người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng vì bất ổn ở Venezuela

VOV.VN - Tổng số người thiệt mạng vì biểu tình bạo lực trong vòng 5 tuần qua tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên đến 21 nạn nhân.

Người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng vì bất ổn ở Venezuela

Người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng vì bất ổn ở Venezuela

VOV.VN - Tổng số người thiệt mạng vì biểu tình bạo lực trong vòng 5 tuần qua tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên đến 21 nạn nhân.

Cách mạng Bolivar ở Venezuela trước muôn vàn khó khăn
Cách mạng Bolivar ở Venezuela trước muôn vàn khó khăn

VOV.VN - Tổng thống Maduro cho rằng, Venezuela đang phải đối mặt với một “cuộc chiến kinh tế” do Mỹ hậu thuẫn.

Cách mạng Bolivar ở Venezuela trước muôn vàn khó khăn

Cách mạng Bolivar ở Venezuela trước muôn vàn khó khăn

VOV.VN - Tổng thống Maduro cho rằng, Venezuela đang phải đối mặt với một “cuộc chiến kinh tế” do Mỹ hậu thuẫn.

Phe đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình nhân ngày giỗ Chavez
Phe đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình nhân ngày giỗ Chavez

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Maduro đã cáo buộc Mỹ đứng đằng sau xúi giục làn sóng biểu tình.

Phe đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình nhân ngày giỗ Chavez

Phe đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình nhân ngày giỗ Chavez

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Maduro đã cáo buộc Mỹ đứng đằng sau xúi giục làn sóng biểu tình.

Venezuela chỉ trích phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ
Venezuela chỉ trích phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Căng thẳng Venezuela-Mỹ đang leo thang lên một nấc mới khi 2 bên đều đã triệu hồi Đại sứ về nước. 

Venezuela chỉ trích phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ

Venezuela chỉ trích phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Căng thẳng Venezuela-Mỹ đang leo thang lên một nấc mới khi 2 bên đều đã triệu hồi Đại sứ về nước. 

Venezuela cam kết truy tìm thủ phạm giết hại công dân Chile
Venezuela cam kết truy tìm thủ phạm giết hại công dân Chile

VOV.VN - Đây là người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng trong làn sóng biểu tình đã kéo dài suốt 5 tuần qua tại Venezuela.

Venezuela cam kết truy tìm thủ phạm giết hại công dân Chile

Venezuela cam kết truy tìm thủ phạm giết hại công dân Chile

VOV.VN - Đây là người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng trong làn sóng biểu tình đã kéo dài suốt 5 tuần qua tại Venezuela.

Liên minh các quốc gia Nam Mỹ lập ủy ban đối thoại Venezuela
Liên minh các quốc gia Nam Mỹ lập ủy ban đối thoại Venezuela

VOV.VN -Ủy ban này có nhiệm vụ thiết lập bầu không khí đối thoại, thúc đẩy sự đồng thuận mang tính xây dựng giữa các bên liên quan.

Liên minh các quốc gia Nam Mỹ lập ủy ban đối thoại Venezuela

Liên minh các quốc gia Nam Mỹ lập ủy ban đối thoại Venezuela

VOV.VN -Ủy ban này có nhiệm vụ thiết lập bầu không khí đối thoại, thúc đẩy sự đồng thuận mang tính xây dựng giữa các bên liên quan.

Thương vong gia tăng vì biểu tình bạo lực tại Venezuela
Thương vong gia tăng vì biểu tình bạo lực tại Venezuela

VOV.VN - Các lực lượng an ninh tại thủ đô Caracas đã thu giữ 25 vũ khí và hơn 200 thiết bị gây nổ. 

Thương vong gia tăng vì biểu tình bạo lực tại Venezuela

Thương vong gia tăng vì biểu tình bạo lực tại Venezuela

VOV.VN - Các lực lượng an ninh tại thủ đô Caracas đã thu giữ 25 vũ khí và hơn 200 thiết bị gây nổ.