Venezuela đứng trước cơ hội “có một không hai” để chấm dứt khủng hoảng kéo dài

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 tại Mexico giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập đã được nối lại giữa những kỳ vọng khi phe đối lập thông báo ngừng tẩy chay kết quả bầu cử kéo dài suốt 3 năm qua, đồng thời cam kết sẽ tham gia các cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. 

Đây được xem là một trong những chìa khóa giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dự kiến kéo dài tới ngày 6/9 tới, đây là vòng đàm phán thứ 2 tại Mexico trong năm nay và là vòng đàm phán thứ 4 kể từ năm 2018. 

Phát biểu với báo chí tại Mexico, trưởng đoàn đàm phán Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, nước này yêu cầu Mỹ và châu Âu dỡ bỏ các trừng phạt tài chính áp đặt lên Venezuela, bao gồm cả những biện pháp áp dụng đối với công ty dầu khí nhà nước, vốn được xem là nguyên nhân làm gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế đất nước: “Cuộc đàm phán diễn ra trong một một bầu không khí thân thiện. Đây là một yếu tố tích cực. Công việc rất khó khăn và chúng tôi sẽ phải làm việc rất chăm chỉ. Chính phủ Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro sẵn sàng nỗ lực để đạt được các thỏa thuận sớm nhất có thể.”

Trong khi đó, đại diện phe đối lập Gerardo Blyde cho biết muốn đạt được một thỏa thuận sớm nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Nam Mỹ này.

Dù không một thông tin chính thức nào liên quan tới thỏa thuận được tiết lộ, song vòng đàm phán lần này diễn ra trong bầu không khí tích cực. Phe đối lập hồi đầu tuần đã xác nhận sẽ tham gia các cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Đây được đánh giá là một sự thay đổi lập trường lớn nhất trong suốt 3 năm qua khi lực lượng này nhiều lần tuyên bố tẩy chay các cuộc bầu cử do chính quyền đương nhiệm tổ chức. Một số nguồn tin cho biết, bảy chủ đề đã được thảo luận, bao gồm quyền chính trị, các đảm bảo và thời gian biểu cho các quốc bầu cử. Tại vòng đàm phán trước đó cũng tại Mexico, các bên đã nêu rõ mong muốn tôn trọng trật tự hiến pháp, sự chung sống chính trị và xã hội, từ chối bạo lực, bảo vệ nền kinh tế quốc gia và đảm bảo các cam kết xã hội. Đây là tín hiệu cho thấy chính trị Venezuela đã đạt tiến triển quan trọng.

Đánh giá về các cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ hi vọng tiến trình sẽ dẫn đến một kết quả được tất cả người dân Venezuela mong chờ.  Kể từ khi lên nắm quyền hồi dầu năm nay, Tổng thống Joe Biden đã cho thấy cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn trong vấn đề Venezuela mà thể hiện gần nhất là việc Mỹ cho phép nước này tái khởi động nhập khẩu khí đốt từ Mỹ.

Cuộc đàm phán đang diễn ra tại Mexico là lần thứ 4 trong 5 năm, hai bên tìm kiếm một thỏa thuận giải quyết khủng hoảng. Các cuộc đàm phán trước đây không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Vì vậy, giới quan sát chính trị khu vực hi vọng với sự khởi đầu tích cực, đây sẽ vòng đàm phán có hiệu lực nhất từ trước đến nay nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị và kinh tế kéo dài tại Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 16 người thiệt mạng do mưa lũ ở Venezuela
Ít nhất 16 người thiệt mạng do mưa lũ ở Venezuela

VOV.VN - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở miền Tây Venezuela sau khi mưa lớn gây lở đất và lũ lụt.

Ít nhất 16 người thiệt mạng do mưa lũ ở Venezuela

Ít nhất 16 người thiệt mạng do mưa lũ ở Venezuela

VOV.VN - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở miền Tây Venezuela sau khi mưa lớn gây lở đất và lũ lụt.

Tổng thống Venezuela muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Tổng thống Venezuela muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (16/8) cho biết, ông muốn "đối thoại trực tiếp" với Mỹ, sau cuộc đối thoại với phe đối lập ở thành phố Mexico City.

Tổng thống Venezuela muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ

Tổng thống Venezuela muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (16/8) cho biết, ông muốn "đối thoại trực tiếp" với Mỹ, sau cuộc đối thoại với phe đối lập ở thành phố Mexico City.

Đặc phái viên EU tại Venezuela bị trục xuất
Đặc phái viên EU tại Venezuela bị trục xuất

VOV.VN - Venezuela mới đây đã quyết định trục xuất trưởng phái đoàn EU tại nước này. Bà này được thông báo chỉ có 72 tiếng để thu xếp hành lý và rời khỏi quốc gia Mỹ Latin này.

Đặc phái viên EU tại Venezuela bị trục xuất

Đặc phái viên EU tại Venezuela bị trục xuất

VOV.VN - Venezuela mới đây đã quyết định trục xuất trưởng phái đoàn EU tại nước này. Bà này được thông báo chỉ có 72 tiếng để thu xếp hành lý và rời khỏi quốc gia Mỹ Latin này.

“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”
“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido vừa tuyên bố rằng các đặc vụ của tình báo Venezuela đã bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này.

“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”

“Tình báo Venezuela bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này”

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido vừa tuyên bố rằng các đặc vụ của tình báo Venezuela đã bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội nước này.