Vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall: Trỗi dậy tinh thần đoàn kết Nga

VOV.VN - Ngày 24/3-Ngày quốc tang trên toàn nước Nga tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Phòng hòa nhạc Crocus City Hall. Mất mát, đau thương, nhưng đây cũng là lúc một tinh thần đoàn kết, một phong cách Nga trỗi dậy hơn bao giờ hết.

Ngày chủ nhật 24/3, Moscow trời mưa tầm tã như đồng cảm với người dân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thắp nến tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Crocus. Một ngọn nến đã được ông thắp sáng trong nhà thờ ngay gần tư dinh của ông.

Trên toàn nước Nga, rất nhiều đài tưởng niệm những nạn nhân trong vụ khủng bố tự phát mọc lên. Người dân đến đây đặt hoa và nến để bày tỏ nỗi tiếc thương những người không may thiệt mạng. Một đài tưởng niệm tự phát mọc lên ngay cạnh Phòng hòa nhạc Crocus City Hall.

Con đường dẫn vào khu vực này tắc liên tục nhiều giờ đồng hồ. Dòng xe ô tô nhích từng mét. Ai cũng muốn đến đây để chia sẻ nỗi đau này. Hàng nghìn người dân Moscow và nhiều thành phố lân cận lặng lẽ xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt. Dòng người dài tới cả km.

Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Trong tay họ là những cành hoa. Các em nhỏ mang theo gấu bông…Chị Evgenila, một người Moscow, có mặt tại đây vào cuối giờ sáng. Sau hơn 3 giờ chờ đợi, chị cũng đến được khu vực đài tưởng niệm. Chị cúi xuống đặt hoa mà mắt nhòa lệ. 

"Là một công dân Nga tôi thật sự đau buồn, căm phẫn và trái tim tôi tan nát. Tôi nghĩ đây là thời điểm để dân tộc chúng tôi đoàn kết lại, bởi vì đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng tôi mỗi khi có những vụ việc thương đau thế này", chị Evgenila nói.

Đứng trước đài tưởng niệm, nhiều người cúi đầu cầu nguyện…Cho đến hết ngày, chỉ riêng ở đài tưởng niệm này có tới hàng nghìn cành hoa, hàng trăm con thú nhồi bông. Những đồ vật này cũng lặng lẽ trong mưa như chia sẻ nỗi đau cùng con người.

Anh Chen Yiming, một người Trung Quốc đang công tác tại Moscow đến đây để đặt hoa tưởng niệm những người đã khuất. Anh là người đã có mặt ở khu vực Crocus City Hall vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố. Đến giờ này, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Một số người hoảng loạn, một số người vô cùng sợ hãi. Tôi cũng vậy. Chúng tôi nhìn thấy nhiều người dân địa phương chạy ra, máu chảy đàm đìa trên người họ. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên từ trong phòng hòa nhạc. Những vật liệu bằng nhựa chảy nhũn và rơi tràn xuống mặt đất. Sau đó rất nhiều cảnh sát xuất hiện, rất nhiều máy bay trực thăng bay trên bầu trời và phun nước xuống để dập tắt đám cháy", anh Chen Yiming nói.

Trên toàn khu vực Moscow trong ngày quốc tang, hàng trăm màn hình plasma được thắp nến cùng dòng chữ “22.03.2024- vô cùng tiếc thương - nước Nga luôn mạnh mẽ hơn trong những thời điểm đau thương như thế này”. 

Điều đó thêm một lần được khẳng định khi trong ngày quốc tang, người dân trên toàn nước Nga đều tìm đến các đài tưởng niệm để đặt hoa, cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát. Hơn lúc nào hết, một tinh thần đoàn kết Nga trỗi dậy trong họ.

Chỉ trong sáng 23/3, sau lời kêu gọi hiến máu, hàng nghìn người tìm đến các điểm hiến máu và họ kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được hiến máu cho các nạn nhân ở Crocus. Trong ngày quốc tang 24/3, tại khu vực đài tưởng niệm gần Phòng hòa nhạc Crocus City Hall, các tình nguyện viên phát trà và bánh quy cho những người đến dự.

Cho đến giờ này, mọi công việc dọn dẹp đống đổ nát ở Phòng hòa nhạc Crocus City Hall vẫn chưa kết thúc. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tinh thần đoàn kết Nga sẽ giúp họ vượt qua rất nhiều thử thách đang chờ đợi họ ở phía trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tấn công tại Moscow: IS công bố hình ảnh những kẻ thực hiện vụ xả súng
Vụ tấn công tại Moscow: IS công bố hình ảnh những kẻ thực hiện vụ xả súng

Tổ chức IS đã công bố một bức ảnh chụp những người mà chúng nói là 4 kẻ tấn công đứng sau vụ xả súng khiến ít nhất 143 người thiệt mạng tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow tối 22/3.

Vụ tấn công tại Moscow: IS công bố hình ảnh những kẻ thực hiện vụ xả súng

Vụ tấn công tại Moscow: IS công bố hình ảnh những kẻ thực hiện vụ xả súng

Tổ chức IS đã công bố một bức ảnh chụp những người mà chúng nói là 4 kẻ tấn công đứng sau vụ xả súng khiến ít nhất 143 người thiệt mạng tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow tối 22/3.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

VOV.VN - Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

VOV.VN - Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Ukraine về quan hệ song phương tại Moscow
Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Ukraine về quan hệ song phương tại Moscow

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, gần đây, Ukraine đã có rất nhiều bước đi nhằm phá hủy các mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Ukraine về quan hệ song phương tại Moscow

Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Ukraine về quan hệ song phương tại Moscow

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, gần đây, Ukraine đã có rất nhiều bước đi nhằm phá hủy các mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Đương kim Tổng thống Nga Putin đi bỏ phiếu tại Moscow
Đương kim Tổng thống Nga Putin đi bỏ phiếu tại Moscow

VOV.VN - Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ông Putin đang chiếm ưu thế so với các ứng cử viên khác khi nhận được sự ủng hộ của khoảng gần 70% số cử tri.

Đương kim Tổng thống Nga Putin đi bỏ phiếu tại Moscow

Đương kim Tổng thống Nga Putin đi bỏ phiếu tại Moscow

VOV.VN - Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ông Putin đang chiếm ưu thế so với các ứng cử viên khác khi nhận được sự ủng hộ của khoảng gần 70% số cử tri.