Vụ việc thủ lĩnh Hamas ở Lebanon thiệt mạng là "cực kỳ đáng lo ngại"

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đánh giá vụ tấn công của Israel khiến 1 lãnh đạo cấp cao của Hamas ở thủ đô Beirut của Lebanon thiệt mạng ngày 2/1 là "cực kỳ đáng lo ngại".

Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri đã bị ám sát vào đêm qua trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của thủ đô Beirut, thành trì của nhóm phiến quân Hezbollah ở Lebanon.

Phát biểu với các phóng viên ở New York, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Florencia Soto Nino cho biết: “Rõ ràng, những diễn biến này là vô cùng đáng lo ngại. Tôi nghĩ sự việc này đã chứng minh những gì Tổng thư ký đã nói về sự nguy hiểm của việc lan rộng cuộc xung đột sang khu vực.

Mặc dù chúng tôi chưa nắm hết các chi tiết nhưng chúng tôi biết rằng Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và thực hiện các bước khẩn cấp để giảm căng thẳng ở khu vực.

Tổng thư ký đã rất rõ ràng rằng cuộc giao tranh tiếp tục sẽ có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm lớn bởi rất nhiều bên và tôi nghĩ đây là những gì chúng ta đã chứng kiến ở những phần khác nhau của khu vực, thật đáng buồn. Vì vậy, chúng tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi thứ trong quyền hạn để ngăn chặn tình hình leo thang”.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết 6 người đã thiệt mạng khi máy bay không người lái tấn công văn phòng của Hamas. Saleh al-Arouri là phó lãnh đạo Bộ Chính trị của Hamas và là người sáng lập Lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas, lực lượng đã thực hiện cuộc tấn công chết người vào lãnh thổ Israel vào ngày 7/10/2023.

IDF khẳng định sẵn sàng cho mọi kịch bản chiến sự 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 2/1 khẳng định, đã sẵn sàng cho mọi kịch bản chiến sự mới sau vụ Phó thủ lĩnh Phong trào Hamas ở hải ngoại, ông Saleh Al Arouri, thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do IDF tiến hành vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon.

Tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv, người phát ngôn IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nêu rõ quân đội Israel đang trong trạng thái cảnh giác cao độ cả về phương diện phòng vệ và tấn công, sẵn sàng cho mọi kịch bản chiến sự mới có thể xảy ra.    

Theo truyền thông Israel, cho đến đêm qua, IDF chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công mà truyền thông Lebanon và Hamas cáo buộc là do IDF tiến hành khiến Phó thủ lĩnh Hamas Saleh Al Arouri thiệt mạng. Tuy nhiên, một số quan chức chính phủ nước này đã lên tiếng chúc mừng IDF về việc này.

Theo một số nhà phân tích khu vực, vụ sát hại Phó thủ lĩnh Hamas Saleh Al Arouri được coi là bước leo thang nguy hiểm có thể khiến vòng xoáy bạo lực lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Trong phản ứng mới nhất về vụ việc, Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon đã ra tuyên bố khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng nhằm vào “kẻ thù”, nhấn mạnh rằng vụ tấn công là tội ác và hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Lebanon.

Ngày 22/11/2023, tức 1,5 tháng sau cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel sáng 7/10/2023 khiến 1.200 người chết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng cơ quan tình báo Mossad của nước này đã được chỉ thị tìm diệt các thủ lĩnh của Hamas ở mọi nơi trên trái đất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định các thủ lĩnh Hamas đã chính thức trở thành “những xác chết di động”, nhấn mạnh rằng cuộc sống của các thành viên cấp cao Hamas chỉ còn tính bằng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba thủ lĩnh của Hamas tại Lebanon thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel
Ba thủ lĩnh của Hamas tại Lebanon thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

VOV.VN - Tối 2/1, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo, Israel đã ám sát 3 quan chức cấp cao của tổ chức này trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon.

Ba thủ lĩnh của Hamas tại Lebanon thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Ba thủ lĩnh của Hamas tại Lebanon thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

VOV.VN - Tối 2/1, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo, Israel đã ám sát 3 quan chức cấp cao của tổ chức này trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon.

Israel và Hamas phản ứng “lạnh nhạt” với kế hoạch hoà bình của Ai Cập
Israel và Hamas phản ứng “lạnh nhạt” với kế hoạch hoà bình của Ai Cập

VOV.VN - Israel và lực lượng vũ trang Hamas tại dải Gaza hôm qua (25/12) đã có những phản ứng đầu tiên đối với đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Tuy nhiên phản ứng “lạnh nhạt” của các bên đã khiến triển vọng về một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột trở nên mờ nhạt.

Israel và Hamas phản ứng “lạnh nhạt” với kế hoạch hoà bình của Ai Cập

Israel và Hamas phản ứng “lạnh nhạt” với kế hoạch hoà bình của Ai Cập

VOV.VN - Israel và lực lượng vũ trang Hamas tại dải Gaza hôm qua (25/12) đã có những phản ứng đầu tiên đối với đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Tuy nhiên phản ứng “lạnh nhạt” của các bên đã khiến triển vọng về một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột trở nên mờ nhạt.

Hamas, Jihad bác bỏ khả năng từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn
Hamas, Jihad bác bỏ khả năng từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay 25/12 dẫn nguồn tin từ các quan chức Ai Cập đưa tin hai nhóm vũ trang hồi giáo Hamas và Jihad đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập về việc từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở dải Gaza.

Hamas, Jihad bác bỏ khả năng từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn

Hamas, Jihad bác bỏ khả năng từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay 25/12 dẫn nguồn tin từ các quan chức Ai Cập đưa tin hai nhóm vũ trang hồi giáo Hamas và Jihad đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập về việc từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở dải Gaza.

Israel tuyên bố bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas
Israel tuyên bố bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas

VOV.VN - Truyền thông khu vực tối qua (24/12) dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, kể từ đầu chiến dịch tấn công vào dải Gaza hôm 7/10, khoảng 8.000 chiến binh của Phong trào Hồi giáo Hamas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Israel tuyên bố bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas

Israel tuyên bố bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas

VOV.VN - Truyền thông khu vực tối qua (24/12) dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, kể từ đầu chiến dịch tấn công vào dải Gaza hôm 7/10, khoảng 8.000 chiến binh của Phong trào Hồi giáo Hamas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

IDF bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas; hơn 4.300 chuyến hàng cứu trợ vào Gaza
IDF bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas; hơn 4.300 chuyến hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Truyền thông khu vực tối qua (24/12) dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, kể từ đầu chiến dịch tấn công vào dải Gaza hôm 7/10, khoảng 8.000 chiến binh của Phong trào Hồi giáo Hamas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tuy nhiên, thông báo không cho biết thêm chi tiết về số thương vong này.

IDF bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas; hơn 4.300 chuyến hàng cứu trợ vào Gaza

IDF bắn hạ 8.000 chiến binh Hamas; hơn 4.300 chuyến hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Truyền thông khu vực tối qua (24/12) dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, kể từ đầu chiến dịch tấn công vào dải Gaza hôm 7/10, khoảng 8.000 chiến binh của Phong trào Hồi giáo Hamas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tuy nhiên, thông báo không cho biết thêm chi tiết về số thương vong này.