Washington Post: Lầu Năm Góc tìm cách nối lại các chương trình tối mật ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang thuyết phục các nghị sĩ thông qua hỗ trợ tài chính cho 2 chương trình tối mật ở Ukraine, Washington Post đưa tin ngày 10/2.

Nếu Lầu Năm Góc đạt được mong muốn, các chiến dịch liên quan đến Lực lượng Đặc biệt của Mỹ có thể nối lại vào năm 2024, Washington Post cho hay.

Trang này cũng dẫn các nguồn tin từ các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết kế hoạch trên sẽ cho phép các đặc công Mỹ triển khai các hoạt động ở Ukraine để "giám sát các hành động quân sự của Nga và chống lại những thông tin sai lệch".

Theo Washington Post, các chương trình này được coi là một hình thức của "chiến tranh bất quy ước", được sử dụng để đối phó với những đối thủ mà Washington không muốn đối đấu quân sự.

Trong khi Lầu Năm Góc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc nối lại các chiến dịch này thì Quốc hội khó có khả năng đưa ra quyết định về vấn đề trên trước mùa thu năm 2023. Bài báo của Washington Post cũng đặt ra một câu hỏi lớn rằng, liệu chính quyền Tổng thống Biden có cho phép các đặc công Mỹ thực sự hiện diện ở Ukraine hay không.

Theo bài báo này, các lực lượng đặc biệt của Mỹ có thể sẽ giám sát các hoạt động từ một nước láng giềng - một hình thức mà họ đã quen thuộc trong những năm gần đây.

Dù vậy, hiện chưa rõ liệu các nghị sĩ có "bật đèn xanh" cho kế hoạch trên hay không bởi vẫn có một số quan điểm cho rằng kế hoạch này không thuyết phục. Một số người lo ngại những chiến dịch như vậy có thể có nguy cơ kéo Mỹ sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Các đại diện của các Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện, cũng như Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận khi dẫn ra tính chất tối mật của các chương trình này.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Washington đã cam kết cung cấp cho Kiev vũ khí, tiền bạc và các hình thức hỗ trợ khác "lâu nhất có thể" để đánh bại Nga. Trong khi đó, Moscow gọi cuộc xung đột là cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này do Washington và các đồng minh phát động nhằm duy trì ưu thế của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: NATO đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine
Nga: NATO đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine

VOV.VN - Ông Maksim Buyakevich, Phó Đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, phương Tây đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga: NATO đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine

Nga: NATO đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine

VOV.VN - Ông Maksim Buyakevich, Phó Đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, phương Tây đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine.

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga
LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga

VOV.VN - Sau khi xuất hiện video ghi cảnh được cho là lính Ukraine hành quyết các tù binh người Nga, đại diện của một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về hành động được cho là do quân đội Ukraine thực hiện. Bà tin video đó là thật.

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga

VOV.VN - Sau khi xuất hiện video ghi cảnh được cho là lính Ukraine hành quyết các tù binh người Nga, đại diện của một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về hành động được cho là do quân đội Ukraine thực hiện. Bà tin video đó là thật.

Mỹ tuyên bố không phản đối Ukraine tấn công Crimea
Mỹ tuyên bố không phản đối Ukraine tấn công Crimea

VOV.VN - Mỹ không phản đối các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea, vùng lãnh thổ mà Washington cho là một phần của Ukraine, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế - bà Celeste Wallander cho hay.

Mỹ tuyên bố không phản đối Ukraine tấn công Crimea

Mỹ tuyên bố không phản đối Ukraine tấn công Crimea

VOV.VN - Mỹ không phản đối các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea, vùng lãnh thổ mà Washington cho là một phần của Ukraine, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế - bà Celeste Wallander cho hay.

Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?
Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

VOV.VN - Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến. Trái lại, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với hơn 12.000 xe tăng trong khi Ukraine có gần 2.000 xe tăng.

Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

VOV.VN - Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến. Trái lại, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với hơn 12.000 xe tăng trong khi Ukraine có gần 2.000 xe tăng.

Nga dồn dập tấn công tên lửa và UAV khắp Ukraine sau khi ông Zelensky thăm châu Âu
Nga dồn dập tấn công tên lửa và UAV khắp Ukraine sau khi ông Zelensky thăm châu Âu

VOV.VN - Nga đã tấn công tên lửa vào các nhà máy điện ở khắp Ukraine ngày 10/2, 1 ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kết thúc chuyến công du châu Âu và giữa bối cảnh các quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga được dự đoán từ trước đang diễn ra ở phía Đông.

Nga dồn dập tấn công tên lửa và UAV khắp Ukraine sau khi ông Zelensky thăm châu Âu

Nga dồn dập tấn công tên lửa và UAV khắp Ukraine sau khi ông Zelensky thăm châu Âu

VOV.VN - Nga đã tấn công tên lửa vào các nhà máy điện ở khắp Ukraine ngày 10/2, 1 ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kết thúc chuyến công du châu Âu và giữa bối cảnh các quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga được dự đoán từ trước đang diễn ra ở phía Đông.