WB giải ngân 460 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Khoản tiền được giải ngân dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine số tiền mặt cần thiết để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Một khoản tiền mặt giải ngân khẩn cấp của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Ukraine sẽ tăng lên 460 triệu euro (tương đương 509 triệu USD) với sự đóng góp thêm từ phía Thụy Điển và Hà Lan và sẽ được đệ trình để ban điều hành ngân hàng phê duyệt trong ngày 4/3.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết, chính phủ Ukraine có thể nhận được các khoản vay gần như ngay lập tức sau khi ban điều hành WB phê duyệt.

Khoản tiền được giải ngân dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine số tiền mặt cần thiết để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao các đồng minh Arab của Mỹ không lên án Nga tấn công Ukraine?
Vì sao các đồng minh Arab của Mỹ không lên án Nga tấn công Ukraine?

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông không hề lên tiếng chỉ trích Nga tấn công Ukraine, thay vào đó là các kêu gọi kiềm chế, giải quyết xung đột bằng đối thoại theo đúng trạng thái "quốc gia trung lập".

Vì sao các đồng minh Arab của Mỹ không lên án Nga tấn công Ukraine?

Vì sao các đồng minh Arab của Mỹ không lên án Nga tấn công Ukraine?

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông không hề lên tiếng chỉ trích Nga tấn công Ukraine, thay vào đó là các kêu gọi kiềm chế, giải quyết xung đột bằng đối thoại theo đúng trạng thái "quốc gia trung lập".

Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine
Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine, DW dẫn nguồn tin từ Bộ Kinh tế Đức cho biết.

Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine, DW dẫn nguồn tin từ Bộ Kinh tế Đức cho biết.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”
Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

VOV.VN - Ngày 4/3, một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP), nằm ở miền Nam Ukraine.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

VOV.VN - Ngày 4/3, một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP), nằm ở miền Nam Ukraine.