WHO: Thế giới đang lặp lại sai lầm khi chống Covid-19 như với HIV/AIDS và H1N1

VOV.VN - Hôm qua (25/6), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong cuộc chiến chống Covid-19, thế giới đang lặp lại đúng sai lầm như với các đại dịch HIV/AIDS và H1N1

Báo cáo trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Thụy Sỹ, Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, việc thế giới không thể cung cấp đủ vaccine phòng Covid-19 cho các nước nghèo hơn là một thất bại toàn cầu.

“Là một cộng đồng quốc tế, chúng ta đang thất bại. Chúng ta đã lặp lại đúng sai lầm như cuộc chiến chống HIV/AIDS, phải mất 10 năm mới đưa các thuốc điều trị đến các nước có thu nhập thấp, sau khi thuốc đó đã có phổ biến ở các nước có thu nhập cao. Và vaccine H1N1 được phân phát cho các nước có thu nhập thấp sau khi đại dịch đã kết thúc. Chúng ta đã không thể rút ra bài học trong quá khứ”.

Ông lưu ý, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều nước, đặc biệt là các nước thu nhập thấp và ở châu Phi rất đáng lo ngại. Sự bất bình đẳng bộc lộ rõ. Công dân của các nước giàu được tiêm phòng đầy đủ, đã trở lại cuộc sống gần như bình thường, được đi ăn nhà hàng và trên đường phố đông đúc trở lại, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn áp dụng lệnh phong tỏa vì chưa có vaccine.

Ông Bruce Aylward, Cố vấn cấp cao của WHO cho biết, cơ chế COVAX không thể bàn giao vaccine vì thiếu nguồn cung, do các nước giàu tiến hành tiêm vaccine cho cả trẻ em (đối tượng ít có khả năng lây nhiễm và mắc bệnh hơn). Các chuyên gia cho rằng, lẽ ra các nước giàu nên chuyển số vaccine dùng cho trẻ em sang cho các nước nghèo để tiêm cho người già và nhân viên y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất
WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất

VOV.VN - Biến thể Delta là biến thể SARS-CoV-2 nhanh nhất, mạnh nhất và nó sẽ nhắm vào những người dễ tổn thương nhất, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 thấp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/6 cảnh báo.

WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất

WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất

VOV.VN - Biến thể Delta là biến thể SARS-CoV-2 nhanh nhất, mạnh nhất và nó sẽ nhắm vào những người dễ tổn thương nhất, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 thấp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/6 cảnh báo.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trầm trọng tại nhiều nước
WHO cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trầm trọng tại nhiều nước

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay lên tiếng cảnh báo, 30 đến 40 quốc gia đã phải dừng chương trình tiêm chủng Covid-19 do thiếu nguồn cung vaccine.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trầm trọng tại nhiều nước

WHO cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trầm trọng tại nhiều nước

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay lên tiếng cảnh báo, 30 đến 40 quốc gia đã phải dừng chương trình tiêm chủng Covid-19 do thiếu nguồn cung vaccine.

WHO: Biến thể Delta nguy hiểm trên đà thống trị toàn cầu, nhiều nước lao đao
WHO: Biến thể Delta nguy hiểm trên đà thống trị toàn cầu, nhiều nước lao đao

VOV.VN - Giới chuyên gia của Tổ chức Y tế  thế giới WHO cảnh báo, biến thể virus SARS-CoV-2 mang tên Delta – xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ, đang dần trở thành “chủng trội” toàn cầu do khả năng lây lan cao và nguy hiểm. 

WHO: Biến thể Delta nguy hiểm trên đà thống trị toàn cầu, nhiều nước lao đao

WHO: Biến thể Delta nguy hiểm trên đà thống trị toàn cầu, nhiều nước lao đao

VOV.VN - Giới chuyên gia của Tổ chức Y tế  thế giới WHO cảnh báo, biến thể virus SARS-CoV-2 mang tên Delta – xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ, đang dần trở thành “chủng trội” toàn cầu do khả năng lây lan cao và nguy hiểm.