Xả súng ở Mỹ, 5 người chết

Điều tra cho thấy, hung thủ là một trong 5 người đã chết.  

Tối 21/2 (theo giờ địa phương), tại ngoại ô thành phố Atlanta, Mỹ xảy ra vụ xả súng vào một tiệm Spa, khiến 5 người chết.

Cảnh sát trưởng Norcross cho biết, kẻ giết người- tự sát đã xả súng vào tiệm xông hơi Su Jung. Điều tra cũng cho thấy, kẻ xả súng là một trong 5 người đã chết. Tuy nhiên, chi tiết về về vụ xả súng và danh tính của kẻ giết người vẫn chưa được công bố.

Tiệm xông hơi Su Jung-nơi hung thủ thực hiện vụ xả súng (Ảnh: updatednews.ca)

Trong vài năm gần đây, nhiều vụ xả xúng thường xuyên diễn ra tại Mỹ. Năm 2009, một bác sĩ điều trị tâm thần trong quân đội đã xả súng giết chết 13 người tại một căn cứ quân đội Fort Hood. Trong khi đó, cuối tháng 1/2011, một tay súng tên là Jared Loughner đã thực hiện một vụ xả súng, cướp đi sinh mạng của 6 người và làm 13 người khác bị thương, trong đó có một người Mỹ tên là Gabrielle Giffords, ở Tucson, Arizona.

Hiện nay, việc kiểm soát súng đang là vấn đề gây tranh cãi trong nước Mỹ. Mặc dù đã có sự cảnh báo về những vụ bạo lực do dùng súng nhưng việc sử dụng súng vẫn tràn lan tại Mỹ. Trong một cuộc thăm dò vào tháng 10/2011 cho thấy, chỉ có 26% số người được hỏi nói là ủng hộ lệnh cấm dùng súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên