"Ngày Hội Biên Phòng toàn dân" hướng về người nghèo nơi biên giới

VOV.VN - Từ năm 2020, kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” và Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 hàng năm được nâng tầm hoạt động thành “Ngày Hội Biên Phòng toàn dân”.

Ngày Hội Biên Phòng toàn dân năm nay do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sóc Trăng tổ chức bao gồm các hoạt động lễ, hội tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò to lớn của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác của nhân dân, vai trò, quyết tâm chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam, các lực lượng trong xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Hoạt động còn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền đối nhân dân khu vực biên giới biển, làm nổi bật vai trò, nhiệm vụ của BĐBP trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới. 

"Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Trung ương MTTQVN và Bộ tư lệnh BĐBP về tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân, chúng tôi đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện thị trên khu vực biên phòng và các huyện thị thành phố nội địa hướng về khu vực biên giới tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng" - Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Sóc Trăng cho biết.

Xã Trung Bình, huyện Trần Đề được chọn làm điểm để tổ chức thực hiện. Đợt này, ngày hội đã trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; 115 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn; 20 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm nay hướng về người nghèo khu vực biên giới và phát huy hiệu quả của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” theo tinh thần Chỉ thị số 01 năm 2015 của thủ tướng Chính phủ. Với các hoạt động rất cụ thể, thiết thực như trao tặng nhà, quà cho người nghèo, cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua ngày hội còn tuyên truyền đến bà con tích cực phòng  ngừa lây nhiễm dịch Covid–19.

Ông Phạm Thành Sao, Phó chủ tịch UBND xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Nhân ngày hội biên phòng toàn dân, chọn xã Trung Bình làm điểm nên được Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành của huyện quan tâm. UBND xã Trung Bình cũng xem xét để những hộ nghèo bức xúc về nhà ở, những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trường hợp này chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con."

Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã khẳng định rõ quan điểm “Quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách.

Chính vì vậy, việc xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với thế trận quân sự, an ninh và đối ngoại tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết
Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

VOV.VN - Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội.

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

VOV.VN - Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội.

Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch
Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

VOV.VN - Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An. Trong đó, việc kiểm soát biên giới, chống nhập cảnh trái phép đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả.

Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

VOV.VN - Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An. Trong đó, việc kiểm soát biên giới, chống nhập cảnh trái phép đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng Đăk Lăk chăm lo Tết cho bà con vùng biên
Bộ đội Biên phòng Đăk Lăk chăm lo Tết cho bà con vùng biên

VOV.VN - Mỗi dịp Tết đến Xuân về cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Lăk đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con vùng biên.

Bộ đội Biên phòng Đăk Lăk chăm lo Tết cho bà con vùng biên

Bộ đội Biên phòng Đăk Lăk chăm lo Tết cho bà con vùng biên

VOV.VN - Mỗi dịp Tết đến Xuân về cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Lăk đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con vùng biên.