Nga: Phương Tây đóng băng 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov hôm nay (13/3) cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nga khẳng định, Nga sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nợ quốc gia và sẽ thanh toán bằng đồng rúp cho các chủ nợ trong khi chờ dự trữ quốc gia được dỡ bỏ phong tỏa.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Siluanov khẳng định rằng Nga sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nợ quốc gia và sẽ thanh toán bằng đồng ruble cho các chủ nợ trong khi chờ dự trữ quốc gia được dỡ bỏ phong tỏa. Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Nga và Ukraine để ngỏ khả năng về vòng đàm phán thứ 4

Cả Nga và Ukraine hôm nay (13/3) đều đánh giá cao về khả năng nối lại đàm phán cũng như quan điểm của các bên đối với vấn đề này.

Trong một tuyên bố, nhà đàm phán phía Ucraina với Nga và cũng là cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, nhiều khả năng sẽ có tiến triển trong đàm phán giữa Nga và Ucraina trong một vài ngày tới. Theo ông Mykhailo Podolyak, phía Ukraine sẽ không nhượng bộ trong một số vấn đề có tính nguyên tắc và phía Nga hiểu rõ lập trường này.

Nga đang bắt đầu đàm phán mang tính xây dựng hơn với Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh, nhiều khả năng, hại bên sẽ đạt được một số kết quả trong vòng đàm phán tới.

 Trước đó cùng ngày, ông Mykhailo Podolyak, cho biết vòng đàm phán thứ 4 giữa Ukraine và Nga sẽ được lên kế hoạch ngay sau khi hai bên thống nhất được các khuôn khổ pháp lý đối với các vấn đề chính đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán gần đây.

Trong khi đó, về phía Nga, theo ông Leonid Slutsky, thành viên phái đoàn Nga tham gia đàm phán, Nga và Ukraine đã đạt được một số tiến triển đáng kể và nhiều khả năng sẽ đi đến một nhận thức chung trong những ngày tới.  

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus để giải quyết tình hình. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 28/2 vừa qua và kéo dài 5 giờ đồng hồ. Vòng đàm phán thứ hai diễn ra ngày 3/3.

Vòng đàm phán thứ 3 vào ngày 7/3 không đạt được những kết quả mong muốn, tuy nhiên, hai bên ghi nhận một vài tiến triển tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do xung đột Nga-Ukraine
Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và giới chuyên gia cảnh báo, thế giới đang đến bên bờ một cuộc khủng hoảng lương thực có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do xung đột Nga-Ukraine

Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và giới chuyên gia cảnh báo, thế giới đang đến bên bờ một cuộc khủng hoảng lương thực có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?
Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao tới nay đều không đạt tiến triển rõ rệt.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao tới nay đều không đạt tiến triển rõ rệt.

Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine
Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trước tác động của chiến sự Nga-Ukraine, để khắc phục những khó khăn trong ngắn hạn, cũng như nắm bắt được cơ hội trong dài hạn, DN cần nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của cuộc khủng hoảng.

Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine

Doanh nghiệp Việt cần nâng cao khả năng tự chủ trước tác động từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trước tác động của chiến sự Nga-Ukraine, để khắc phục những khó khăn trong ngắn hạn, cũng như nắm bắt được cơ hội trong dài hạn, DN cần nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của cuộc khủng hoảng.

Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”
Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”
“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng, Washington cần hết sức cẩn trọng tránh để xảy ra xung đột trực tiếp với Nga – một cường quốc hạt nhân và không thể cho phép điều này leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.

“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”

“Mỹ không thể để xung đột Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân”

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng, Washington cần hết sức cẩn trọng tránh để xảy ra xung đột trực tiếp với Nga – một cường quốc hạt nhân và không thể cho phép điều này leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.