Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield ngày 19/2 đã cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Đại sứ Greenfield cho biết phía Mỹ sẽ không công bố cụ thể các hậu quả đó là gì nhưng đã thông tin điều này tới phía Trung Quốc. Theo Đại sứ Greenfield, Trung Quốc sẽ vượt qua lằn ranh đỏ nếu nước này cung cấp vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antoni Blinken cũng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga và cảnh báo rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu điều này diễn ra. Tuyên bố này được Ngoại trưởng Blinken đưa ra ngay sau cuộc hội đàm với ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự Trung ương Trung Quốc bên thềm Hội nghị An ninh Munich, Đức.

Cũng trong cuộc gặp này ông Blinken đã cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả khi nước này “hỗ trợ Nga” tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc cho một khinh khí cầu mà Mỹ nghi là thiết bị do thám bay qua lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine
Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho xung đột Ukraine, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc khủng hoảng này.

Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho xung đột Ukraine, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc khủng hoảng này.

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc
Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã có cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã có cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm” trong vụ khinh khí cầu
Trung Quốc yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm” trong vụ khinh khí cầu

VOV.VN - Đề cập đến căng thẳng Trung-Mỹ liên quan đến sự cố khinh khí cầu tại Hội nghị An ninh Munich, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị gọi đây là một “trò hề chính trị” và yêu cầu phía Mỹ thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm” trong vụ khinh khí cầu

Trung Quốc yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm” trong vụ khinh khí cầu

VOV.VN - Đề cập đến căng thẳng Trung-Mỹ liên quan đến sự cố khinh khí cầu tại Hội nghị An ninh Munich, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị gọi đây là một “trò hề chính trị” và yêu cầu phía Mỹ thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm.