Tiêm kích MiG-31 của Nga vỡ bánh xe, hạ cánh tóe lửa trên đường băng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự việc này xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện ở khu vực Perm, gần vùng núi Ural ngày 11/8.

Các phi công Nga đã hạ cánh thành công tiêm kích MiG-31 sau khi một trong số các bánh xe bị vỡ. Video ghi lại màn hạ cánh đầy kịch tính này được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy chiếc MiG-31 mài bánh xuống đường băng và tóe lửa.


Bộ quốc phòng Nga cho biết, sự việc này xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện ở khu vực Perm, gần vùng núi Ural ngày 11/8.

Các nhân viên kiểm soát không lưu đã nhanh chóng thông báo cho phi công điều khiển máy bay rằng có vấn đề với một trong số các bánh sau. “Phi hành đoàn đã tiến hành hạ cánh đúng quy trình như mọi khi”.

Phi công và cả các nhân viên mặt đất đều không bị thương trong sự cố này. Chiếc máy bay cũng không bị hư hỏng nặng. Các nhân viên kỹ thuật đã bắt đầu thay thế bánh xe bị vỡ.

MiG-31 là một trong những chiếc máy bay đáng tin cậy nhất của Không quân Nga. Chiếc tiêm kích đánh chặn siêu thanh này được đưa vào sử dụng từ năm 1981 và hiện vẫn là một trong những chiếc máy bay nhanh nhất thế giới. Cách đây vài năm, Nga đã tích hợp tên lửa siêu thanh tiên tiến Kinzhal lên MiG-31./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên