Joe Biden là tên người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020

VOV.VN - Joe Biden, Tổng thống đắc cử Mỹ, đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020.

Báo cáo của Google về xu hướng tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020 cho biết Joe Biden là 1 trong những tên người được tìm kiếm nhiều nhất ở Mỹ, tiếp theo là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris. Kết quả này là do cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 vừa qua, sự kiện chính trị quan trọng nhất tại Mỹ và thu hút sự chú ý của dư luận trên khắp thế giới.

Tương tự, Donald Trump từng là tên người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2016.

Trong khi đó, các từ khóa trong hạng mục “tìm kiếm” và “tin tức” trên Google được sử dụng nhiều nhất trong năm 2020 là “kết quả bầu cử” và “virus Corona”. Các cụm từ bao gồm “cập nhật về Covid-19” và “các triệu chứng của Covid-19” được sử dụng nhiều nhất tại Mỹ trong khi “Iran” nằm trong top 5 cái tên hàng đầu trong hạng mục “tin tức” ở Mỹ và trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đòn trừng phạt - Công cụ "át chủ bài" của Trump liệu còn được Biden tận dụng?
Đòn trừng phạt - Công cụ "át chủ bài" của Trump liệu còn được Biden tận dụng?

VOV.VN - Đòn trừng phạt, vốn là công cụ át chủ bài của Tổng thống Trump khi thực hiện các chính sách đối ngoại, liệu có còn được ông Biden tận dụng?

Đòn trừng phạt - Công cụ "át chủ bài" của Trump liệu còn được Biden tận dụng?

Đòn trừng phạt - Công cụ "át chủ bài" của Trump liệu còn được Biden tận dụng?

VOV.VN - Đòn trừng phạt, vốn là công cụ át chủ bài của Tổng thống Trump khi thực hiện các chính sách đối ngoại, liệu có còn được ông Biden tận dụng?

Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden
Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

VOV.VN - Trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sắp kết thúc, những quốc gia như Australia, vốn ngày càng có nhiều rạn nứt với Trung Quốc, lo sợ chính quyền ông Biden sẽ bỏ rơi họ.

Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

VOV.VN - Trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sắp kết thúc, những quốc gia như Australia, vốn ngày càng có nhiều rạn nứt với Trung Quốc, lo sợ chính quyền ông Biden sẽ bỏ rơi họ.

Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden
Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden

VOV.VN - Đảng Cộng hòa hôm 8/12 đã bác bỏ một nghị quyết mà đảng Dân chủ đưa ra, theo đó xác nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.

Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden

Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden

VOV.VN - Đảng Cộng hòa hôm 8/12 đã bác bỏ một nghị quyết mà đảng Dân chủ đưa ra, theo đó xác nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.