Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Philippines

VOV.VN - Ngày 2/1/2024, tại Phủ Tổng thống Philippines, Đại sứ Việt Nam tại Philippines, kiêm nhiệm Cộng hoà Palau, Lại Thái Bình đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Lễ trình Quốc thư Việt Nam lên Tổng thống Philippiines diễn ra trong không khí trang nghiêm và trọng thị.

Sau Lễ trình Quốc thư, Tổng thống Marcos đã tiếp thân mật Đại sứ Lại Thái Bình. Tại buổi tiếp, Tổng thống Marcos bày tỏ vui mừng được đón chào Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Philippines trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024, khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines và bày tỏ sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt của Tổng thống đối với việc chuẩn bị cho chuyến thăm tới Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới liên tục biến đổi, kinh tế toàn cầu vẫn đang trong quá trình phục hồi sau những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, xung đột vũ trang vẫn đang tiếp diễn gay gắt tại Ukraine và tại Trung Đông, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á, vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng và là khu vực có đầy đủ các tiềm năng để đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế và chuyển đổi số toàn cầu.

Hướng tới mục tiêu đó, Việt Nam và Philippines cần tăng cường khai thác các tiềm năng hợp tác, đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực an ninh lương thực và an ninh hàng hải, vì hoà bình và thịnh vượng cho nhân dân hai nước cũng như khu vực và thế giới.

Tổng thống Marcos chúc Đại sứ Lại Thái Bình hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Philippines, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines, hy vọng sẽ có dịp mời Đại sứ thăm quê hương ông tại tỉnh Ilocos Norte.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Lại Thái Bình bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Philippines. Đại sứ đã chuyển lời chào và thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Tổng thống Marcos; khẳng định Việt Nam và Philippines không chỉ là Đối tác Chiến lược mà còn là hai nước láng giềng trên biển, hai nước anh em trong khối ASEAN và chia sẻ nhiều điểm chung về địa lý, lịch sử, văn hoá, dân số và trình độ phát triển, tạo nên tiềm năng to lớn cho hợp tác song phương trên nhiều mặt.

Đại sứ Lại Thái Bình chia sẻ, trong nhiệm kỳ công tác của mình, sẽ nỗ lực tiếp tục duy trì và thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước; tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD; phát triển hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm, qua kênh song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN; tăng cường trao đổi hợp tác văn hoá, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Sau Lễ trình Quốc thư, Đại sứ Lại Thái Bình đã dâng hoa lên Tượng đài anh hùng dân tộc Philippines Jose Rizal với các nghi thức trang nghiêm và trọng thị nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất
Philippines sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 2/1 cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở quốc gia Đông Á này vào ngày đầu năm mới.

Philippines sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất

Philippines sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 2/1 cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở quốc gia Đông Á này vào ngày đầu năm mới.

Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm về căng thẳng ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm về căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 28/12 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo.

Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm về căng thẳng ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm về căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 28/12 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo.

Philippines sẽ tăng cường tuần tra và tập trận đa phương tại Biển Đông
Philippines sẽ tăng cường tuần tra và tập trận đa phương tại Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đang chuẩn bị cho nhiều cuộc tập trận, tuần tra chung hơn ở Biển Đông với các đồng minh.

Philippines sẽ tăng cường tuần tra và tập trận đa phương tại Biển Đông

Philippines sẽ tăng cường tuần tra và tập trận đa phương tại Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đang chuẩn bị cho nhiều cuộc tập trận, tuần tra chung hơn ở Biển Đông với các đồng minh.

Liên minh vũ trang ở Philippines lần đầu tuyên bố ngừng bắn sau 4 năm
Liên minh vũ trang ở Philippines lần đầu tuyên bố ngừng bắn sau 4 năm

VOV.VN - Liên minh Quân đội nhân dân mới và Mặt trận Dân tộc dân chủ Philippines (CPP-NPA-NDFP) hôm qua (23/12) cho biết sẽ ngừng bắn trong hai ngày 25 và 26 tháng 12/2023 để kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nhóm cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động đón các kỳ nghỉ lễ của người dân Philippines.

Liên minh vũ trang ở Philippines lần đầu tuyên bố ngừng bắn sau 4 năm

Liên minh vũ trang ở Philippines lần đầu tuyên bố ngừng bắn sau 4 năm

VOV.VN - Liên minh Quân đội nhân dân mới và Mặt trận Dân tộc dân chủ Philippines (CPP-NPA-NDFP) hôm qua (23/12) cho biết sẽ ngừng bắn trong hai ngày 25 và 26 tháng 12/2023 để kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nhóm cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động đón các kỳ nghỉ lễ của người dân Philippines.

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Thái Xuân Dũng kết thúc nhiệm kỳ công tác
Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Thái Xuân Dũng kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Ngày 12/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc đã tổ chức buổi lễ chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Thái Xuân Dũng với các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt tại Séc.

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Thái Xuân Dũng kết thúc nhiệm kỳ công tác

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Thái Xuân Dũng kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Ngày 12/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc đã tổ chức buổi lễ chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Thái Xuân Dũng với các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt tại Séc.

Đại sứ Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào
Đại sứ Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN - Ngày 1/12, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đến chúc mừng Đại sứ Vilavanh Yiapoher và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Moscow, nhân dịp 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2023).

Đại sứ Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN - Ngày 1/12, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đến chúc mừng Đại sứ Vilavanh Yiapoher và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Moscow, nhân dịp 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2023).