Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 26/5/2023.

Ba Lan sẵn sàng tham gia huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine: Sau cuộc họp trực tuyến ngày 25/5 của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine, Ba Lan và một số quốc gia châu Âu đã sẵn sàng giúp đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trong những tuần tới, Mỹ cùng với Đan Mạch và Hà Lan sẽ đưa ra một khuôn khổ chung để đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu đa năng F-16. Ba Lan, Na Uy, Bỉ và Bồ Đào Nha sẽ tham gia hỗ trợ tích cực cho sáng kiến này.

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này. Theo ông Lukashenko, quá trình này đang diễn ra trong khuôn khổ các thỏa thuận với Nga về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định đảm bảo an toàn cho vũ khí hạt nhân của Nga ở nước này.

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine: Lực lượng quân sự tư nhân Wagner ngày 25/5 đã tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine.

>>> Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

Điện Kremlin phản ứng khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin: Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, giới lãnh đạo Ukraine một lần nữa thể hiện bản chất "khủng bố" khi đe dọa ám sát Tổng thống Putin, đồng thời đảm bảo rằng nhà lãnh đạo Nga đang được bảo vệ tốt. Bình luận trên của Người phát ngôn điện Kremlin được đưa ra sau khi phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky nhận định với hãng tin Die Welt của Đức ngày 24/5 rằng Tổng thống Putin nằm trong danh sách tấn công của cơ quan này.

Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine sau khi phân thắng bại ở Bakhmut: Bakhmut là chương cuối của một giai đoạn xung đột nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều điều khó lường và những tính toán thận trọng của các bên.

Nga nâng cấp các “siêu pháo đài nổi” thời Liên Xô với vũ khí đầy uy lực: Nga đang thực hiện việc nâng cấp các tàu chiến lớn có từ thời Liên Xô. Nhưng ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine cùng khó khăn về kinh phí đã khiến Hải quân Nga gặp nhiều thách thức trong quá trình này.

>>> Nga nâng cấp các “siêu pháo đài nổi” thời Liên Xô với vũ khí đầy uy lực

Quan chức DPR đánh giá khả năng Ukraine phản công giành Bakhmut: Quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ tiến hành cuộc tấn công giành lại Bakhmut và việc tập hợp lực lượng cũng như trang thiết bị đã được ghi nhận gần thành phố, ông Yan Gagin, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho hay.

"Gần Chasov Yar và ở các sườn, một số hoạt động tập hợp lực lượng và vũ khí đã được ghi nhận. Điều đó cho thấy nỗ lực giành lại thành phố của Ukraine. Nỗ lực này nhiều khả năng sẽ diễn ra nhưng liệu nó có thành công hay không là câu hỏi lớn bởi không chỉ bản thân thành phố mà tất cả con đường đều do pháo binh và lực lượng trên không của chúng tôi kiểm soát hiện nay", ông Yan Gagin nhận định trên kênh truyền hình Channel One của Nga.

Toàn cảnh Bakhmut nhìn từ trên cao sau 224 ngày giao tranh ác liệt: Một video đã cho thấy cảnh tượng Bakhmut nhìn từ trên cao sau 224 ngày giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine. Thành phố này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Các lực lượng của Kiev đã rút khỏi thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine
Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Lực lượng quân sự tư nhân Wagner ngày 25/5 đã tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine.

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Lực lượng quân sự tư nhân Wagner ngày 25/5 đã tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine.

Quan chức DPR đánh giá khả năng Ukraine phản công giành Bakhmut
Quan chức DPR đánh giá khả năng Ukraine phản công giành Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ tiến hành cuộc tấn công giành lại Bakhmut và việc tập hợp lực lượng cũng như trang thiết bị đã được ghi nhận gần thành phố, ông Yan Gagin, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho hay.

Quan chức DPR đánh giá khả năng Ukraine phản công giành Bakhmut

Quan chức DPR đánh giá khả năng Ukraine phản công giành Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ tiến hành cuộc tấn công giành lại Bakhmut và việc tập hợp lực lượng cũng như trang thiết bị đã được ghi nhận gần thành phố, ông Yan Gagin, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho hay.

Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine sau khi phân thắng bại ở Bakhmut
Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine sau khi phân thắng bại ở Bakhmut

VOV.VN - Bakhmut là chương cuối của một giai đoạn xung đột nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều điều khó lường và những tính toán thận trọng của các bên.

Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine sau khi phân thắng bại ở Bakhmut

Động thái tiếp theo của Nga và Ukraine sau khi phân thắng bại ở Bakhmut

VOV.VN - Bakhmut là chương cuối của một giai đoạn xung đột nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều điều khó lường và những tính toán thận trọng của các bên.

Điện Kremlin phản ứng khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin
Điện Kremlin phản ứng khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, giới lãnh đạo Ukraine một lần nữa thể hiện bản chất "khủng bố" khi đe dọa ám sát Tổng thống Putin, đồng thời đảm bảo rằng nhà lãnh đạo Nga đang được bảo vệ tốt.

Điện Kremlin phản ứng khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin

Điện Kremlin phản ứng khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, giới lãnh đạo Ukraine một lần nữa thể hiện bản chất "khủng bố" khi đe dọa ám sát Tổng thống Putin, đồng thời đảm bảo rằng nhà lãnh đạo Nga đang được bảo vệ tốt.

Ba Lan sẵn sàng tham gia huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine
Ba Lan sẵn sàng tham gia huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc họp trực tuyến ngày 25/5 của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine, Ba Lan và một số quốc gia châu Âu đã sẵn sàng giúp đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Ba Lan sẵn sàng tham gia huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine

Ba Lan sẵn sàng tham gia huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc họp trực tuyến ngày 25/5 của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine, Ba Lan và một số quốc gia châu Âu đã sẵn sàng giúp đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.