Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

VOV.VN - Các phi công lái tiêm kích Mig-31 của Nga luôn được huấn luyện kỹ lưỡng để làm chủ mọi tình huống và đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở trên không.

Một chiếc Mig-31 chuẩn bị được đưa vào diễn tập. Ảnh: Sputnik
Nhân viên kỹ thuật sẽ tính toán trước số vũ khí mà chiếc Mig-31 này cần mang theo để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn. Ảnh: Sputnik
Số vũ khí này sau đó được đưa lên máy bay... Ảnh: Sputnik
... và được lắp đặt vào những vị trí cụ thể. Ảnh: Sputnik
Sau khi việc đưa vũ khí lên máy bay và kiểm tra tổng thể máy bay đã hoàn tất, viên phi công lái Mig-31 sẽ tiếp cận chiếc tiêm kích này...
... và trèo lên buồng lái. Ảnh: Sputnik
Viên phi công ra dấu cho các nhân viên kỹ thuật rằng ông đã sẵn sàng bay... Ảnh: Sputnik

... và đưa máy bay ra đường băng chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Sputnik
Mig-31 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 có tốc độ bay thuộc loại nhanh nhất thế giới, lên đến 3.000km/h và có tầm hoạt động khoảng 1.000km. Ảnh: Sputnik

Chiếc tiêm kích hiện đại này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như đánh chặn tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, trực thăng và cả chiến đấu cơ của đối phương. Ảnh: Sputnik

Những nhiệm vụ đó cũng chính là nội dung mà các phi công lái tiêm kích Mig-31 của Nga phải thường xuyên luyện tập thật thành thục để không bỡ ngỡ trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Ảnh:Sputnik
Một chiếc Mig-31 bung dù hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: Sputnik
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tiêm kích MiG-17 huyền thoại từng lập chiến công ở Việt Nam
Cận cảnh tiêm kích MiG-17 huyền thoại từng lập chiến công ở Việt Nam

VOV.VN - Máy bay tiêm kích MiG-17 được thiết kế để khắc phục các điểm yếu của dòng tiêm kích MiG-15 khi bay ở tốc độ lớn.

Cận cảnh tiêm kích MiG-17 huyền thoại từng lập chiến công ở Việt Nam

Cận cảnh tiêm kích MiG-17 huyền thoại từng lập chiến công ở Việt Nam

VOV.VN - Máy bay tiêm kích MiG-17 được thiết kế để khắc phục các điểm yếu của dòng tiêm kích MiG-15 khi bay ở tốc độ lớn.

Cận cảnh tiêm kích Mig-29 “chuyên gia cận chiến” của Không quân Nga
Cận cảnh tiêm kích Mig-29 “chuyên gia cận chiến” của Không quân Nga

VOV.VN - Dù không được trang bị nhiều vũ khí nhưng MiG-29 vẫn được coi là đối thủ đáng sợ đối với cả những tiêm kích hiện đại hơn nhiều như F/A-18 của Mỹ.

Cận cảnh tiêm kích Mig-29 “chuyên gia cận chiến” của Không quân Nga

Cận cảnh tiêm kích Mig-29 “chuyên gia cận chiến” của Không quân Nga

VOV.VN - Dù không được trang bị nhiều vũ khí nhưng MiG-29 vẫn được coi là đối thủ đáng sợ đối với cả những tiêm kích hiện đại hơn nhiều như F/A-18 của Mỹ.

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31
Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

VOV.VN- Tập đoàn chế tạo máy bay Mig của Nga đang phát triển mẫu máy bay mới thay thế siêu tiêm kích MiG-31 huyền thoại.

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

VOV.VN- Tập đoàn chế tạo máy bay Mig của Nga đang phát triển mẫu máy bay mới thay thế siêu tiêm kích MiG-31 huyền thoại.

Cận cảnh siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Mig-35 Nga vừa công bố
Cận cảnh siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Mig-35 Nga vừa công bố

VOV.VN - Tập đoàn Mig của Nga vừa công bố những tính năng nổi bật của siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Mig-35 do hãng chế tạo.

Cận cảnh siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Mig-35 Nga vừa công bố

Cận cảnh siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Mig-35 Nga vừa công bố

VOV.VN - Tập đoàn Mig của Nga vừa công bố những tính năng nổi bật của siêu chiến đấu cơ thế hệ 4++ Mig-35 do hãng chế tạo.

Tiêm kích “mạnh” nhưng “yểu mệnh” MiG-1.44 của Nga
Tiêm kích “mạnh” nhưng “yểu mệnh” MiG-1.44 của Nga

VOV.VN - MiG-1.44 từng được kỳ vọng là đối thủ cạnh cạnh tranh với F-22 Raptor của Mỹ nhưng đã “chết yểu” khi chương trình PAK FA được giới thiệu.

Tiêm kích “mạnh” nhưng “yểu mệnh” MiG-1.44 của Nga

Tiêm kích “mạnh” nhưng “yểu mệnh” MiG-1.44 của Nga

VOV.VN - MiG-1.44 từng được kỳ vọng là đối thủ cạnh cạnh tranh với F-22 Raptor của Mỹ nhưng đã “chết yểu” khi chương trình PAK FA được giới thiệu.